
Theo thông báo ngày 22/10, KFA đã nộp đơn kiện lên Tòa án Quận Trung tâm Seoul, sau khi hàng loạt thông tin sai lệch nhằm bóp méo sự thật và phỉ báng ĐTQG cũng như KFA lan truyền trên mạng xã hội và YouTube. Từ chuyện “ông Park Hang-seo được bổ nhiệm làm HLV ĐTQG” đến chuyện “FIFA kỷ luật KFA” đã liên tục được đăng tải khiến người hâm mộ bóng đá Hàn Quốc bất bình, cuối cùng Liên đoàn bóng đá nước này buộc phải hành động.
Tờ Korea JoongAng Daily viết “Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh tin tức giả mạo đang gia tăng trên các nền tảng mạng xã hội thay vì các phương tiện truyền thông truyền thống, gây khó khăn cho việc xác định người viết khi các nền tảng mạng xã hội cho phép thông tin lan truyền mà không thể truy ra nguồn”. Trước đó, KFA từng bỏ qua vì cho rằng các thông tin đều vô căn cứ. Tuy nhiên, họ phải lên tiếng một cách cứng rắn khi tin giả ngày càng lan mạnh và gây tổn hại đến hình ảnh của tổ chức và các thành viên.
Động thái cứng rắn của KFA được cho là nhằm lấy lại niềm tin của người hâm mộ, đặc biệt trong giai đoạn hướng tới World Cup 2026. Ông Kim Yun Ju, Trưởng phòng Pháp lý KFA nhấn mạnh “Việc lan truyền những tuyên bố vô căn cứ nhằm khuấy động dư luận và theo đuổi lợi nhuận không liên quan gì đến những lời góp ý mang tính xây dựng nhằm phát triển bóng đá Hàn Quốc. Chúng tôi muốn tạo môi trường để đội tuyển và các thành viên liên đoàn làm việc mà không bị ảnh hưởng bởi tin đồn vô căn cứ”.

Đồng thời KFA thừa nhận, tin giả đang trở thành “vấn nạn nghiêm trọng” khi các nền tảng mạng xã hội cho phép thông tin lan truyền mà không thể truy ra nguồn. “Chúng tôi đã yêu cầu cơ quan pháp lý tiết lộ danh tính và xử lý hình sự những người đứng sau. Họ phải trả giá cho thiệt hại mà mình gây ra”, KFA nhấn mạnh trong thông báo. Hiện HLV Park Hang Seo đảm nhiệm vị trí Phó Chủ tịch KFA, phụ trách hỗ trợ các đội tuyển, đồng thời là Chủ tịch danh dự CLB Bắc Ninh và điều hành Học viện Bóng đá Park Hang-seo tại Việt Nam. Dù được đồn đoán liên tục tới nhiều đội bóng Đông Nam Á, thầy Park vẫn chưa trở lại băng ghế huấn luyện kể từ khi rời tuyển Việt Nam đầu năm 2023.
Việc KFA mạnh tay lần này được xem là động thái dọn đường cho chiến dịch hướng tới World Cup 2026 sau khi Hàn Quốc đứng đầu bảng B vòng loại ba khu vực châu Á, tiếp tục duy trì mạch 11 lần liên tiếp tham dự sân chơi lớn nhất hành tinh - một kỷ lục của bóng đá châu Á. Đội bóng từng vào tới bán kết năm 2002 và dừng bước ở vòng 1/8 tại Qatar 2022.






















-ngay-24-10-20.jpg)


