Ngày 21/10, LĐBĐ Thái Lan (FAT) bất ngờ thông báo sa thải HLV Masatada Ishii, dù ông vừa dẫn dắt ĐTQG giành 2 chiến thắng khá ấn tượng trước Đài Bắc Trung Hoa ở vòng loại Asian Cup 2027 (thắng 2-0 và 6-1). Sau khi chia tay HLV Ishii, truyền thông Thái Lan đã nhanh chóng tiến cử những gương mặt phù hợp thay thế cho chiến lược gia người Nhật Bản. Tờ Thairath đưa ra ba cái tên đầy bất ngờ: HLV Anthony Hudson (GĐKT LĐBĐ Thái Lan), HLV Shin Tae Yong (cựu HLV trưởng ĐT Indonesia) và HLV Park Hang Seo (cựu HLV trưởng ĐTQG Việt Nam).
"HLV Park Hang Seo là cựu HLV trưởng đội tuyển Việt Nam, người đưa đội vô địch AFF Cup 2018 và đạt nhiều thành tích ấn tượng ở cả cấp độ U23 lẫn đội tuyển quốc gia. Ông Park Hang Seo đã thất nghiệp từ tháng 1/2023 và là người rất am hiểu bóng đá Đông Nam Á", Thairath Sport bình luận về cựu thuyền trưởng ĐT Việt Nam.
Trên nhiều diễn đàn bóng đá, không ít người hâm mộ Đông Nam Á cho rằng, HLV Park Hang-seo có thể là ứng cử viên sáng giá để ngồi “ghế nóng” của ĐT Thái Lan. Dù vậy, khả năng này không dễ thành hiện thực bởi HLV Park Hang Seo hiện đã lớn tuổi và cũng đang bận công việc với vị trí Phó chủ tịch LĐBĐ Hàn Quốc, đồng thời làm Chủ tịch danh dự CLB hạng Nhất Bắc Ninh và mở học viện bóng đá cho trẻ em tại Việt Nam. Ngoài Indonesia và Thái Lan, trước đó HLV Park từng được đồn đoán dẫn dắt Ấn Độ, Campuchia, Singapore, Malaysia...
Một ứng viên đáng chú ý khác là HLV Shin Tae Yong. Nhà cầm quân này có những ưu điểm khá tương đồng với HLV Park Hang Seo, nên ông cũng là gương mặt sáng giá mà FAT có thể liên hệ và thuyết phục. Ông Shin từng gây tiếng vang và để lại dấu ấn nhất định khi dẫn dắt Indonesia. Dưới thời HLV sinh năm 1970, Indonesia đứng thứ tư U23 châu Á 2024, lần đầu tham dự và vượt qua vòng bảng Asian Cup 2023, lần đầu vào vòng loại ba World Cup 2026. Tuy nhiên, ông bị sa thải vào tháng 1, để nhường chỗ cho HLV Kluivert trong chiến lược phù hợp với chính sách nhập tịch cầu thủ gốc Hà Lan.
Đến đầu tháng 8, đương kim vô địch K.League 1 Ulsan Hyundai bổ nhiệm HLV Shin với mong muốn thoát khỏi cuộc đua trụ hạng. Tuy nhiên, thành tích kém và mâu thuẫn với cầu thủ khiến đôi bên chia tay chỉ sau 65 ngày.
Bên cạnh 3 ứng viên sáng giá kể trên, trang Thairath cũng nhắc tới một số HLV nội như Sasom Pobprasert hay Thawatchai Sripan, những người từng bày tỏ mong muốn được dẫn ĐTQG. Tuy nhiên, Thairath cho rằng 2 HLV này rất khó thay thế chiếc ghế mà ông Ishii để lại bởi họ đều đang thể hiện tốt ở các CLB.