Liên đoàn bóng đá Thái Lan đang đối mặt với cuộc khủng hoảng nghiêm trọng, đặc biệt liên quan đến tài chính và chiến lược phát triển. Theo tờ Today Line, một trong những nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng này là quyết định bán dữ liệu của giải VĐQG Thai League và đội tuyển quốc gia Thái Lan cho một công ty Malaysia trong hợp đồng kéo dài 10 năm, đến năm 2028.
Sai lầm này bắt nguồn từ thời ông Somyot giữ chức Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) giai đoạn 2016 - 2024. Không chỉ quản lý tài chính yếu kém, ông còn có những quyết sách gây tranh cãi, đặc biệt là việc chuyển nhượng dữ liệu bóng đá quan trọng cho một đối thủ trong khu vực.
Tờ Today Line nhận định rằng việc bán dữ liệu chiến thuật và phân tích đối thủ chẳng khác nào "tự dâng bài" cho Malaysia. Ở các nền bóng đá khác, dữ liệu là tài sản quan trọng và được bảo vệ nghiêm ngặt, nhưng Thái Lan lại đi ngược lại nguyên tắc này, khiến đối thủ có cơ hội khai thác điểm yếu của mình.
Kể từ khi thương vụ này diễn ra, tuyển Thái Lan liên tục gặp bất lợi trước Malaysia. Trong 10 năm qua, họ chỉ thắng 2 trận, hòa 3 và thua đến 4 lần khi đối đầu với "Bầy hổ". Tỷ lệ thua gần 50% là minh chứng rõ ràng cho sự lép vế của bóng đá Thái Lan trước đối thủ này.
Trước thực trạng đáng báo động, Ban chấp hành hiện tại của FAT, đứng đầu là Madam Pang, đang tìm cách mua lại dữ liệu từ phía đối tác Malaysia nhằm giành lại quyền kiểm soát. Tuy nhiên, vấn đề tài chính vẫn là rào cản lớn, và chưa rõ liệu phía đối tác có chấp nhận chuyển nhượng lại hay không.
Sự việc này đang gây xôn xao dư luận Thái Lan, khi nhiều người đặt câu hỏi liệu quyết định bán dữ liệu này có được công khai minh bạch hay không. Với những tổn thất đã xảy ra, FAT đang đứng trước áp lực lớn phải đưa ra giải pháp khắc phục, tránh để bóng đá Thái Lan tiếp tục thụt lùi so với các đối thủ trong khu vực.