
Biết nhưng không thể phong tỏa
Selangor chơi tấn công rất hay trên sân nhà. HLV Kim Pan Gon cũng mong muốn, Nam Định dâng cao tấn công để Selangor thể hiện sức mạnh hãm thành. Có thể thấy, đại diện của V.League tự tin khi chấp nhận lời “thách thức” của đối phương để tạo nên thế trận ăn miếng trả miếng hấp dẫn. Những con số thông kê về chuyên môn đem đến cảm giác không hề e ngại của Nam Định dù phải đối mặt với áp lực sân khách. Theo đó, các học trò của ông Vũ Hồng Việt kiểm soát bóng đến 54%, tung đến 20 cú dứt điểm, gấp 3 so với Selangor (7 dứt điểm), có đến 7 pha phạt góc (so với 1 của Selangor), 10 quả đá phạt ( so với 7 của Selangor). Tuy nhiên, có một chỉ số duy nhất mà Nam Định thua Selangor là bàn thắng. Theo đó, đội chủ nhà đã 2 lần làm thủng lưới của đội khách trong khi Nam Định chỉ thực hiện được một lần duy nhất.
Có thể nói, sự khác biệt trong các pha hãm thành đã khiến cho kết quả có lợi nghiêng về chủ nhà. Trước trận đấu, HLV Vũ Hồng Việt đánh giá rất cao tiền đạo Chrigor và tiền đạo cánh Faisal Halim. Đây là 2 cầu thủ tấn công xuất sắc nhất của Selangor. Nghiên cứu kỹ đối phương nhưng các cầu thủ của Nam Định lại bất lực trong các pha ngăn chặn. Faisal Halim tạo nên bệ phóng mạnh mẽ ở 2 cánh bằng những pha bứt tốc rất mạnh mẽ, chuyền bóng rất hiệu quả. Trong lúc đó, Chrigor cho thấy khả năng quan sát, di chuyển và chọn vị trí rất nhạy bén. Chính sự tinh tế ấy đã giúp cho chân sút đang có 23 bàn thắng ở giải VĐQG Malaysia lập cú đúp vào lưới Nam Định.

Thua nhưng chưa phải là hết
Tất nhiên, không có được kết quả khả quan trên sân Selangor thì khó có thể đem đến sự hài lòng cho Nam Định. Nhưng ở một chừng mực nào đó thì thua với tỷ số sát nút cũng chưa dập tắt hoàn toàn hy vọng đảo ngược tình thế đối với đoàn quân ông Vũ Hồng Việt. Bởi trận lượt về được thi đấu trên sân nhà nên đó được coi là một lợi thế. Nếu thắng với cách biệt 2 bàn trở lên, Nam Định sẽ lật ngược được thế cờ để tiến vào chung kết. Đó là kết quả hoàn toàn khả thi bởi Selangor cũng không phải quá xuất sắc. Màn trình diễn có phần lép vế hơn Nam Định ngay cả khi có lợi thế sân nhà đã phần nào minh chứng.

Để thắng với cách biệt ít nhất 2 bàn, Nam Định buộc phải cải thiện hàng công. Phát biểu sau trận lượt đi, HLV Vũ Hồng Việt thừa nhận nhược điểm ở khâu dứt điểm khi các chân sút bỏ lỡ nhiều cơ hội ăn bàn. 20 cú dứt điểm nhưng chỉ ghi được 1 bàn cho thấy tỷ lệ tận dụng cơ hội ăn bàn quá thấp của Nam Định. Rất có thể, Nam Định sẽ có những điều chỉnh ở hàng công với hy vọng đem đến luồng sinh khí mới, sức tấn công mới. Rõ ràng, chỉ có một hàng công sắc sảo, hiệu quả hơn mới giúp cho đội bóng thành Nam hy vọng mở rộng cửa vào khung thành của Selangor. Đó cũng là cách giảm tải áp lực lên hàng thủ bởi Nam Định tấn công mạnh mẽ cũng đồng nghĩa, đại diện của Malaysia phải hạ thấp đội hình để chú trọng phòng ngự nhiều hơn.
Một vấn đề nữa là Nam Định phải vô hiệu hóa được sức mạnh tấn công của Selangor, đặc biệt là Faisal Halim và Chrigor. Những gì đã thể hiện cho thấy, mối nguy vẫn sẽ tiềm ẩn rất lớn cho khung thành của Nam Định một khi không có kế sách để bắt chặt bộ đôi sát thủ này.
Lịch thi đấu ngày 13/5
17h30 Nam Định vs Selangor
19h30 Buriram United vs Johor Darul Ta'zim























-ra-ngày-0.jpg)


