Ngay sau thất bại 1-2 của đội tuyển Thái Lan trước đội tuyển Trung Quốc hôm 16/11, chiếc ghế HLV trưởng của ông Mano Polking lập tức lung lay dữ dội. Một kênh youtube của Thái Lan bất ngờ đưa tin, HLV Park Hang Seo quan tâm đến việc dẫn dắt ĐT Thái Lan. Để củng cố thêm tính xác thực, kênh youtube này còn khẳng định sẽ công bố đầy đủ đoạn phỏng vấn.
Tuy nhiên theo tìm hiểu của Bongdaplus, phía HLV Park Hang Seo chưa có ý định dẫn dắt ĐTQG Thái Lan thay ông Polking. Hiện tại, vị HLV người Hàn Quốc vẫn muốn tập trung cho công tác đào tạo trẻ tại Học viện bóng đá quốc tế mang tên mình.
Dẫu vậy, sức ép dành cho ông Polking ngay cả khi không có tin đồn về việc HLV Park Hang Seo thay thế cũng ngày một lớn dần trên truyền thông Thái Lan. Nhiều tờ báo đặt ra câu hỏi về cách bố trí người sai sở trường của vị HLV này trong thất bại ngược trước Trung Quốc thời gian gần đây.
Hiện tại, đang xuất hiện cuộc tẩy chay Mano Polking với hastag “ManoOut” lan tràn các diễn đàn, mạng xã hội ở Thái Lan. Được biết theo cam kết hợp đồng, nhà cầm quân này chỉ được LĐBĐ giữ lại qua Asian Cup (từ tháng 1-2 năm sau). Ở một diễn biến khác, tờ Thairath đưa tin, HLV Kiatisak có thể dẫn dắt ĐT Thái Lan. Trang báo này viết: "Người hâm mộ đòi huấn luyện viên yêu thích của họ trở lại làm việc ở đội tuyển quốc gia sau thất bại trước Trung Quốc. Họ chỉ trích màn trình diễn của đội dưới sự dẫn dắt của Polking. Họ không hài lòng từ khâu chuẩn bị, sắp xếp cho trận đấu và kêu gọi ông từ chức. Bên cạnh đó, họ sẵn sàng tạo trào lưu đưa Kiatisak trở lại".
Tờ Thairaith đánh giá cao thành tích của HLV Kiatisak khi còn dẫn dắt đội tuyển Thái Lan. Tờ báo này viết: "Zico đã đưa đội tuyển Thái Lan vào vòng loại thứ ba World Cup 2018. Sau trận thua 0-4 trước Nhật Bản, ông ấy đã chia tay đội. Kể từ đó, không có HLV nào đủ sức đưa đội vào vòng loại thứ ba nữa".