Trực tiếp bốc thăm lại U23 châu Á 2022: Hong Kong bị điều chuyển, Việt Nam bớt đối thủ

HQ
14:04 ngày 11-08-2021
AFC sẽ tiến hành bốc thăm lại để đảm bảo sự cân bằng giữa các đội trong bảng đấu ở vòng loại U23 châu Á 2022 sau khi U23 Triều Tiên rút lui. 
13h30

Theo nguyên tắc bốc thăm được công bố, U22 Việt Nam và chủ nhà Đài Loan sẽ không nằm trong nhóm các đội bóng thăm lại mà 2 đội bóng cùng bảng là Hong Kong và Myanmar. Nếu một trong 2 đội này bốc trúng lá thăm điều chuyển, bảng đấu của U22 Việt Nam sẽ chỉ còn 3 đội. 

13h45

Theo kết quả bốc thăm trước đây, bảng K của chỉ có 2 đội. Việc Triều Tiên không tham dự nên bảng này chỉ còn 2 đội. Đó là lý do buộc AFC phải bốc thăm để điều chỉnh lại cho phù hợp. Lưu ý, AFC chỉ bốc thăm các đội ở khu vực Đông Á. 

Kết quả bốc thăm trước đây 

Khu vực Tây Á 
Bảng A: Qatar, Yemen, Sri Lanka
Bảng B: Tajikistan, Lebanon, Nepal
Bảng C: Bahrain, Afghanistan, Maldives
Bảng D: Kuwait, Bangladesh, Uzbekistan
Bảng E: UAE, Oman, Ấn Độ, Kyrgyzstan
Bảng F: Jordan, Palestine, Turkmenistan

Khu vực Đông Á 
Bảng G: Australia, Trung Quốc, Indonesia, Brunei
Bảng H: Hàn Quốc, Singapore, Đông Timor, Philippines
Bảng I: Việt Nam, Myanmar, Hong Kong (Trung Quốc) và Đài Bắc (Trung Hoa)
Bảng J: Thái Lan, Malaysia, Lào, Mông Cổ
Bảng K: Nhật Bản, Triều Tiên, Campuchia

14h00

Vào lúc này, BTC lễ bốc thăm của AFC đang chuẩn bị thủ tục để tiến hành bốc thăm lại. AFC đang tiến hành giới thiệu thể lệ và nguyên tắc bốc thăm. 

Theo đó, 8 đội gồm  Trung Quốc và Brunei (Bảng G), Timor Leste và Philippines (Bảng H), Myanmar và Hong Kong Trung Quốc (Bảng I), Malaysia và Lào (Bảng J) sẽ được bốc thăm để điều chuyển 1 đội sang bảng K được bỏ chung vào một bình để bốc thăm ngẫu nhiên, chọn ra một đội để điều chuyển sang bảng K. 

Như vậy, lá thăm điều chuyển đã thuộc về Hong Kong. Điều này cũng đồng nghĩa, bảng của U23 Việt Nam chỉ còn 3 đội gồm U23 Việt Nam, Đài Bắc Trung Hoa và Myanmar. 

14h00 chiều nay, AFC sẽ tiến hành bốc thăm lại vòng loại U23 châu Á 2022. Lý do bởi U23 Triều Tiên rút lui khiến cho bảng K chỉ còn lại 2 đội là Nhật Bản và Campuchia.

Tuy nhiên, AFC thông báo không phải bốc thăm lại tất cả các bảng. Cụ thể, các đội thuộc nhóm hạt giống số 1 ở khu vực Đông Á gồm Australia (bảng H), Hàn Quốc (G), Việt Nam (I) và Thái Lan (J), cùng với các đội đăng cai bảng đấu gồm Indonesia (G), Singapore (H), Đài Bắc Trung Hoa (I), Mông Cổ (J) và Nhật Bản (K) sẽ được giữ nguyên, không phải bốc thăm lại. 

Tám đội gồm Trung Quốc và Brunei (Bảng G), Timor Leste và Philippines (Bảng H), Myanmar và Hong Kong Trung Quốc (Bảng I), Malaysia và Lào (Bảng J) sẽ được bốc thăm để điều chuyển 1 đội sang bảng K.

Với quyết định điều chỉnh này, U23 Việt Nam có thể sẽ “nhẹ gánh” hơn so với bảng cũ nếu như một trong hai đối thủ là Hong Kong Trung Quốc hoặc Myanmar bắt trúng lá thăm điều chuyển trên. Khi ấy, bảng đấu của U23 Việt Nam chỉ còn 3 đội nên chỉ thi đấu 2 trận.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x