Sau gần 10 năm gián đoạn vì nhiều lý do, Đại hội thể thao trẻ châu Á 2025 sẽ diễn ra tại Bahrain từ ngày 22 đến 30/10, với sự tranh tài của nhiều tuyển thủ trẻ tên tuổi của châu lục đến từ các quốc gia như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Iran… Đoàn Việt Nam tham dự với 50 tuyển thủ và 15 HLV, tranh tài ở 11/28 môn thể thao gồm: điền kinh, cầu lông, jujitsu, judo, vật, boxing, cử tạ, taekwondo, xe đạp, muay, golf.
Đại hội thể thao trẻ châu Á được tổ chức 4 năm một lần, nhằm phát hiện, bồi dưỡng và đánh giá tài năng thể thao trẻ của các nước cho các đấu trường lớn trong tương lai như Asian Games, Olympic... Đại hội lần đầu tiên được tổ chức vào năm 2009 tại Singapore. Lần thứ 2 diễn ra năm 2013 tại Nam Kinh (Trung Quốc), nhưng các năm 2017 và 2021 đã không thể diễn ra vì nhiều lý do, trong đó có đại dịch Covid-19. Vì thế, sau 12 năm, bây giờ đại hội mới lại diễn ra tại Bahrain.
Tại đại hội kỳ này, Đoàn thể thao Việt Nam đặt chỉ tiêu giành từ 3 đến 4 HCV, trong đó hy vọng được đặt vào tuyển thủ ở các môn jujitsu, cử tạ, taekwondo, vật, điền kinh… Tuy nhiên, chỉ tiêu này chẳng dễ đạt được với các môn thể thao của Việt Nam khi nhiều tuyển thủ trẻ ít kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Trong quá khứ, Việt Nam từng giành 5 HCV tại đại hội lần thứ 2 diễn ra năm 2013 tại Nam Kinh, với thành tích 5 HCV, trong đó Ánh Viên giành 3 HCV môn bơi, Lý Hoàng Nam 1 HCV quần vợt, Nguyễn Thị Trúc Mai 1 HCV điền kinh.
Chiều 17/10, tại Hà Nội đã diễn ra buổi tiễn và giao nhiệm vụ cho Đoàn thể thao Việt Nam trước khi lên đường tham dự đại hội. Tại đây, Cục trưởng Cục TDTT Nguyễn Danh Hoàng Việt đã đến động viên và phát biểu chỉ đạo Đoàn thể thao Việt Nam. Cục trưởng yêu cầu các cán bộ, HLV, VĐV nêu cao tinh thần đoàn kết, ý chí vượt khó, thi đấu trung thực, quyết tâm đạt thành tích cao, đồng thời tuân thủ nghiêm quy định của đoàn và của nước chủ nhà để đảm bảo an toàn, hiệu quả trong suốt quá trình thi đấu.