Eiji Kawashima
Do cầu thủ châu Á không có nhiều cơ hội thi tài ở vị trí hậu vệ với các đồng nghiệp ở châu Âu, nên hàng hậu vệ trong đội hình này chỉ có 3 đại diện là Atsuto Uchida, Maya Yoshida và Yuto Nagatomo.
(từ phải qua) Atsuto Uchida, Maya Yoshida và Yuto Nagatomo
Uchida gia nhập Schalke từ Kashima Antlers hồi năm 2010 và đã cùng đội bóng mới giành ngay Cúp quốc gia Đức trong mùa giải đầu tiên. Hiện tại, hậu vệ sinh năm 1988 này vẫn đang là một cầu thủ quan trọng của đội bóng vùng Ruhr.
Trong khi đó, Yoshida không được tin dùng ở Southampton mùa này. Tuy nhiên, hậu vệ 25 tuổi đã chơi 32 trận ở Premier League cho The Saint sau khi gia nhập từ VVV-Venlo hồi mùa Hè 2012.
Còn Nagatomo đang thi đấu thành công trong màu áo Inter. Tính riêng mùa giải năm nay, hậu vệ cánh trái 26 tuổi này đã ghi được 4 bàn sau 16 lần ra sân thi đấu.
Hidetoshi Nakata
Ở hàng tiền vệ, Hidetoshi Nakata có lẽ là cái tên được nghĩ tới đầu tiên với nhiều người. Trong 8 năm chơi bóng ở Serie A, Nakata đã đầu quân cho 5 đội bóng khác nhau. Thành tích đáng kể nhất của cầu thủ đã chuyển nghề làm người mẫu này là chức vô địch Serie A mùa 2000/01.
Chơi bên cạnh tân binh Honda của Milan ở trung tâm hàng tiền vệ trong đội hình này là Yasuhiko Okudera. Đây là cầu thủ Nhật Bản đầu tiên sang thi đấu ở châu Âu khi được FC Cologne chiêu mộ từ Furukawa Electric hồi năm 1977. Trước khi hồi hương, cựu cầu thủ sinh năm 1952 này đã thi đấu 9 năm tại Đức, trong đó có 5 năm khoác áo Werder Bremen.
Yasuhiko Okudera
Shinji Ono cũng là một ngôi sao đáng được nhắc tới. Tiền vệ 34 tuổi này hiện vẫn đang thi đấu cho Western Sydney Wanderers (Australia). Trước đó, Ono từng đầu quân cho Feyenoord (Hà Lan, 4 năm) và Bochum (Đức, 3 năm).
Shinji Ono
Shunsuke Nakamura và Shinji Kagawa là 2 tiền vệ còn lại trong sơ đồ này và cùng nhau đảm nhiệm vai trò dẫn dắt lối chơi. Nakamura từng chinh chiến ở cả Italia (Reggina), Tây Ban Nha (Espnalyol) và Scotland (Celtic). Riêng ở Celtic, tiền vệ sinh năm 1978 này thi đấu thành công nhất khi giúp đội bóng giành cú đúp (VĐQG Scotland và Cúp quốc gia Scotland) ngay trong mùa đầu tiên gia nhập. Trong 4 năm thi đấu cho Celtic, Nakamura đã ra sân thi đấu 128 trận, ghi được 29 bàn thắng.
Shunsuke Nakamura
Ở vị trí tiền đạo, đại diện của bóng đá Nhật Bản ở châu Âu chính là Naohiro Takahara. Chân sút sinh năm 1979 này từng khoác áo cho Hamburg (từ 2003 đến 2006) và Frankfurt (2006-07). Hiện tại, Takahara vẫn còn thi đấu ở quê nhà cho Tokyo Verdy.
Naohiro Takahara
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
- Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
- Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
- ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
- Giá: 98.000 đồng.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn