Mali tuy góp mặt ở CAN 2015 nhưng có thể nói phong độ của họ là cực kỳ thất vọng. Bằng chứng là 20 trận gần nhất, Mali nhận tới 10 thất bại trong khi chỉ giành 8 chiến thắng.
Sự chuẩn bị của Mali cho CAN 2015 cũng không tốt bởi trong trận giao hữu cuối cùng trước khi bước vào giải đấu, họ đã thảm bại 0-3 trước Nam Phi. Trong tay HLV Henryk Kasperczak lúc này cũng không có nhiều cầu thủ chất lượng. Hiện tại, Mali vẫn chỉ phụ thuộc vào Seydou Keita, một tiền vệ năm nay đã 35 tuổi. Trong hoàn cảnh đó, khả năng chiến thắng của Mali ở CAN 2015 không được đánh giá cao.
Với Cameroon, nên nhớ họ là một trong những đại diện châu Phi được góp mặt ở World Cup 2014. Tuy chơi không thành công nhưng Cameroon vẫn được xếp vào hàng “chiếu trên” ở khu vực châu Phi. Chưa hết, Cameroon cũng đang sở hữu đội hình với rất nhiều gương mặt quen thuộc đang chinh chiến ở châu Âu như Stephane Mbia hay cặp tiền đạo Eric Maxim Choupo-Moting, Aboubakar. Phong độ của Cameroon từ sau World Cup 2014 cũng rất tốt khi bất bại 8 trận gần nhất, giành 4 chiến thắng.
Cuối cùng, lịch sử cũng ủng hộ Cameroon bởi họ toàn thắng cả 3 lần đụng độ gần nhất với Mali. Thầy trò HLV Volker Finke sẽ có 3 điểm trận ra quân.
ĐẶC BIỆT
Tối đa 2 bàn: 6/8 trận gần nhất của Mali có tối đa 2 lần lưới rung. Cả 6 trận gần nhất của Cameroon có kịch bản tương tự. Trận này sẽ có không quá 2 lần lưới rung.
Yaya Toure có thể được cho nghỉ nhưng Bờ Biển Ngà vẫn quá mạnh so với Guinea. Đội bóng ứng viên số một cho chức vô địch cần một màn ra quân hoành tráng để tô vẽ cho tham vọng lên ngôi tại CAN 2015.
Tại bảng B giải CAN 2015, dù đã dẫn trước CHDC Congo trong phần lớn thời gian trận đấu, nhưng cuối cùng cựu vương Zambia vẫn không thể giành chiến thắng khi để thủng lưới trong hiệp 2.
Tiền vệ Yaya Toure của BBN lần thứ 4 liên tiếp đoạt danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc nhất châu Phi”. Nhưng Algeria mới là nền bóng đá thành công nhất trong năm 2014, khi thâu tóm tới 4 giải thưởng trong các hạng mục mà LĐBĐ châu Phi (CAF) công bố hôm qua.
Không nằm ngoài dự đoán của nhiều người, tiền vệ Yaya Toure của Manchester City vừa vượt qua Vincent Enyeama (Lille) và Pierre-Emerick Aubameyang (Dortmund) để giành chiến thắng ở cuộc bầu chọn cầu thủ châu Phi xuất sắc nhất năm 2014.
Ngôi sao Yaya Toure của Man City đang đứng trước cơ hội làm nên lịch sử với danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất châu Phi năm thứ 4 liên tiếp, một kỷ lục vô tiền khoáng hậu.
Bảng C chứng kiến sự góp mặt của ba đội bóng từng là nhà vô địch của giải đấu này trong quá khứ là Ghana, Nam Phi, Algeria. Đây cũng được coi là bảng đấu “khó thở” nhất ở vòng chung kết (VCK) CAN 2015.
Tối qua, LĐBĐ châu Phi (CAF) đã công bố danh sách rút gọn 5 ƯCV cho danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất châu Phi 2014 gồm: Yaya Toure, Vincent Enyeama, Ahmed Musa, Asamoah Gyan và Aubameyang. Trong số này, Yaya Toure chính là ƯCV nặng ký nhất.
Ngay sau khi trọng tài nổi hồi còi kết thúc trận đấu giữa Bờ Biển Ngà và Cameroon, hàng ngàn CĐV đã tràn xuống sân ăn mừng, hú hét, đập phá,… gây nên cảnh tượng vô cùng náo loạn.
CAHN đã có trận thua 1-4 trước Bình Dương, nên HLV tạm quyền Trần Tiến Đại đã than thở rằng, trận thua này của đội bóng ngành công an đã khiến người tiền nhiệm Kiatisuk thất vọng.
Trên website chính thức, CLB Real Betis vừa xác nhận Isco bị gãy xương mác. Như vậy, khả năng tham dự EURO 2024 của tiền vệ người Tây Ban Nha là không còn. Đây rõ ràng là sự vắng mặt đáng tiếc đối với cầu thủ có tới 19 lần giành giải Cầu thủ xuất sắc nhất trận ở La Liga 2023/24.
Trước đây, mỗi khi Bình Dương có trận thắng, HLV Lê Huỳnh Đức vẫn hiếm khi hài lòng về các học trò, nhưng ở trận thắng CAHN lại khác khi nhà cầm quân này lại tỏ ra rất vui.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn