Sea games 28 - môn bóng đá nam

Miura rèn quân chặt để nhặt Vàng

Trung Yên
08:33 ngày 02-06-2015
HLV người Nhật Bản Toshiya Miura không hề nao núng tinh thần sau thất bại trên đất Thái Lan ở mặt trận vòng loại World Cup. Ông làm ngơ trước những lời chỉ trích để cùng U23 Việt Nam chuẩn bị cho SEA Games 28. Đây là lần đầu tiên vị chiến lược gia này cầm quân trong một kỳ Đại hội của khu vực Đông Nam Á.
Miura rèn quân chặt để nhặt Vàng
DÙNG LIỆU PHÁP TÂM LÝ ĐỂ TRÚT BỎ ÁP LỰC
Sau khi tuyển Việt Nam thua Thái Lan 0-1 trong trận mở màn bảng E vòng loại World Cup 2018 – khu vực châu Á, HLV Miura phải nhận không ít lời chỉ trích. NHM và các chuyên gia không ngớt phê phán ĐT Việt Nam chơi phòng ngự tiêu cực, đá thô bạo... Tuy nhiên, điều đó không khiến HLV Miura nao núng. Ngay khi đặt chân tới Singapore cùng U23 Việt Nam chuẩn bị cho SEA Games 28, ông thẳng thừng tuyên bố “không quan tâm tới những lời thị phi”.

HLV Miura có được tinh thần thép, không sợ sự chỉ trích nhưng các học trò của ông lại chưa đạt tới “cảnh giới” này. 7 cầu thủ được tăng cường từ U23 Việt Nam cho ĐTQG gồm Thanh Hiền, Minh Tùng, Ngọc Hải, Hữu Dũng, Huy Hùng, Huy Toàn, Hồng Quân đã bị tâm lý không nhẹ sau thất bại trên sân Rajamangala. 

Chính vì vậy ngay khi cùng các học trò di chuyển từ Bangkok sang Singapore, vị HLV sinh năm 1963 đã nói chuyện riêng với các cầu thủ này để họ bình tâm trở lại, quên đi thất bại trên đất Thái để hướng tới đấu trường quan trọng trước mắt là SEA Games 28.

Tiền đạo Mạc Hồng Quân thừa nhận anh và 6 đồng đội còn lại chỉ có thể bình tâm trở lại sau khi nói chuyện với HLV Miura: “Nhờ thầy Miura chúng tôi mới có thể quên đi được thất bại trước Thái Lan. Thầy bảo vòng loại World Cup là đấu trường dài hơi, thua trận mở màn không sao, vẫn còn cơ hội. Nhiệm vụ quan trọng lúc này là tập trung chơi tốt ở đấu trường SEA Games 28. Nếu cứ ngồi gặm nhấm nỗi buồn về những điều đã xảy ra, chúng tôi sẽ chẳng giành được gì cả”.

“Sau trận thua, các cầu thủ rất buồn. Tôi đã phải nói chuyện để xốc lại tinh thần cho họ. Rất may mọi chuyện nhanh chóng ổn thỏa”, HLV Miura chia sẻ  

Ngoài nhóm 7 cầu thủ từ ĐTQG trở về, HLV Miura còn phải làm liệu pháp tâm lý với các thành viên khác của U23 Việt Nam để họ trút bỏ được áp lực tâm lý. Hai ngày trước trận đấu với U23 Brunei, các học trò của HLV Miura như lột xác, những khuôn mặt khó đăm đăm, đầy căng thẳng đã hoàn toàn biến mất để nhường chỗ cho những nụ cười. Ngay cả cầu thủ có khuôn mặt lạnh lùng nhất đội Công Phượng cũng thường xuyên nở nụ cười rạng rỡ trên sân tập Nayang Polytechnic.

Kể từ khi tập trung đội, cầu thủ U23 Việt Nam đã bị áp lực lớn. Nguyên nhân là bởi toàn đội bị ám ảnh bởi tấm HCV và sự kỳ vọng quá lớn của NHM. Với sự căng thẳng như vậy, đôi chân của các cầu thủ U23 Việt Nam khó có thể thoải mái, thể hiện được hết khả năng của mình trên sân cỏ. Rất may, HLV Miura đã đọc ra vấn đề và kịp thời xử lý.

CHAU CHUỐT TỪNG MIẾNG ĐÁNH
Trưa ngày 25/5, U23 Việt Nam mới hội quân đầy đủ tại Singapore. Tuy nhiên, ngay buổi chiều cùng ngày HLV Miura đã xua các học trò ra sân tập luyện. Điều này đã khiến BTC SEA Games 28 bất ngờ bởi họ nghĩ rằng U23 Việt Nam mới bay sang còn mệt mỏi, sẽ không tập nên không bố trí sân. HLV Miura cho biết quả thực ông và các học trò có chút mệt mỏi nhưng việc tập luyện không thể bị đứt quãng.

Trong những ngày trên đất Singapore, buổi tập nào của U23 Việt Nam cũng vô cùng nghiêm túc. HLV Miura luôn yêu cầu toàn đội đi sớm hơn so với giờ tập được BTC sắp xếp để có thêm thời gian rèn quân. Thậm chí, có hôm chiến lược gia người Nhật Bản tập quá giờ, các cầu thủ phải ra ngoài đường piste thả lỏng để trả lại sân cho U23 Thái Lan tập luyện.

Trong các buổi tập, HLV Miura cho các học trò luyện đi luyện lại các bài tập còn yếu. Bóng bổng là quan tâm hàng đầu của chiến lược gia người Nhật Bản, hôm nào ông cũng bỏ ra 15 phút cuối buổi tập để rèn không chiến. Các cầu thủ U23 Việt Nam tập đánh đầu nhiều đến độ không ít lần các hậu vệ như Ngọc Hải, Tiến Dũng, Mạnh Hùng ôm đầu vì đau.


HLV Miura chuẩn bị vô cùng kỹ càng cho SEA Games 28. Ngoài việc cải thiện khả năng không chiến, chiến lược gia người Nhật Bản còn dạy cho các học trò cả các bài chiến thuật ném biên, kỹ năng che người khi một đối một, không để đối phương cướp được bóng.

Ở mặt trận tấn công, HLV Miura đặc biệt cho các học trò tập các pha từ trung lộ mở bóng ra biên, sau đó tạt vào tầm thấp để các tiền đạo dứt điểm nhanh. Ông cũng yêu cầu tuyến hai tích cực dâng cao dứt điểm từ xa khi bóng bật trở ra từ khu vực cấm địa.

HLV Miura ưa thích lối đá phòng ngự phản công, vì vậy việc các hậu vệ phát động tấn công vô cùng quan trọng. Không ít lần trong các buổi tập trên đất Singapore, ông đã hét lên với các hậu vệ rằng: “Các cậu phòng ngự tốt nhưng sau khi giành được bóng phải chuyền lên chuẩn. Sẽ là dở hơi nếu chuyền hỏng rồi lại vất vả đi giành lại bóng”.

Điều đặc biệt, HLV Miura rất biết kích thích tinh thần chiến đấu của các cầu thủ bằng việc bảo mật thông tin đội hình. Trong các bài tập đối kháng, ông Miura thay đổi cầu thủ liên tục khiến không ai có thể biết ai sẽ là người được góp mặt trong đội hình xuất phát các trận đấu, vì vậy tất cả cùng nỗ lực hết sức mình.

Sơ đồ chiến thuật của HLV Miura cũng rất linh hoạt. Chiến lược gia người Nhật Bản ưa thích 4-4-2 nhưng đã cho các học trò tập rất nhiều để có thể dễ dàng chuyền sang 4-5-1 khi bị đối thủ ép hoặc 4-3-3 khi muốn đẩy mạnh tấn công tìm kiếm bàn thắng.

“HLV Miura đã chuẩn bị cho chúng tôi rất kỹ càng, sẵn sàng để chinh phục tấm HCV SEA Games 28. Chúng tôi sẽ ra sân, thể hiện hết những gì mình có, cố gắng giành vị trí cao nhất vì người hâm mộ nước nhà”, tiền đạo Mạc Hồng Quân chia sẻ.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x