NGƯỜI ĐẸP THỂ THAO

Kỷ lục gia làng golf Việt Ngô Bảo Nghi: Vẫn đau đáu giấc mơ giành huy chương SEA Games

Kim Tuyến
14:14 ngày 29-05-2015
Từ Mỹ trở về dự tranh SEA Games 28 vào tháng 6 tới, người đẹp 22 tuổi Ngô Bảo Nghi sẽ có kỳ Đại hội thể thao khu vực thứ 4 liên tiếp của mình. Tay golf trẻ nhất từng vô địch quốc gia lúc chỉ 15 tuổi đang quyết tâm sớm trở thành một golf thủ chuyên nghiệp và một doanh nhân trên lĩnh vực thể thao hay truyền thông.
Kỷ lục gia làng golf Việt Ngô Bảo Nghi: Vẫn đau đáu giấc mơ giành huy chương SEA Games
12 TUỔI ĐÃ SANG THÁI HỌC GOLF 
Sinh năm 1993 trong một gia đình giàu có tại Vũng Tàu, cái duyên golf đến với Bảo Nghi hoàn toàn ngẫu nhiên từ những lần theo ông bố đại gia ra sân golf. Cô bé hiếu động cũng thử cầm gậy, rồi mê mệt lúc nào chẳng hay, chỉ ngặt nỗi cả sân không có đối tượng nào giống như mình để cùng luyện tập. 

Nhận thấy con gái có tố chất đặc biệt, lại được một ông thầy người Hàn Quốc tư vấn, nên gia đình quyết định gửi con gái sang một Học viện Golf quốc tế tại Thái Lan để vừa học văn hóa vừa luyện tập. 

Năm 12 tuổi, cô tiểu thư vốn quen được chiều chuộng bắt đầu bước vào một hành trình mới đầy thử thách trên đất Thái. Không chỉ phải theo chương trình học phổ thông quốc tế rất nặng, mỗi ngày ít nhất 2 tiếng tập golf, Nghi còn phải tự lo việc sinh hoạt, học thêm ngoại ngữ, cả tiếng Thái lẫn tiếng Anh. 

Mất đến cả năm đầu, thiếu nữ đến từ phố Biển luôn ở trong tình trạng gồng mình gắng sức, có thời điểm nản vô cùng vì liên tục dự tranh các giải trẻ mà đều thất bại, nhất là còn bị hành hạ bởi chấn thương lưng. Nhưng chính niềm đam mê, phần nào đó cả sự hiếu thắng, cùng nỗi ám ảnh trước khoản đầu tư nửa tỷ đồng của bố mẹ đã giúp Nghi vượt lên mọi gian khó. 


LÊN ĐỈNH VIỆT NAM Ở TUỔI 16 
Qua 2 năm ăn tập, cọ xát bài bản theo đúng hình mẫu quốc tế, Bảo Nghi đã tạo ra những bước tiến vượt bậc về chuyên môn, và bắt đầu có dáng dấp của một tay golf chuyên nghiệp. 

Và ngay khi trở về nước tranh tài, Nghi đã lập tức chứng tỏ một đẳng cấp vượt trội so với các đấu thủ cùng hay trên lứa, đoạt luôn HCV U18 giải trẻ toàn quốc, dù mới 15 tuổi. Thêm một năm nữa, cô chính thức bước lên đỉnh cao nhất của golf nữ Việt khi đánh bại thuyết phục nhiều đàn chị, kể cả một số hảo thủ Việt kiều. Thành tích 234 gậy của Nghi thậm chí còn bỏ xa ngưởi xếp thứ 2 tới 22 gậy. 

Kể từ đó, chuyện giành danh hiệu tại các cuộc đấu quốc nội với Nghi đã luôn dễ như ăn kẹo, do không có đối thủ có thể cạnh tranh ở mức tối thiểu. Nó đã khiến cho các giải, cũng như bản thân nhà vô địch tuyệt đối này rơi vào sự nhàm chán. 

Đến mức, sau ba lần đăng quang liên tiếp (2009, 2010 và 2011), Nghi đã không còn tha thiết đấu giải trong nước nữa, gần như chỉ  tập trung cho các kế hoạch phát triển của riêng mình. Đây cũng là nữ golf thủ Việt đầu tiên đoạt suất dự VCK giải trẻ châu Á danh giá mang tên huyền thoại Nick Faldo vào năm 2009.  


GIÀNH HỌC BỔNG TOÀN PHẦN CỦA MỸ
Tốt nghiệp phổ thông, Bảo Nghi đã giành được một học bổng toàn phần của trường Đại học Lamar (Texas, Mỹ) dành riêng cho các golf thủ trẻ tài năng, mà ngoài chuyên môn còn phải đảm bảo các tiêu chí về điểm số văn hóa, ngoại ngữ. Cùng với việc tập luyện, thi đấu golf, các sinh viên còn được theo học một chuyên ngành khác, và tuyển thủ Việt Nam đã chọn theo lĩnh vực rất mới là truyền thông báo chí. 

Tại đây, Nghi đã luôn ở trong một quy trình chặt chẽ với đòi hỏi gắt gao. Lịch trình hàng ngày phân rõ thành 2 buổi, một dành cho học, một để luyện golf. Riêng vào mỗi kỳ thi hay đấu giải, nó còn kéo thêm cả buổi tối. Trung bình mỗi năm, cô tham dự khoảng 12 giải đấu trong màu áo đội tuyển của nhà trường. 

Cả mảng học văn hóa và chuyên môn golf của Nghi bởi thế đã đạt tới sự hài hòa, hiệu quả cao. Tuy nhiên, như thừa nhận của Nghi, sự thăng tiến về nghiệp golf vẫn chưa thể như ý, do phải tập trung nhiều tâm sức vào việc học, thi. Chắc chắn tới đây điều đó sẽ khác hẳn khi Nghi đã kết thúc chương trình học cử nhân, có thể ưu tiên tối đa cho mục tiêu golf chuyên nghiệp. 


NHÂN TỐ BÍ ẨN TẠI SEA GAMES 
Mới 22 tuổi, Bảo Nghi sẽ lập kỷ lục ở làng golf Việt với 4 lần liên tục tham dự đấu trường khu vực tại SEA Games 28 vào tháng 6 tới. Trong đó, có tới 2 lần, cô là đại diện nữ duy nhất được chọn. Có lẽ, kỷ lục ấy còn được người đẹp quê Vũng Tàu tự nâng lên nhiều lần nữa.

Thế nhưng, một giấc mơ, cũng là một nỗi niềm mà Nghi đang đau đáu chính là một tấm huy chương SEA Games mà cô và cả môn này vẫn chưa một lần chinh phục thành công. Trình độ, kinh nghiệm của Nghi cùng một số đồng đội, đã được nâng lên đáng kể song vẫn còn cách một khoảng rõ rệt so với các đối thủ mạnh, đặc biệt là cường quốc Thái Lan. 

Biết rằng rất khó khăn, nhưng Nghi rất tin lần này ĐTVN có thể làm nên một cuộc đột phá để vượt lên chính mình. Không phải ngẫu nhiên, giới chuyên môn khu vực đánh giá hai nữ golf thủ Việt Bảo Nghi và Thảo My sẽ có thể đóng vai những “nhân tố bí ẩn” tạo bất ngờ trên đất Singapore. 

Sẽ mở Học viện Golf tại Việt Nam 
Bên cạnh cái đích trở thành một tay golf chuyên nghiệp, Tân cử nhân chuyên ngành báo chí truyền thông đang ấp ủ rất nhiều dự định cho tương lai, mà chung quy cũng xoay quanh môn thể thao cuộc đời của mình. Bảo Nghi đã lên kế hoạch sẽ về nước mở một công ty truyền thông, tổ chức sự kiện, và tiến tới mở một Học viện Golf tại Việt Nam, cụ thể ở ngay  mảnh đất quê hương Vũng Tàu, với nhà đầu tư lớn nhất là ông bố đại gia luôn ủng hộ con gái hết mình. Điều kiện để golf thủ nhiều hoài bão này thi triển kế hoạch “khổng lồ” cũng rất thuận lợi khi có thể tận dụng được sân golf chuẩn quốc tế và CLB golf sẵn có tại Vũng Tàu. 

Người duy nhất được đặc cách đánh giải nam 
Hiện tại, Bảo Nghi không dự tranh các giải quốc nội của nữ, thay vào đó là VĐV nữ duy nhất được đặc cách tham gia vào các giải đấu dành cho nam. Trong 2 giải 2013 và 2014 tranh tài cùng với các đối thủ nam hay nhất, Nghi đã khiến cho tất cả phải kiêng nể khi thể hiện một khả năng hoàn toàn ngang ngửa. Chung cuộc, cô đều xếp ở một vị trí rất cao là thứ 6, có nghĩa chỉ chịu thua đúng 5 hảo thủ nam hàng đầu. 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Nhận định bóng đá Brighton vs Man City, 02h00 ngày 26/4: Không có chỗ cho sai lầm 02h00 ngày 26/4: Brighton vs Man City

    Nhận định bóng đá trận đấu Brighton vs Man City trong khuôn khổ Đá bù Vòng 29 giải Premier League 2023/24 diễn ra vào lúc 02h00 ngày 26/4. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • Nhận định bóng đá U23 Hàn Quốc vs U23 Indonesia, 00h30 ngày 26/4: Khó có bất ngờ 00h30 ngày 26/4: U23 Hàn Quốc vs U23 Indonesia

    Nhận định bóng đá trận U23 Hàn Quốc vs U23 Indonesia diễn ra lúc 00h30 ngày 26/4 trong khuôn khổ tứ kết VCK U23 châu Á 2024. Bongdaplus phân tích phong độ, thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, dự đoán tỷ số.

  • Nhận định bóng đá Djurgardens vs Malmo, 00h00 ngày 26/4: Mưa gôn ở Tele2 Arena 00h00 ngày 26/4: Djurgardens vs Malmo

    Nhận định bóng đá trận Djurgardens vs Malmo diễn ra vào lúc 00h00 ngày 26/4 ở vòng 5 giải VĐQG Thụy Điển 2024. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • Nhận định bóng đá Halmstad vs Hammarby, 00h00 ngày 26/4: Cân tài, cân sức 00h00 ngày 26/4: Halmstad vs Hammarby

    Nhận định bóng đá trận Halmstad vs Hammarby diễn ra vào lúc 00h00 ngày 26/4 trong khuôn khổ vòng 5 giải VĐQG Thụy Điển 2024. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x