Hậu trường World Cup

Nguy cơ dàn xếp tỉ số tại World Cup

Minh Quang
21:13 ngày 08-06-2014
Khi chỉ còn vài ngày nữa là World Cup 2014 sẽ chính thức khai diễn, thông tin trận giao hữu làm nóng giữa Nigeria và Scotland có thể đã bị dàn xếp đã làm dậy lên một câu hỏi lớn: liệu vòi bạch tuộc của những tay tổ dàn xếp tỷ số có thể vươn đến những trận đấu trên đất Brazil?
Nguy cơ dàn xếp tỉ số tại World Cup

ĐIỀU GÌ CŨNG CÓ THỂ XẢY RA
“Chúng tôi biết có một vài trận giao hữu chuẩn bị cho kỳ World Cup lần trước đã bị dàn xếp” - Trưởng ban An ninh FIFA Ralf Mutschke khẳng định với hãng tin BBC. Khi được hỏi liệu có hay không khả năng dàn xếp ngay trong World Cup này không, ông Mutschke cũng nói ngay: “Có thể”.

VCK World Cup vốn được xem là bất khả xâm phạm bởi mỗi trận đấu đều được theo dõi bởi hàng tỷ người trên thế giới. Nhưng theo vị cựu nhân viên điều hành Interpol này, không thể loại bỏ khả năng có dàn xếp. Ông chỉ ra những “sự thật” mà mình đã đúc kết được trong quá trình tiến hành điều tra:

- Một số bảng đấu và một số đội nhất định đã được các tay dàn xếp xác định là “có thể tiếp cận”.

- Những cặp đấu ở loạt trận chót các bảng, nếu chỉ còn mang tính thủ tục, có nguy cơ bị dàn xếp cao nhất.

- Những trận giao hữu làm nóng luôn được đặt trong tình trạng báo động.

- Những tay dàn xếp đã có cách tiếp xúc được với cầu thủ và trọng tài ngay trong giải.

- Sẽ dàn xếp theo đường “tài xỉu” để khó bị phát hiện

Suốt 2 năm qua, Mutschke và các cộng sự của mình đã lên kế hoạch rất tỉ mỉ để ngăn không cho các trận đấu World Cup rơi vào vòng thao túng của bọn dàn xếp: “Chúng tôi không kỳ vọng những kẻ dàn xếp sẽ đến Brazil, gõ cửa phòng khách sạn cầu thủ hoặc trọng tài. Nhưng tôi biết chúng đã có cách liên lạc với họ. Họ sẽ gặp từng người một và đề nghị số tiền cụ thể, nếu người ấy không đồng ý, chúng sẽ chuyển sang người khác”.

Như một phần của chiến dịch, mỗi trận đấu đều được phân loại theo khả năng có thể bị dàn xếp từ cao đến thấp, dựa trên tính chất trận đấu lẫn quá khứ của 2 đội tham gia. “Ai cũng có lịch sử” - Mutschke nói - “Đội bóng có, cầu thủ có và trọng tài cũng có. 

Không ai muốn chứng kiến một trận đấu tại World Cup với những bàn thắng được dàn xếp

Nếu đã từng có người bị bọn dàn xếp tiếp xúc, có khả năng chúng sẽ trở lại gặp họ. Vì lý do an toàn, những kẻ dàn xếp không thích mở rộng đối tượng khách hàng. Với những trận đấu đã từng bị nghi dàn xếp ở kỳ World Cup trước, chúng tôi cũng có những thông tin hữu ích cho chiến dịch bảo vệ World Cup lần này”.

Dàn xếp tỷ số thường hướng đến 2 dạng: kèo theo châu Á và tài xỉu. Hơn 99% số người đánh cược ở châu Á đều đánh cược theo 2 kèo này. Mutschke nói: “Vâng, đây là 2 dạng đáng lo ngại nhất. Dàn xếp tỷ số khó khăn hơn là xếp kèo tài xỉu bởi bạn cần nhiều cầu thủ để làm việc ấy. Nhưng với tỷ lệ cược châu Á và tài xỉu, bạn chỉ cần trọng tài hoặc 1-2 cầu thủ là đủ”.

HẤP LỰC TỪ 1 TỈ USD
Để bảo vệ cho World Cup 2014, Mutschke và các cộng sự dự định sẽ nói chuyện với mọi đội bóng và mọi trọng tài làm nhiệm vụ ngay khi họ đặt chân đến Brazil. Ông có sẵn lịch trình các đội cũng như lịch tập huấn của các trọng tài ở Zurich. “Chúng tôi sẽ cảnh báo họ lần nữa về khả năng tiếp xúc từ bọn dàn xếp” - Mutschke nói - “Chúng tôi đã sẽ thiết lập những kênh trình báo. Chúng tôi cũng bổ nhiệm một người quản lý liêm khiết sẽ nhận những thông tin này và phân tích”.

Bọn cá độ ngày càng trở nên táo bạo hơn, nhưng chúng lại mang đến những món lợi quá lớn. Có kẻ đề nghị trả ngay 20.000 USD mà không chút do dự, điều ấy có thể làm xao động những cầu thủ có thu nhập thấp, chủ yếu là các đội đến từ châu Phi. Chris Eaton, người tiền nhiệm của Mutschke tại FIFA, khẳng định khả năng có dàn xếp tại World Cup là thấp, nhưng không phải là không có. 


Eaton, nay đã là Giám đốc Trung tâm Thể thao và An ninh quốc tế (ICCS), nói: “Bọn dàn xếp thường tập trung vào các giải nhỏ ở châu Âu và các trận giao hữu quốc tế. Nhưng những món lợi khổng lồ lên đến hàng tỷ USD tại World Cup có thể kích thích chúng mạo hiểm”.

Theo dự báo, thị trường cá cược châu Á sẽ đoạt doanh thu 1 tỷ USD/trận trong thời gian World Cup. Để so sánh, bạn cần biết tổng doanh thu cá cược của một mùa Premier League cũng chỉ là 1 tỷ USD mà thôi. Điều này biến World Cup trở thành sự kiện được đánh cược nhiều nhất xưa nay. 

Gần đây, trung tâm ICCS có liên kết với Đại học Sorbonne ở Paris để phân tích về tội phạm thể thao. Theo một công bố hồi đầu tháng này, các tổ chức tội phạm tiến hành rửa tiền một năm đến 85 triệu bảng Anh thông qua cá độ thể thao.

THÔNG TIN THÊM:

Trùm cá độ nhận tội
Tay trùm cá độ khét tiếng Wilson Raj Perumal, hiện đang ở tù tại Phần Lan, đã thừa nhận trong cuốn hồi ký của mình là có tham gia dàn xếp tỷ số các trận đấu tại vòng loại World Cup 2014. Trưởng ban an ninh FIFA Ralf Mutschke cho biết dù đã ở tù, nhưng tay chân bên ngoài của Perumal vẫn còn giữ những “đầu mối quan trọng” để có thể tiếp tục “công việc làm ăn” của tay trùm đã sa lưới.

                                       Trùm cá độ Wilson Raj Perumal

Nhận 100.000 USD để thổi 2 quả phạt đền
Thông tin World Cup có thể bị đe dọa được tờ New York Times đăng tải đầu tiên. Cũng trên tờ báo Mỹ, nhà báo chuyên viết về nạn dàn xếp tỷ số Declan Hill đang chạy một phóng sự dài kỳ về vấn nạn này. Ông kể lại, cách đây 4 năm, một vị trọng tài tên Ibrahim Chaibou bước vào một ngân hàng nhỏ ở Nam Phi với một túi đựng 100.000 USD tiền mặt gồm toàn loại giấy bạc mệnh giá 100 USD. Vì ông này gửi nhiều tiền nên nhân viên ngân hàng đã phải tặng... quà lưu niệm. 

Trong đêm hôm đó (tháng 5/2010), ông Chaibou cầm còi trận giao hữu làm nóng giữa chủ nhà Nam Phi và Guatemala. Ngay cả với những khán giả bình thường, cách điều khiển của ông Chaibou hôm ấy là rất bất thường. Ông thổi 2 quả phạt đền vì lỗi chạm tay trong khi bóng chưa hề tiến gần đến tay của bất kỳ cầu thủ nào. 

Theo New York Times, có ít nhất là 5 trận đấu giao hữu trước thềm World Cup 2010 đã bị dàn xếp. Trong 15 trận đấu được khoanh vùng, có cả trận giao hữu giữa Mỹ và Australia.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x