Santi Cazorla: “Arsenal luôn sợ sệt và thiếu tự tin”

Thói quen kỳ lạ của Alexis Sanchez, thức ăn Tây Ban Nha ngon nhất bán ở London và vì sao Arsenal không việc gì phải ganh tỵ với bất kỳ đội bóng nào khác. Santi Cazorla giải đáp tất cả những câu hỏi ấy thông qua bài trả lời phỏng vấn cho tạp chí Sport của nước Anh.
Santi Cazorla: “Arsenal luôn sợ sệt và thiếu tự tin”
“SANCHEZ CHĂM CHỈ ĐẾN PHIỀN PHỨC”

- Anh là một cầu thủ thuận 2 chân, đấy là bẩm sinh hay tập luyện?
+ Tôi có cái may là chơi tốt được cả 2 chân. Tôi nghĩ đấy là vấn đề bẩm sinh. Nhưng cùng lúc, HLV của tôi ở đội trẻ cũng khuyên tôi hãy duy trì việc tập luyện và xử lý bóng ở cả 2 chân. 

- Cầu thủ nào có ảnh hưởng lớn nhất đến sự nghiệp của anh?
+ Ở đội tuyển Tây Ban Nha có 2 người là Andres Iniesta và David Silva, tôi luôn cố học hỏi từ họ. Khi còn trẻ, tôi đá cho Villarreal và ngưỡng mộ một người đồng đội vì anh ta có lối chơi khác biệt so với tất cả. Người ấy là Juan Roman Riquelme. Tôi đã học hỏi rất nhiều từ anh ấy.

- Alexis Sanchez đã mang đến điều gì cho Arsenal mùa này?
+ Anh ấy chính là bản hợp đồng thành công nhất của Premier League mùa này. Tất nhiên là giải đấu đã chào đón rất nhiều tân binh chất lượng, chẳng hạn như Diego Costa và Cesc Fabregas, nhưng Alexis thật sự rất đặc biệt và giữ một vai trò hết sức quan trọng tại Arsenal. Anh ấy tham vọng, luôn muốn cải thiện bản thân trong từng buổi tập, rời Barcelona là một quyết định đúng. Bây giờ Alexis đang chơi với một tâm thế rất khác và vì thế cũng chơi hay hơn rất nhiều.


- Nghĩa là trong tập luyện, Alexis cũng tích cực như trong các trận đấu ư?
+ Tất nhiên. Alexis nghiêm túc đến mức phiền phức đấy (cười). Anh ấy sinh ra là để chơi bóng, có cảm giác Alexis không hề muốn những buổi tập kết thúc. Thỉnh thoảng khi HLV thông báo hết giờ tập luyện, nhìn Alexis còn có vẻ buồn nữa. Cậu ấy yêu môn thể thao này vô vùng. Chất lượng tập luyện của Alexis rất tuyệt vời và chính điều ấy cũng ảnh hưởng tích cực đến chúng tôi.

ARSENAL CẦN DUY TRÌ SỰ ỔN ĐỊNH

- Chiến thắng 2-0 trước Man City hồi tháng Giêng là một trong những trận đấu hay nhất của Arsenal trong nhiều năm trở lại đây. Vì sao đội lại chơi tốt đến thế?
+ Trước trận đấu ấy, tôi có nói là Arsenal cần phải chơi một trận hoàn hảo nếu muốn đánh bại Man City. Mùa trước, chúng tôi đã thua Man City, thậm chí là thua đến 3-6 và đã rút ra bài học. Để hạ Man City, chúng tôi phải cùng nhau phòng ngự, phải thống nhất và hỗ trợ lẫn nhau. Chúng tôi rất tập trung trận ấy và chơi đặc biệt tốt ở hàng thủ. Để rồi khi có bóng, chúng tôi đã xử lý nó rất tốt. Trận đấu ấy là một hình mẫu mà Arsenal nên noi theo.

- Nhưng làm sao để duy trì được trình độ chơi bóng trận ấy mới là vấn đề nhỉ?
+ Quả vậy. Chúng tôi cần phải duy trì sự ổn định. Thỉnh thoảng Arsenal chơi những trận thật hay nhưng ngay sau đó lại không được như vậy nữa. Duy trì sự ổn định trong thời gian dài là mục tiêu của chúng tôi.

- Arsenal coi như đã chấm dứt cơ hội vô địch ở Champions League và Premier League, nhưng cần phải làm gì để có thể tiến xa hơn nữa ở 2 đấu trường quan trọng này?
+ Chìa khóa là niềm tin. Chúng tôi là một đội bóng mạnh, nhưng khi bước vào trận chung kết Cúp FA mùa trước, tôi cảm nhận rõ nỗi lo sợ trong đội cũng như trong lòng các CĐV. Tư tưởng hồ nghi và sợ sệt ấy cần phải được quét ra khỏi tâm trí. Theo ý kiến cá nhân, đội hình Arsenal cũng mạnh như Chelsea, Liverpool, Manchester City hay Manchester United. Chúng tôi không việc gì phải ghen tỵ với họ, chúng tôi đủ mạnh để đánh bại bất kỳ đối thủ nào. Vấn đề, như đã nói, chỉ là niềm tin mà thôi.


NGOÀI BÓNG ĐÁ THÌ CHỈ CÓ GIA ĐÌNH

- Anh chơi bóng tại Tây Ban Nha từ khi khởi nghiệp đến tận 2012 thì chuyển sang London. Bây giờ còn cảm thấy nhớ nhà không?
+ Tôi thật sự rất thích London. Đây là một thành phố tuyệt vời, tôi cũng rất hào hứng khi được chơi bóng tại Premier League. Gia đình và các con của tôi cũng có cơ hội được trải nghiệm một cuộc sống mới.


- Cái này mới then chốt này, Santi: anh có biết nhà hàng Tây Ban Nha nào ngon tại London không?
+ Có, tôi đi rất nhiều nhà hàng Tây Ban Nha tại đây đấy, nhất là giai đoạn đầu tiên, tôi luôn đi cùng bạn gái mình. Tôi có thể cho bạn một vài địa chỉ, chẳng hạn như nhà hàng Cambio de Tercio, như Iberica, như (Café) Espana. Hãy đến đó và gọi thử vài món.

- Ngoài những giờ tập luyện và thi đấu, anh thư giãn bằng cách nào?
+ Tôi dành nhiều thời gian cho gia đình. Tôi có 2 đứa con, một cậu nhóc 5 tuổi và một bé gái 2 tuổi. Thời tiết ở đây cũng lạnh, đặc biệt là mùa Đông. Có khi chẳng muốn đi đâu ra khỏi nhà cả.

- Con trai lớn 5 tuổi của anh đã hiểu bố mình là một cầu thủ chuyên nghiệp chưa?
+ Có. Nó biết tôi là cầu thủ Arsenal và gần như phát cuồng vì điều đó. Tôi có cảm giác như mình luôn có 2 tuổi tập trong ngày, một ở Arsenal và một khi về nhà. Con tôi mê trò PlayStation, nó luôn chọn Arsenal và biết mọi cầu thủ trong đội.

- Vậy nó có... điều khiển anh trong trò chơi không?
+ Tôi toàn... dự bị thôi. Thỉnh thoảng trò chơi cũng vứt tôi lên ghế dự bị và con tôi lại hỏi: “Sao bố không có tên trong đội hình chính vậy?”. Tôi cũng chẳng biết trả lời thế nào.

- Đã là một cầu thủ chuyên nghiệp, vậy khi chơi bóng còn thấy vui không hay chỉ là chuyện công việc?
+ Cuộc đời tôi là bóng đá. Tôi may mắn vì trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp. Nhưng ngay cả khi không đạt được ước mơ này, tôi vẫn sẽ chơi thường xuyên cho một đội địa phương. Em tôi là thế đấy, nó không thể vươn lên chuyên nghiệp nhưng vẫn chơi bóng ở những hạng dưới tại Asturia (Tây Bắc Tây Ban Nha). Nếu bạn là fan của bóng đá, bạn sẽ tận hưởng nó theo mọi cách.

Lời xin lỗi muộn màng
Cazorla bộc bạch anh vẫn còn cảm thấy có lỗi với các CĐV Malaga vì không có lời từ biệt như mong muốn khi rời đội sang Arsenal hồi 2012. Cazorla nói: “Tôi đi vì CLB cần tiền, Arsenal lại là một cơ hội tốt để phát triển sự nghiệp. Tôi biết ở Malaga nhiều người vẫn chưa tha thứ cho tôi vì cách tôi ra đi. Nhưng khi ký với Arsenal, mọi thứ đã xảy ra quá nhanh và tôi không có nhiều thời gian xoay sở. Tôi buộc phải đến đó ngay để kiểm tra sức khỏe rồi bay ngay sang Hà Lan để tập huấn cùng đội. Tôi muốn tổ chức một cuộc họp báo nhưng không thể. Cuối cùng tôi có viết một lá thư, nhưng tôi biết như vậy là chưa đủ”.

CAZORLA VÀ NHỮNG CON SỐ

14 Cazorla đã có 14 pha kiến tạo tính từ đầu mùa bóng 2013/14 đến nay, xếp thứ nhì trong danh sách những chân chuyền tốt nhất Premier League, ngang với Mesut Oezil, Steven Gerrard và Wayne Rooney. Người đứng đầu là Cesc Fabregas (15).
58 Cazorla đã tạo ra tổng cộng 58 cơ hội ghi bàn cho các đồng đội mùa này, xếp thứ 7 trong danh sách những cầu thủ sáng tạo nhất. Phía trên anh là Dusan Tadic (59), Alexis Sanchez (59), Christian Erkisen (62), Stewart Downing (64), Cesc Fabregas (67) và Eden Hazard (71).
6 Cazorla đã sút thành công 6 quả phạt đền mùa này, bằng với con số của cả đội Man City. Cazorla là chân sút phạt đền thiện nghệ nhất của Premier League hiện nay.

VÀI NÉT VỀ CAZORLA
Tên đầy đủ: Santiago Cazorla Gonzalez
Ngày sinh: 13/12/1984
Chiều cao: 1m68
Vị trí: Tiền vệ cánh/Hộ công

Sự nghiệp
Villarreal (2003-2006): 66 trận/7 bàn
Recreativo (2006-2007): 34 trận/7 bàn
Villarreal (2007-2011): 158 trận/26 bàn
Malaga (2011-2012): 42 trận/9 bàn
Arsenal (2012-nay): 132 trận/27 bàn
ĐTQG Tây Ban Nha (2008-nay): 
69 trận/11 bàn

Danh hiệu
Villarreal: UEFA Intertoto Cup 2003, 2004
Arsenal: FA Cup 2013/14; FA Community Shield 2014
ĐTQG TBN: VĐ EURO 2008, 2012; Á quân FIFA Confederations Cup 2013

Cá nhân: 
Cầu thủ xuất sắc nhất TBN 2006/07, Cầu thủ xuất sắc nhất Arsenal 2012/13
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17
  • Arsenal đối diện thêm 1 mùa bóng thất bại cùng Wenger: Hãy dứt tình khi còn có thể! Arsenal đối diện thêm 1 mùa bóng thất bại cùng Wenger: Hãy dứt tình khi còn có thể!

    Arsenal nhiều khả năng sẽ lại trắng tay ở mùa giải 2014/15 khi không có khả năng bám đuổi Chelsea ở Premier League, gần như bị loại ở Champions League sau trận thua Monaco 1-3 trên sân nhà, bị loại ở League Cup từ vòng 3 và phải gặp M.U ở tứ kết FA Cup. Nguyên nhân chủ yếu như thường lệ vẫn là ở cái tên Wenger. Wenger.

  • Người đàn bà quyền lực nhất thế giới bóng đá Người đàn bà quyền lực nhất thế giới bóng đá

    Hơn tất thảy những danh hiệu cao quý, Mia Hamm là nguồn cảm hứng cho giấc mơ sân cỏ của hàng triệu bé gái trên toàn thế giới.

  • Phụ nữ ngày càng có ảnh hưởng tới bóng đá Phụ nữ ngày càng có ảnh hưởng tới bóng đá

    Phải thẳng thắn với nhau rằng, bóng đá vẫn là trò chơi của phái mạnh. Nhưng trong khoảng một thập kỷ trở lại đây, phái đẹp cũng bắt đầu khẳng định được vai trò và quyền lực của mình trong môn thể thao Vua. Trước Mia Hamm, bóng đá thế giới đã có nhiều “nữ tướng” khét tiếng…

  • "Nữ hoàng nhảy cao" Bùi Thị Nhung: Mối duyên kỳ ngộ ngày 8/3 "Nữ hoàng nhảy cao" Bùi Thị Nhung: Mối duyên kỳ ngộ ngày 8/3

    Giành tấm HCV châu Á lịch sử ở một môn cơ bản, từng bay qua mức xà không tưởng 1m94, “nữ hoàng nhảy cao” Bùi Thị Nhung chính là gương mặt tiêu biểu nhất của giới VĐV nữ Việt Nam, gắn kết đỉnh cao giữa sự phi thường và bình dị.

  • 5 “bóng hồng” được chờ đợi của BĐVN năm 2015 5 “bóng hồng” được chờ đợi của BĐVN năm 2015

    Bỏ lại đằng sau thất bại đáng tiếc tại VL World Cup nữ 2015, bóng đá nữ Việt Nam bắt đầu bước vào công cuộc trẻ hóa đội tuyển nhằm hướng đến mục tiêu mới. Sau đây là 5 ngôi sao nữ đáng được kỳ vọng nhất của BĐVN năm 2015.

  • NSƯT Trần Nhượng: "Cầu thủ bóng đá cũng cần được bảo tồn" NSƯT Trần Nhượng: "Cầu thủ bóng đá cũng cần được bảo tồn"

    Mới xuất hiện ở làng bóng phong trào không lâu nhưng FC Ngôi sao Việt Nam đã là một “hiện tượng”, để lại dấu ấn đậm nét với phong cách rất riêng của mình. Người có công đầu để CLB này thành công như hiện này là Trần Nhượng, một nghệ sĩ rất thành công trên màn ảnh và sân khấu, nay lại “mát tay” ở cương vị mới - ông bầu bóng đá!

  • HLV Nguyễn Văn Sỹ: Vẫn cứ hát mãi kiếp lận đận HLV Nguyễn Văn Sỹ: Vẫn cứ hát mãi kiếp lận đận

    4 lần bị V.NB sa thải rồi đưa trở lại vị trí HLV trưởng trong tình thế bất đắc dĩ, ông Nguyễn Văn Sỹ mới đây lại chia tay Cần Thơ chỉ sau vài vòng đấu V.League 2015. Dường như kiếp lận đận cứ vận vào người đàn ông người thành Nam theo những cách rất khó hiểu.

  • Người mẫu Khánh My: Dáng tiểu thư nhưng rất cừ thể dục Người mẫu Khánh My: Dáng tiểu thư nhưng rất cừ thể dục

    Được trời phú cho vóc dáng đẹp, tuy nhiên, Khánh My không hề ỷ lại và buông lơi việc luyện tập hàng ngày. Chia sẻ về bí quyết giữ dáng vóc và vẻ đẹp tự tin quyến rũ của mình, Khánh My cho biết tuy bận rộn với lịch trình công việc dày kín nhưng cô vẫn dành thời gian biểu riêng cho những buổi tập để rèn luyện sức khỏe và giữ một thân hình hấp dẫn.

  • Phỏng vấn gương mặt tuổi Mùi - Trần Nguyên Mạnh: "Năm Ất Mùi sẽ nhiều ngọt bùi" Phỏng vấn gương mặt tuổi Mùi - Trần Nguyên Mạnh: "Năm Ất Mùi sẽ nhiều ngọt bùi"

    Trần Nguyên Mạnh sinh năm 1991, tức năm Ất Mùi sẽ là năm tuổi của thủ môn ĐTQG và CLB Sông Lam Nghệ An. Nhân dịp đầu Năm mới, BĐ&CS đã có cuộc gặp gỡ với thủ môn được coi là số 1 của ĐTVN về cuộc sống, bóng đá và cả những chuyện tình yêu đôi lứa…

  • Những cầu thủ tuổi Mùi của bóng đá Việt Nam: Bay cao trong năm con Dê! Những cầu thủ tuổi Mùi của bóng đá Việt Nam: Bay cao trong năm con Dê!

    Năm Ất Mùi 2015 được coi là năm tuổi của những cầu thủ cầm tinh con Dê, trong đó có những người sinh năm 1991. Trong số này, có rất nhiều cầu thủ đã và đang là tuyển thủ QG cũng như đóng vai trò rất quan trọng ở các CLB. Hãy cùng BĐ&CS “điểm danh” đội hình tuổi Mùi của bóng đá Việt Nam.

  • Những điều ước của  bóng đá Việt Nam trong năm 2015 Những điều ước của bóng đá Việt Nam trong năm 2015

    Từ Trưởng giải Nguyễn Minh Ngọc tới ông bầu Nguyễn Văn Đệ hay tiền đạo Mạc Hồng Quân đều ước sang Năm mới, bóng đá Việt Nam sẽ khởi sắc hơn, mỗi trận đấu trở thành ngày hội của các CĐV.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x