Bóng Đá Plus trên MXH

Sepp Blatter: Ám ảnh nổi tiếng và... tài tử điện ảnh

13:07 ngày 08/06/2019
Hôm nay, 8/6/2019 đánh dấu mốc 21 năm ngày Sepp Blatter lần đầu được bầu làm chủ tịch FIFA. Phía sau những bê bối liên quan đến các cáo buộc tham nhũng, Blatter là con người giỏi luồn lách qua nhiều công việc, cương vị khác nhau và là người rất… sát gái. Những nét đặc biệt về đời tư của Blatter xuất phát từ những ám ảnh đặc biệt của ông.
    Say làm việc không chỉ vì tiền
    Từng giữ ghế chủ tịch FIFA giai đoạn 1998 – 2015, Blatter quá rủng rỉnh về tiền bạc. Tuy nhiên, việc kiếm được nhiều tiền thỏa ước mơ của gia đình ông hơn là chính bản thân ông.

    Blatter sinh ra vào năm 1936 tại Visp, thị trấn 6.000 dân dưới chân dãy Alpine của Thụy Sỹ. Cha của Blatter làm việc cho một xưởng hóa chất trong thị trấn Visp. Dù tằn tiện chắt bóp, gia đình Blatter vẫn rất khó khăn trong việc xoay xở nuôi dạy 4 anh em Blatter.

    Mong ước lớn nhất của gia đình là anh em nhà Blatter lớn lên có được công việc ổn định, có thu nhập ổn định. Cha của Blatter đốc thúc các con chịu khó ăn học đến nơi đến chốn, điều mà ông trước đó không có được. Blatter cùng hai người anh Peter và Marco đều vào đại học.

    Trong khi Peter và Marco an phận thủ thường, bằng lòng với một công việc ổn định, Blatter lại khác. Đúng là có những giai đoạn Blatter phải đi… hát đám cưới để kiếm tiền. Nhưng kiếm nhiều tiền không phải đích cuối cùng mà Blatter nhắm đến trong các công việc mà ông theo đuổi. 

    Với Blatter, nhu cầu lớn nhất là trở thành tâm điểm chú ý
    Với Blatter, nhu cầu lớn nhất là trở thành tâm điểm chú ý

    Blatter lấy bằng quản trị kinh doanh và kinh tế tại đại học Lausanne vào năm 1959. Ra trường, ông lần lượt kinh qua nhiều công việc khác nhau: phóng viên thể thao, trưởng bộ phận tiếp thị cho văn phòng du lịch Valais, tổng thư ký Liên đoàn khúc côn cầu trên băng của Thụy Sỹ. Rồi ông chuyển sang làm giám đốc mảng Thể thao và Quan hệ đối tác của hãng đồng hồ Longines danh tiếng. Ông tham gia khâu tổ chức các Thế vận hội 1972 và 1976. 

    Bước ngoặt đến với Blatter vào năm 1975, khi ông được bổ nhiệm làm giám đốc kỹ thuật của FIFA. Năm 1981, Blatter được bầu làm tổng thư ký FIFA. Đến ngày 8/6/1998, Blatter đắc cử ghế chủ tịch FIFA, trọng trách mà ông liên tục giữ cho tới năm 2015.

    Blatter chuyển nhiều công việc khác nhau theo hướng tham gia công tác quản lý rồi dần nâng cấp quản lý, để cuối cùng trở thành nhân vật quyền lực nhất trong thế giới bóng đá. Hành trình thăng tiến sự nghiệp ấy suy cho cùng để phục vụ cho nhu cầu mà Blatter luôn bị ám ảnh: được nổi tiếng.

    Bạn bè, đồng nghiệp và cả những phụ nữ đi ngang đời Blatter có chung nhận xét rằng Blatter luôn khao khát được người khác chú ý đến mình, luôn khát khao trở thành tâm điểm chú ý của dư luận. Một cựu quan chức FIFA đúc kết về Blattter: “Những gì ông ấy làm không hẳn là vì tiền. Điều ám ảnh Blatter nhất, hơn bất cứ thứ gì khác, là được thừa nhận. Ông ấy chẳng quá phiền lòng chuyện bị chỉ trích, lên án. Bởi điều đó cũng có nghĩa ông ấy vẫn là tâm điểm chú ý. Với Blatter, điều đáng sợ nhất là bị lãng quên, bị thế giới bỏ rơi”.

    Tài tử Eddie Constantine là thần tượng của Blatter
    Tài tử Eddie Constantine là thần tượng của Blatter

    Hình mẫu là tài tử điện ảnh
    Sau khi đắc cử ghế chủ tịch FIFA vào năm 1998, Blatter tái đắc cử vào các năm 2002, 2007, 2011 và 2015. Khi đã ngồi trên đỉnh cao quyền lực của bóng đá thế giới, Blatter trung thành với chiếc ghế chủ tịch trong nhiều nhiệm kỳ. Trái lại, ở tình trường, Blatter cũng thay đổi nhiều nhiệm kỳ, nhưng mỗi nhiệm kỳ lại với một đối tác khác nhau.

    Blatter xây dựng gia đình lần đầu tiên với Liliane Biner, người đã sinh hạ cho ông cô con gái duy nhất có tên Corinne. Sau khi ly dị, Liliane tái hôn và sang Đức định cư. Còn Blatter đi bước nữa với Barbara, con gái của cựu Tổng thư ký FIFA, Helmut Kaiser. Cuộc tình này không được Kaiser chấp thuận. Ông thậm chí không dự đám cưới của con gái mình với Blatter. Thật trớ trêu, năm 1981, Kaiser bị đẩy khỏi FIFA và chiếc ghế Tổng thư ký mà Kaiser từng giữ bị đem trao lại cho chính Blatter.

    Cuộc hôn nhân thứ 2 của Blatter cũng chỉ tồn tại được 10 năm. Bận bon chen quyền lực, Blatter vẫn tiếp tục “mải mê chinh chiến và yêu đương” ở tình trường. Năm 1995, khi đang âm thầm chạy đua lên ghế chủ tịch FIFA, Blatter đi chơi quần vợt với Ilona Boguska và phải lòng luôn mỹ nhân tóc vàng là bạn thân con gái ông và kém ông 30 tuổi. Cuộc tình giữa Blatter với bạn của con gái kéo dài đến năm 2002 thì tan vỡ.

    Vợ ba đánh giá Blatter yêu bóng đá hơn yêu vợ
    Vợ ba đánh giá Blatter yêu bóng đá hơn yêu vợ

    Cuối năm 2002, Blatter lần thứ 3 xây dựng gia đình với một người bạn khác của con gái ông: Graziella Bianca. Năm 2004, Blatter lại “đắm đò”. Kể từ năm 2014, Blatter cặp kè với người đẹp Linda Barras.

    Về thói đào hoa này, Blatter chịu ảnh hưởng từ tài tử mà ông vô cùng hâm mộ: Eddie Constantine. Diễn viên sinh ra tại Mỹ này rất thành công tại Pháp khi chuyên vào vai một vị điệp viên được ví như tiền thân của James Bond.

    Blatter bị ám ảnh bởi Constantine tới mức ông cầm điếu thuốc theo cách như thần tượng, ăn mặc theo phong cách thần tượng và nói chuyện cũng như cách Constantine thể hiện trên phim luôn. Ông tự biến mình thành một bản sao của Constantine. Và chuyện Blatter sát gái là một nét đặc trưng của tài tử này.

    Quen chiến đấu từ lúc lọt lòng mẹ
    Blatter chào đời ngày 10/3/1936, sinh non 2 tháng. Do sinh non, Blatter vốn không được cứng cáp, khỏe mạnh như những đứa trẻ được sinh đủ ngày, đủ tháng. Blatter bảo rằng chính điều đó đã rèn cho ông ý chí chiến đấu ngay từ khi lọt lòng mẹ để không thua kém thiên hạ.

    Niềm tự hào ở quê nhà
    Bất chấp những bê bối, Blatter vẫn là nhân vật rất được hâm mộ ở quê nhà. Một ngôi trường tiểu học ở Visp được gắn tên Sepp Blatter.

    “Người kết hôn với bóng đá”
    Sau khi chia tay Blatter, bà vợ thứ 3 của ông, Graziella chua chát đúc kết: “Blatter kết hôn với bóng đá trước khi làm đám cưới với những người vợ của ông. Tình yêu với bóng đá quá lớn khiến Blatter không còn thời gian chăm chút cho vợ nữa”.
    HẠNH NGUYỄN • 13:07 ngày 08/06/2019

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay