Thomas Mueller trả lời phỏng vấn trang Sport Bild

Mueller: 'Với tôi, Lewandowski chưa phải huyền thoại'

Trong cuộc trả lời phỏng vấn trực tuyến với báo Sport Bild mới đây, Thomas Mueller đã chia sẻ nhiều điều, nhưng bất ngờ nhất là việc anh không xem người đồng đội Robert Lewandowski như một huyền thoại. Song, tiền đạo của Bayern vẫn đánh giá rất cao đẳng cấp của Lewandowski.

“Lewy chỉ là đồng đội của tôi” 

PV: Với 521 trận chính thức, anh đã vượt qua Philipp Lahm (517) và Bastian Schweinsteiger (500), để trở thành cầu thủ thi đấu nhiều thứ 7 trong lịch sử  Bayern. Anh có cảm nhận mình là một huyền thoại hay không? 

Thomas Mueller: Tôi đang cảm nhận mình giàu sức sống hơn, nhưng không có nghĩa tôi một huyền thoại. Hy vọng, tôi sẽ còn thi đấu nhiều hơn nữa và giành được nhiều thành tích hơn. Nhưng điều quan trọng nhất với tôi luôn là đội bóng giành được thành công.

Anh chỉ đứng sau Franz Beckenbauer (543 trận) và chắc chắn sẽ vượt qua huyền thoại này, cũng như có thể cả Schwarzenbeck (547), Augenthaler (549), Gerd Mueller (576), Kahn (632) và người dẫn đầu Maier (642). Có khi nào anh cảm thấy áp lực khi thấy tên mình trong danh sách  này?

Hiển nhiên là vậy. Mọi người nói rất nhiều về thế hệ cầu thủ những năm 1970. Họ rất xuất sắc và thành công. Nhưng tôi cũng cho rằng thế hệ Bayern của tôi, với những Philipp (Lahm), Franck (Ribery) và Arjen (Robben)… cũng rất thành công. Chúng tôi là tập thể Bayern duy nhất 3 lần liên tiếp lọt vào chung kết Champions League. 

Anh đã ghi 195 bàn và có thể sẽ soán vị trí của Karl-Heinz Rummenigge (217 bàn) - người đang là GĐĐH Bayern - để trở thành tay săn bàn số 3 trong lịch sử CLB. Liệu điều này có gây ra vấn đề gì không?

Thật may mắn, sẽ không có chuyện gì xảy ra giữa tôi và Rummenigge. Không chỉ tôi, mà có lẽ ông ấy cũng mong muốn tôi vươn tới thành tích này. 

Gerd Mueller vẫn là chân sút số một trong lịch sử Bayern, Robert Lewandowski đứng thứ hai. Anh đặt Lewy vào vị trí nào trong ngôi đền huyền thoại của CLB?

Lewy chưa phải là huyền thoại trong mắt tôi, bởi anh ấy đang là đồng đội của tôi. Tuy nhiên, rõ ràng anh ấy là một trong những tiền đạo xuất sắc nhất lịch sử Bayern. Lewy chỉ xếp sau Gerd Mueller về cả số bàn thắng lẫn hiệu suất ghi bàn, đứng trên cả Rummenigge. Điều đó nói lên tất cả!

Vậy còn Thomas Mueller, anh mong đợi mọi người sẽ nói gì về mình trong tương lai? 

Sẽ thật tuyệt nếu ai đó nói về tôi sau này rằng: “Hãy nhìn này, đây là một cầu thủ xuất sắc. Ngay cả khi đã qua tuổi 30, anh ấy cũng có thể giành thêm được một chức vô địch Champions League”. Đây chính là mục tiêu mà tôi đang hướng tới ở phần còn lại của sự nghiệp.

 

Lewandowski (phải) và Mueller đang là hai cây săn bàn hàng đầu của Bayern ở mùa giải này

“Tôi mong sớm được trở lại sân cỏ”

Còn về đại dịch Covid-19, anh có đau lòng khi Champions League bị gián đoạn vào thời điểm Bayern đang rất mạnh?

Tất nhiên có một chút tiếc nuối, khi mà chúng tôi đang ở vị thế rất tốt. Chúng tôi đã thắng mọi trận đấu, ngoại trừ một trận hòa, trong giai đoạn lượt về. Cơ hội vô địch của Bayern rất lớn ở mùa này, nhất là khi ĐKVĐ Liverpool đã bị loại. Giờ chúng tôi chỉ còn biết chờ đợi xem mọi thứ sẽ ra sao. 

Anh có nghĩ Hansi Flick sẽ là HLV cuối cùng của mình tại Bayern?

Sẽ thật tốt nếu như Hansi Flick là HLV cuối cùng của tôi tại CLB. Tôi còn hợp đồng với Bayern đến năm 2023. Nếu Hansi vẫn còn ở đây vào thời điểm đó, cùng với tôi, cũng có nghĩa tôi và ông ấy đều thành công trong những năm tới.

Anh muốn nói gì với Marco Reus, người mới đây tuyên chiến rằng Dortmund sẽ bẻ gãy sự thống trị của Bayern?

Cậu ấy không nói gì sai cả. Nếu không nói vậy, cậu ấy không xứng đáng là đội trưởng CLB này. Nhiệm vụ của cậu ấy là giúp Dortmund đánh bại chúng tôi. Tuy nhiên, không ai cho ai điều gì. Nếu Dortmund thực sự mạnh thì hãy đến đây!

Nếu mùa này không tiếp tục diễn ra, anh có mong chức vô địch sẽ được trao cho Bayern không, bởi các anh đang dẫn đầu Bundesliga?

Điều duy nhất quan trọng lúc này là tìm ra giải pháp để chúng tôi có thể ra sân trở lại. Nếu mùa bóng này không kết thúc, đứng ở khía cạnh thể thao thì rõ ràng chúng tôi chưa vô địch. Còn việc trao danh hiệu như thế nào thì tôi cũng chẳng quan tâm!

Cảm ơn anh về cuộc trao đổi này!

 

Neuer ủng hộ đề xuất cách ly đội bóng trước mỗi trận Champions League
Khi được hỏi có ủng hộ đề xuất của UEFA về việc các CLB sẽ phải cách ly 14 ngày trước mỗi trận đấu Champions League hay không, thủ môn Manuel Neuer đã hoàn toàn đồng ý. Anh cho rằng: “Bóng đá cần phải tuân theo mọi quy định chung của xã hội, một khi thi đấu trở lại. Đây không chỉ là công việc tôi và các đồng nghiệp, mà còn liên quan tới rất nhiều người khác và nhiều ngành nghề khác”. 

Mueller không mong được nhận băng đội trưởng Bayern
Mueller trưởng thành từ lò đào tạo trẻ Bayern, đang là đội phó thứ nhất của CLB và thậm chí được xem như “phát ngôn viên” của đội bóng tại Allianz Arena. Tuy nhiên, anh cho rằng mình không mong đợi việc sẽ trở thành đội trưởng của Hùm xám. Anh cho rằng: “Bayern đã có Neuer ở vị trí này. Anh ấy sẽ tiếp tục gắn bó với đội bóng cho tới hết sự nghiệp”.

5. Với 195 bàn trên mọi đấu trường, Thomas Mueller đang là chân sút xuất sắc thứ 5 trong lịch sử Bayern, sau Gerd Mueller (564), Lewandowski (230), Rummenigge (218) và Ohlhauser (215).

XEM THÊM

Dortmund làm nản lòng M.U và Chelsea với đề nghị dành cho Sancho

Haaland sẽ chia tay Dortmund với mức giá không tưởng

Sự thật đằng sau vụ Neymar trả đũa Haaland ở Champions League được hé lộ

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Không sex, không dịch vụ phòng và những điều cầu thủ phải làm khi Bundesliga trở lại Không sex, không dịch vụ phòng và những điều cầu thủ phải làm khi Bundesliga trở lại

    Do chính phủ Đức đang làm tốt việc khống chế dịch Covid-19, LĐBĐ nước này dự kiến sẽ cho Bundesliga mở cửa trở lại vào ngày 9/5 tới đây. Để giảm thiểu rủi ro, họ đã lên hẳn một kế hoạch chi tiết để chuẩn bị cho sự kiện quan trọng này.

  • Những nguy cơ vẫn rình rập Bundesliga Những nguy cơ vẫn rình rập Bundesliga

    Theo kế hoạch, Bundesliga sẽ khởi động lại từ giữa tháng 5 tới. Nhưng trái bóng có thể lăn hay không vẫn còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố.

  • Leipzig chuẩn bị đá không khán giả thế nào? Leipzig chuẩn bị đá không khán giả thế nào?

    BTC cùng các đội dự Bundesliga 2019/20 vừa thống nhất phương án tiếp tục thi đấu kể từ ngày 9/5 tới đây (mọi chuyện chỉ còn chờ chính quyền Đức phê duyệt). Các trận đấu sẽ diễn ra mà không có khán giả trong sân. Leipzig đã rất chủ động và nhanh chóng lên các phương án thích nghi với “nếp thi đấu mới”.

  • Sancho bị chê còn lâu mới đạt đẳng cấp của Messi, Aguero, Di Maria hay Higuain Sancho bị chê còn lâu mới đạt đẳng cấp của Messi, Aguero, Di Maria hay Higuain

    Cựu hậu vệ CLB Man United là Gary Neville vừa cảnh báo đội bóng cũ đừng mua cầu thủ chạy cánh Jason Sancho của Borussia Dortmund với mức giá quá cao. Theo Neville, Sancho còn lâu mới đạt được tới đẳng cấp của Sergio Aguero, Gonzalo Higuain, Lionel Messi hay Angel Di Maria.

  • Kevin Trapp: 'Sự nghiệp của tôi bắt đầu từ một email' Kevin Trapp: 'Sự nghiệp của tôi bắt đầu từ một email'

    Kevin Trapp trả lời phỏng vấn trên bundesliga.com về những dấu ấn trong sự nghiệp. Thủ môn của Frankfurt và ĐT Đức bắt đầu quan tâm tới Kaiserslautern từ năm 11, 12 tuổi khi xem trận Kaiserslautern - M’gladbach. Và từ một lần “đánh liều” gửi email xin vào tập luyện ở Kaiserslautern, sự nghiệp của cậu thiếu niên Kevin bắt đầu…

  • 'Bức tường Pháp' của RB Leipzig có nguy cơ sụp đổ 'Bức tường Pháp' của RB Leipzig có nguy cơ sụp đổ

    Bị rút ruột sau mỗi mùa giải không phải cái gì đó mới với RB Leipzig. Nhưng chưa bao giờ nó trở thành thảm họa như vào lúc này, khi các đại gia châu Âu đồng loạt xâu xé khiến HLV Julian Nagelsmann đứng trước nguy cơ mất cả 3 tài năng người Pháp nơi hàng thủ.

  • 'Hitzfeld là một nhà tâm lý vĩ đại' 'Hitzfeld là một nhà tâm lý vĩ đại'

    Michael Henke từng nhiều năm làm trợ lý HLV ở cả hai đội bóng nổi tiếng nhất nước Đức là Dortmund và Bayern Munich. Mới đây, ông đã có những chia sẻ thú vị về quãng thời gian đáng nhớ đó trên trang Goal.com, trong đó khẳng định HLV Hitzfeld là một nhà tâm lý vĩ đại.

  • Dortmund làm nản lòng M.U và Chelsea với đề nghị dành cho Sancho Dortmund làm nản lòng M.U và Chelsea với đề nghị dành cho Sancho

    Để giữ chân tiền vệ Jason Sancho trước sự chèo kéo của Chelsea và Man United, BLĐ CLB Dortmund mới đây đã đề nghị cầu thủ chạy cánh người Anh này gia hạn hợp đồng với mức lương vô cùng hấp dẫn.

  • Người Đức đi trước, làng nước trông theo Người Đức đi trước, làng nước trông theo

    CEO Christian Seifert của giải Bundesliga đã có một thông điệp chính rằng giải đấu này đã sẵn sàng trở lại vào tháng 5 nếu chính quyền Đức cho phép.

  • Haaland sẽ chia tay Dortmund với mức giá không tưởng Haaland sẽ chia tay Dortmund với mức giá không tưởng

    Cựu tiền đạo ĐT Italia là Christian Vieri tin rằng, Borussia Dortmund đang sở hữu chân sút số 1 thế giới là Erling Haaland. Theo Vieri, nếu cứ đá tốt thế này thì Haaland có thể giúp Dortmund kiếm được bộn tiền nếu chuyển đi nơi khác.

  • Javi Martinez không muốn rời Bayern Javi Martinez không muốn rời Bayern

    Trong khi một số trụ cột được Bayern gia hạn hợp đồng hoặc sớm đánh tiếng về việc này thì Javi Martinez lại bị ngó lơ. Nhưng bất chấp điều đó, tiền vệ người Tây Ban Nha vẫn khẳng định quyết tâm gắn bó với Hùm xám.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x