Robert Lewandowski bị cướp Quả bóng Vàng

Vũ Qua
18:24 ngày 22-07-2020
Tạp chí France Football đã quyết định không trao giải thưởng Quả bóng Vàng năm 2020 và như thế, ban tổ chức giải thưởng cá nhân danh giá này xem như đã "ăn cướp" cơ hội duy nhất để có thể sở hữu Quả bóng Vàng của tiền đạo Robert Lewandowski.

Với 51 bàn thắng trong 43 trận đấu trên khắp các mặt trận cho đến lúc này, tiền đạo Lewandowski đang đứng trước cơ hội cực lớn để có thể đoạt Quả Bóng Vàng vốn vẫn được trao cho hoặc Lionel Messi hoặc Cristiano Ronaldo trong hơn 10 năm qua.

Thế nhưng, cơ hội đã bị "cướp trắng" hoặc có thể nói là bị hủy diệt khi tạp chí France Football đã quyết định rằng giải thưởng của năm 2020 sẽ không có vì lý do bóng đá phải nghỉ thi đấu trong một thời gian dài bởi đại dịch COVID-19 bùng phát từ đầu năm tới nay.

Hồi đầu tuần này, France Football tuyên bố rằng đại dịch COVID-19 đã khiến cho màn bình chọn ra ai là Cầu thủ hay nhất thế giới không được công bằng bởi có những giải đấu đã bị hủy bỏ, trong khi một số giải đấu khác vẫn tiếp tục diễn ra và chuẩn bị kết thúc.

Do đó, rất khó để chọn được một Quả Bóng Vàng xứng đáng.

Tất nhiên, tại Pháp, giải Ligue 1 đã bị cắt ngắn và chức vô địch đã được trao cho PSG. Song France Football lập luận rằng, ứng viên Kylian Mbappe sẽ đuối thế khi so sánh với những nhà vô địch khác khi anh không thể hoàn thành mùa giải quốc nội của mình.

France Football còn cho biết thêm rằng, họ không muốn trao một Quả Bóng Vàng gây tranh cãi, với dấu sao đánh bên cạnh chủ nhân Quả Bóng Vàng 2020 để ám chỉ sự đặc biệt của nó bởi tác động của dịch bệnh COVID-19.

Xét trên mọi phương diện, Lewandowski đang là Cầu thủ hay nhất thế giới năm 2020

Họ cho rằng, bằng quyết định này, uy tín và tính hợp pháp của Quả Bóng Vàng sẽ được bảo toàn.

Đây là lần đầu tiên người ta được nghe đến tính hợp pháp của Quả Bóng Vàng. Rõ ràng, từ trước tới nay, chưa một cầu thủ nào, kể cả những ngôi sao của Bayern Munich đã ăn Ba năm 2013, từng đặt ra câu hỏi thế nào là tính hợp pháp của các tiêu chí quyết định giải thưởng này.

Ở cuộc đua Quả Bóng Vàng năm nay, chúng ta thấy Lewandowski có thể cạnh tranh danh hiệu với Lionel Messi của Barcelona, Cristiano Ronaldo của Juventus nhờ đã đoạt cú đúp quốc nội gồm Bundesliga và Cúp QG, cộng thêm danh hiệu Vua phá lưới Bundesliga và vẫn còn cơ hội vô địch Champions League.

Tiền đạo người Ba Lan đã có mùa giải thi đấu thành công và phong độ ghi bàn sáng chói với 34 bàn thắng tại Bundesliga, cùng 6 bàn ở Cúp QG DFB-Pokal. Ở đấu trường Champions League, anh hiện cũng đang dẫn đầu danh sách ghi bàn với 11 bàn thắng.

Như thế, có thể thấy rằng, hiện Lewandowski đang là chân sút đáng sợ nhất châu Âu khi dẫn đầu danh sách ghi bàn ở mọi giải đấu mà anh tham dự trong mùa giải 2019/20.

Với tổng cộng 52 bàn thắng tính đến lúc này, không có cầu thủ nào thuộc 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu có thể so sánh với Lewandowski, thậm chí còn không ai có thể cán mốc 50 bàn.

Lewandowski  đang dẫn đầu danh sách ghi bàn với 52 bàn tính đến thời điểm này

Đây là thực sự là một kỷ lục của tiền đạo hiện đang khoác áo Bayern Munich và anh hoàn toàn xứng đáng được coi là ứng viên nặng ký nhất cho Quả Bóng Vàng 2020.

Không chỉ ở mùa giải năm nay, đây cũng là mùa thứ năm liên tiếp, Lewandowski ghi được ít nhất 40 bàn ở mọi đấu trường.

Do đó việc France Football quyết định sẽ không có Quả Bóng Vàng 2020 thực sự là một điều tàn nhẫn, bất công với cầu thủ này. Năm nay Lewandowski đã 31 tuổi, và không ai có thể chắc chắn anh sẽ tiếp tục phong độ ghi bàn cao ở những năm tới giống như mùa giải này.

Chính vì thế, việc Quả Bóng Vàng bị hủy bỏ, đồng nghĩa với việc Lewandowski bị cướp đi cơ hội lớn nhất để có thể đoạt được danh hiệu cá nhân cao quý này và chắc chắn, nếu Bayern Munich tái hiện cú ăn Ba như năm 2013, thì sự phẫn nộ và tiếc nuối cho Lewandowski sẽ còn cao hơn nữa.

Dường như, thuyết âm mưu về việc người ta chỉ muốn Messi hay Ronaldo đoạt Quả Bóng Vàng càng ngày càng có cơ sở. Đã có rất nhiều Quả Bóng Vàng xứng đáng thuộc về cầu thủ khác hơn là Messi hay Ronaldo trong quá khứ, ví dụ như Quả Bóng Vàng 2010. 

Cứ trung bình 109 phút thi đấu, Lewandowski  lại có 1 bàn thắng và như thế suốt 10 năm qua

Trong vòng hơn 10 năm qua, chỉ có đúng một lần duy nhất Quả Bóng Vàng không thuộc về bộ đôi huyền thoại đương đại này, đó là Quả Bóng Vàng 2018 khi Luka Modric được nhận danh hiệu này vì những thành công của anh tại Real Madrid và ĐT Croatia ở World Cup 2018.

HLV Hansi Flick đã bực bội yêu cầu France Football xem xét lại quyết định của mình và trao thẳng Quả Bóng Vàng cho Lewandowski. "Những tiêu chí bình bầu do chính họ đưa ra từ những năm 1950. Thế nhưng, chính họ lại hủy bỏ nó vì cho rằng không tìm được cầu thủ xuất sắc nhất trong năm nay.

Hãy nhìn vào bảng vàng thành tích của Lewandowski, chúng ta đều thấy rằng, trong mùa giải 2019/20, không có cầu thủ hay tiền đạo xuất sắc hơn anh ta. Tại sao không trao giải cho Lewandowski hay chỉ vì anh ấy là ngôi sao ở Bundesliga cho dù đã đáp ứng toàn bộ các tiêu chí của họ?

Tôi cần nhắc lại để France Football biết, Lewandowski đã ghi bàn đều đặn cứ sau mỗi 109 phút thi đấu và duy trì phong độ này suốt thập niên 2010. Có thể có những mùa giải, Messi hay Ronaldo xuất sắc hơn, nhưng mùa giải này, Lewandowski mới là người xuất sắc nhất".

Quan điểm của Flick chắc chắn sẽ khiến nhiều người phải suy nghĩ. Quá lâu rồi, Bundesliga không có Quả Bóng Vàng, chính xác là 24 năm.

Quả Bóng Vàng gần nhất của Bundesliga là Matthias Sammer của Dortmund vào năm 1996, nhờ vô địch Champions Leagea và Bundesliga.

Thủ môn huyền thoại của Bayern Munich và ĐT Đức là Oliver Kahn cũng chỉ nhận được Quả Bóng Đồng vào năm 2001, 2002.

Dù đoạt cú ăn Ba 2013 nhưng tiền vệ Franck Ribery của Bayern cũng chỉ được bầu Quả Bóng Đồng. Một năm sau, thủ môn Manuel Neuer cũng chỉ nhận danh hiệu này dù vô địch World Cup 2014 cùng ĐT Đức. 

Tuy nhiên, anh đã bị France Football cướp trắng một Quả Bóng Vàng

Trong khi đó, Lewandowski tỏ ra bình thản trước nỗi bất công của mình.

"Những gì tôi luôn cố gắng làm là thể hiện tốt nhất năng lực của mình, giành các danh hiệu và ghi được nhiều bàn thắng hơn. Tôi yêu thích những danh hiệu tập thể vì đó là thứ quan trọng nhất.

Tôi thậm chí không nghĩ về Quả Bóng Vàng ngay cả khi tôi tin rằng mình xứng đáng được trao tặng nó. Đến tháng 8/2020, tôi sẽ tròn 32 tuổi.

Nhưng đối với tôi, tuổi tác không quan trọng trong sự nghiệp cầu thủ của mình và sẽ không để nó làm ảnh hưởng đến bóng đá. Tôi muốn thi đấu tốt hơn thêm 2 hoặc 3 mùa giải nữa".

XEM THÊM

Quả bóng vàng 2020 không được trao, Messi, Ronaldo và những ai tiếc nuối?

Lewandowski hoàn tất cú đúp giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất Bundesliga 2019/20

Sự kiện nóng trong ngày

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Tại sao Bundesliga là vườn ươm tài năng Mỹ? Tại sao Bundesliga là vườn ươm tài năng Mỹ?

    Đôi khi người ta tự hỏi tại sao có nhiều tài năng người Mỹ hiện diện tại Bundesliga đến vậy. Cho đến nay đã có 58 cầu thủ xứ cờ hoa chơi bóng ở giải đấu hàng đầu nước Đức. Và con số này sẽ không ngừng gia tăng trong tương lai.

  • Salihamidzic, người đại diện cho triết lý của Bayern Salihamidzic, người đại diện cho triết lý của Bayern

    Trong vai trò Giám đốc thể thao, Hasan Salihamidzic đang đặt dấu ấn đậm nét trong lĩnh vực chuyển nhượng. Cựu hậu vệ 43 tuổi này trung thành với triết lý của Bayern: không mua cầu thủ giỏi, mà phải mua cầu thủ ở đẳng cấp hàng đầu.

  • Alvaro Odriozola: Siêu dự bị hướng tới cú ăn… 5 Alvaro Odriozola: Siêu dự bị hướng tới cú ăn… 5

    Alvaro Odriozola chỉ là “hàng thải” ở Real mùa này nên mới bị đem cho mượn từ hồi tháng 1/2020. Sang Bayern, hậu vệ phải 24 tuổi người Tây Ban Nha này cũng chỉ được giữ vai trò kép phụ.

  • Rao bán nhà, Thiago quyết rời Bayern Rao bán nhà, Thiago quyết rời Bayern

    Thiago Alcantara đã rao bán căn biệt thự trị giá 12 triệu euro tại Munich. Tiền vệ người Tây Ban Nha sẵn sàng rời Bayern trong bối cảnh cả Liverpool, Man City lẫn Juventus đều trải thảm đỏ chào đón.

  • Bayern đón tín hiệu vui từ Sane và Suele Bayern đón tín hiệu vui từ Sane và Suele

    Những ngày này, dàn sao Bayern đang được phép xả hơi trong quãng thời gian trống giữa Bundesliga và Champions League.

  • Dortmund: Sancho và Haaland, giỏi nhưng chưa ngoan Dortmund: Sancho và Haaland, giỏi nhưng chưa ngoan

    Rất nhiều đội bóng phải ghen tỵ khi Dortmund sở hữu cùng lúc hai tài năng sáng giá nhất thế giới, Jadon Sancho và Erling Haaland. Tuy nhiên, Dortmund không hẳn đã nhẹ đầu khi quản lý bộ đôi này là cả một vấn đề.

  • Thêm một nhà vô địch World Cup bị Dortmund thanh lý hợp đồng Thêm một nhà vô địch World Cup bị Dortmund thanh lý hợp đồng

    Trang chủ của CLB Dortmund xác nhận đã đạt thỏa thuận chấm dứt hợp đồng với tiền vệ  Andre Schuerrle. Cầu thủ 29 tuổi người Đức trước đó còn hợp đồng với đội chủ sân Signa Iduna Park tới tháng 6/2021.

  • Bayern cần tăng cường tuyến giữa Bayern cần tăng cường tuyến giữa

    Hàng tiền vệ Bayern sẽ có một cuộc “đại tu” trong mùa Hè này. Hàng loạt gương mặt nhiều khả năng ra đi buộc nhà ĐKVĐ Bundesliga phải tăng viện khẩn cấp.

  • Weston McKennie, sinh ra để trở thành thủ lĩnh Weston McKennie, sinh ra để trở thành thủ lĩnh

    Christian Pulisic đã rời khỏi Bundesliga, nhưng không vì thế mà người hâm mộ Mỹ từ bỏ giải đấu hàng đầu nước Đức. Họ đã sớm tìm cho mình một ngôi sao mới. Đó là Weston McKennie, người sinh ra để trở thành thủ lĩnh của Schalke và ĐT Mỹ.

  • Leroy Sane có buổi tập đầu tiên ở Bayern Leroy Sane có buổi tập đầu tiên ở Bayern

    Sau khi hoàn tất việc chuyển tới Bayern Munich từ Man City, cầu thủ chạy cánh Leroy Sane đã có buổi tập đầu tiên trong màu áo CLB mới hôm thứ Hai (13/7).

  • Nianzou, phiên bản Thuram 2.0 của Bayern? Nianzou, phiên bản Thuram 2.0 của Bayern?

    Số áo 23 của Bayern mùa tới sẽ mang tên Nianzou. Một cái tên lạ lẫm, nhưng thực ra là của Kouassi, bản hợp đồng mới giàu triển vọng của Bayern. Cầu thủ xem Lilian Thuram là thần tượng có đủ phẩm chất để tỏa sáng tại Bundesliga.

  • Brighton vs Man City: Không Haaland, Alvarez giải khát Brighton vs Man City: Không Haaland, Alvarez giải khát

    Với việc Erling Haaland dính chấn thương, Julian Alvarez có cơ hội trở lại đội hình xuất phát của Man City ở trận gặp Brighton đêm nay (25/4). Đó là cơ hội mà chân sút người Argentina không thể bỏ lỡ.

  • Javier Tebas chê công nghệ Goal-line Chủ tịch La Liga chê công nghệ Goal-line

    Chủ tịch Javier Tebas tuyên bố, La Liga không cần sử dụng công nghệ Goal-line và cho rằng nó vừa đắt vừa không hoàn hảo. Điều này nảy sinh khi trong một vài ngày qua ở Tây Ban Nha, người ta đã nói về sự cần thiết phải triển khai công nghệ Goal-line ở La Liga. 

  • Một đêm thác loạn kinh hoàng của  Cristiano Ronaldo Một đêm thác loạn kinh hoàng của Ronaldo

    Thời còn trẻ, Cristiano Ronaldo thường tổ chức các đêm thác loạn tại biệt thự riêng, khi thì một mình, khi cùng với những đồng đội đồng hương như Nani, Anderson. Tiền bạc xông xênh khiến anh ta trở thành thượng đế VIP của đám gái mại dâm với giá 150 bảng/giờ.

  •  CĐV sexy ‘yểm bùa’ Arteta nhưng Chelsea vẫn thua CĐV sexy ‘yểm bùa’ Arteta nhưng Chelsea vẫn thua

    Nữ CĐV sexy của Chelsea Astrid Wett đã thất bại khi “yểm bùa” HLV Arteta và CLB Arsenal trước derby London ở trận đá bù vòng 29 Ngoại hạng Anh.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x