"Tắc kè hoa" Pep Guardiola sẽ thích nghi tốt với giải Ngoại hạng

Lộc Trần
16:13 ngày 26-12-2015
Với những người quan tâm Pep Guardiola, sở trường của chiến lược gia này là chiến thuật. Còn điểm mạnh nhất của ông là… thay đổi chiến thuật, điều sẽ giúp ích rất nhiều tại giải Ngoại hạng.
"Tắc kè hoa" Pep Guardiola sẽ thích nghi tốt với giải Ngoại hạng
Barcelona giai đoạn 2008-2012 là một trong những tập thể hoàn hảo nhất trong lịch sử. Thành tích 3 chức vô địch La Liga, 2 Champions League cùng vô số danh hiệu khác là minh chứng rõ ràng nhất cho điều đó. Tại Nou Camp, Pep Guardiola nhận được sự ủng hộ tối ưu từ BLĐ, người hâm mộ, truyền thống CLB tới lối chơi được hun đúc từ lò đào tạo trẻ cho tới khi được lên đội một. 

Đối đầu với Barca trong giai đoạn này, phần lớn thời gian trên sân của các cầu thủ đối phương là chạy theo bóng. Họ bị lạc trong các tam giác nhỏ của Barca, được kết nối với nhau bằng những đường chuyền ngắn và đôi khi chỉ là 1 chạm. Guardiola xây dựng tất cả trên bộ khung 4-3-3, một hình mẫu tiêu biểu cho cái gọi là bóng đá tổng lực.

Những tưởng đỉnh cao đó sẽ không bao giờ có thể vượt qua thì Guardiola đã làm được điều không ngờ tại Bayern, chí ít là xét trên mặt lối chơi và cách tiếp cận trận đấu. Trung thành với kiểm soát thế trận, 5 mùa gần nhất các đội bóng dưới quyền Guardiola cầm bóng trung bình 65% tại giải quốc nội. Tuy nhiên, Bayern không có những thiên tài chuyền bóng như Iniesta, Xavi hay Busquets, Hùm xám do đó không nhất thiết phải chuyền ngắn. Mùa 2013/14, Bayern là đội chuyền dài nhiều nhất Bundesliga với trung bình 81 lần/trận. Nhưng mùa tiếp theo, họ là đội chuyền dài… ít nhất (67 lần/trận).

Pep luôn thôi thúc học trò đạt đến sự hoàn mỹ 

Trong mùa 2014/15 hạn chế chuyền dài đó, Bayern hạ đo ván Porto trong trận tứ kết lượt về Champions League với tỷ số 6-1. Điều đáng nói, thầy trò Guardiola chỉ cần 40 phút để ghi 5 bàn, phần lớn đến từ bóng bổng và những cú lật từ 2 cánh. Nhiều chuyên gia thậm chí còn nói đùa rằng có lẽ Pep đã nghe… Sam Allardyce tư vấn.

Điều kinh ngạc còn chưa dừng lại. Trong mùa trước, người ta tính ra Guardiola đã sử dụng đến 10 đội hình tùy từng trận đấu, thậm chí tùy từng diễn biến trên sân. HLV 44 tuổi như đến từ một hành tinh khác, với trí tưởng tượng vô tận khi không bao giờ bị bó buộc vào bất cứ khuôn khổ nào.

Với một người như thế, liệu giải Ngoại hạng có là một trở ngại với Pep? Câu trả lời là có. Guardiola từng 20 lần đối đầu với các CLB đến từ nước Anh. Thành tích của ông là thắng 9 và thua 5. Thậm chí khi đến làm khách tại xứ sương mù, các đội bóng của Guardiola chỉ thắng được 2 sau 9 lần. Một ví dụ điển hình khi Bayern đến làm khách trên sân Old Trafford tại tứ kết Champions League 2013/14. Dù cầm bóng 74%, hoàn thành 702 đường chuyền nhưng thầy trò Guardiola tạo ra rất ít cơ hội và cuối cùng chỉ thủ hòa 1-1.

Nhưng hãy tin Guardiola giờ là một con người khác so với 1 năm trước, và không ai lường được ông sẽ trưởng thành như thế nào nữa cho tới cuối mùa bóng này. Khi mà phần lớn các CLB tại giải Ngoại hạng, nơi được cho là điểm đến tiếp theo của Guardiola, thường chỉ gắn với một sơ đồ cố định mà phổ biến là 4-2-3-1, "tắc kè hoa" Guardiola sẽ được dịp trổ tài ứng biến.

Jose Mourinho, Louis Van Gaal đều là những tên tuổi lớn. Giới chuyên gia lấy những thất bại của họ ra để cảnh báo Guardiola mà quên mất một điều rằng, nắm được đội hình ra sân của ông giờ là cả một câu đố "xương xẩu". Giải Ngoại hạng là đất dữ hay lành, tất cả đều phụ thuộc vào tài ứng biến của Guardiola.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
<
  • Dortmund: Tuchel ngày càng giống Klopp Dortmund: Tuchel ngày càng giống Klopp

    Hơn 160 ngày kể từ khi Thomas Tuchel lên dẫn dắt thay Juergen Klopp, Dortmund đang chơi cực kỳ ấn tượng. Họ khiến Bayern Munich phải ngán ngại ở hai đấu trường Bundesliga và Cúp Quốc gia Đức. Chưa hết, đội bóng của Tuchel còn là ứng viên sáng giá Europa League.

  • Nhìn lại lượt đi của Dortmund: Dấu ấn Tuchel Nhìn lại lượt đi của Dortmund: Dấu ấn Tuchel

    Lượt đi Bundesliga mùa này chứng kiến ấn tượng quá lớn từ Dortmund. Từ vị thế sa sút ở mùa giải trước, họ đã trở lại đầy mạnh mẽ. Và trong thành công ấy, dấu ấn lớn nhất chính là của tân HLV Thomas Tuchel. Nhà cầm quân này đã cách tân hoàn hảo Dortmund của Juergen Klopp.

  • Lượt đi bùng nổ của các tiền đạo ở Bundesliga Lượt đi bùng nổ của các tiền đạo ở Bundesliga

    Aubameyang dẫn đầu cuộc đua Chiếc giày vàng châu Âu. Lewandowski lập tới 4 kỷ lục Guinness về ghi bàn chỉ trong 9 phút. Chicharito có giai đoạn ghi bàn nhiều hơn cả đội M.U. Lượt đi Bundesliga mùa này là đất diễn cho những chân sút phô diễn sự bùng nổ và bứt phá ngoạn mục.

  • Mueller sáng nhất Bayern tại lượt đi Mueller sáng nhất Bayern tại lượt đi

    Robert Lewandowski là người được nhắc đến nhiều nhất, cũng là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho Bayern tại lượt đi. Tuy nhiên, xét về sức đóng góp Thomas Mueller mới chính là cầu thủ có ảnh hưởng lớn hơn ngôi sao người Ba Lan.

  • Các chân sút càng xuất sắc, càng nhanh... xa Bundesliga Các chân sút càng xuất sắc, càng nhanh... xa Bundesliga

    Bundesliga có thể vượt mặt Premier League trên BXH các giải VĐQG hàng đầu châu Âu, có thể làm tất cả phải thèm thuồng với những khán đài cuồng nhiệt. Song những ngôi sao thượng thặng trên hàng tấn công lại càng dần xa giải đấu đầy hấp dẫn này.

  • Bayern: Hy vọng nhờ tân binh, lo lắng vì lối chơi Bayern: Hy vọng nhờ tân binh, lo lắng vì lối chơi

    Lượt đi mùa giải này, Bayern đã trình diễn hai bộ mặt trái ngược. Đó là một bộ mặt tươi mới, đầy hy vọng với sự tỏa sáng của những tân binh ở 2/3 chặng đường lượt đi và một bộ mặt cũ kỹ, đáng lo sợ ở 1/3 còn lại…

  • Pep sẽ mang theo Thiago đến Manchester Pep sẽ mang theo Thiago đến Manchester

    Chuyên gia bóng đá người Đức Raphael Honigstein vừa tiết lộ, HLV Pep Guardiola sẽ mang theo cậu học trò cưng Thiago Alcantara đến Manchester sau khi rời Bayern Munich vào cuối mùa giải này.

  • Ancelotti: Làm HLV, phải thu phục được cầu thủ Ancelotti: Làm HLV, phải thu phục được cầu thủ

    Nhận lời dẫn dắt Bayern Munich, HLV Carlo Ancelotti sẽ bắt đầu khám phá miền đất mới Bundesliga kể từ mùa sau. Chia sẻ trên trang Goal.com, chiến lược gia người Italia có những nhận xét tích cực về bóng đá Đức. Ancelotti cũng phân tích về thất bại của Jose Mourinho và thành công của người đồng hương Italia - Claudio Ranieri - tại Premier League.

  • Với Ancelotti, Bayern sẽ biến hóa hơn Với Ancelotti, Bayern sẽ biến hóa hơn

    Bayern chắc chắn sẽ có những thay đổi mạnh về lối chơi khi chuyển giao từ Pep Guardiola sang Carlo Ancelotti từ mùa 2016/17. Và đó là những sự thay đổi được kỳ vọng sẽ giúp Hùm xám mạnh mẽ và nguy hiểm hơn, đặc biệt là trong những trận đánh lớn.

  • Ancelotti sẽ trở thành HLV đầu tiên cầm quân ở cả 5 giải VĐQG hàng đầu Ancelotti sẽ trở thành HLV đầu tiên cầm quân ở cả 5 giải VĐQG hàng đầu

    Thông tin Carlo Ancelotti sẽ trở thành HLV của Bayern Munich từ mùa giải sau đã được xác nhận. Đồng nghĩa, Carletto sẽ cầm quân ở cả 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu, việc chưa từng ai làm được.

  • Bundesliga 2015/16: Loạn đả sau lưng Hùm Bundesliga 2015/16: Loạn đả sau lưng Hùm

    Lượt đi Bundesliga 2015/16 đã khép lại với kịch bản bình cũ, rượu cũ: Bayern vẫn một mình một ngựa trong cuộc đua tới Đĩa bạc bất chấp đà hồi sinh của Dortmund. Có khó lường chăng chỉ là cuộc đua giành những vị trí phía sau lưng Hùm xám.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x