Đó là vinh dự mà không phải ai cũng có được. Tuy nhiên, cột mốc đặc biệt ấy không che giấu được một thực tế là Neymar đã có một năm rất trầm lắng trong màu áo ĐTQG.
Kể từ khi ra mắt Selecao năm 2010, chưa có năm nào Neymar nhạt nhòa trong màu áo đội tuyển như năm nay. Buồn nhất là trong năm Brazil đăng quang Copa America trên sân nhà, anh lại không thể đóng góp gì vì chấn thương. Cũng vì chấn thương, Neymar chưa chơi cho Selecao một trận chính thức nào trong năm nay. Anh mới có 3 trận đều là giao hữu. Trong 3 trận ấy, Neymar cũng chỉ có 1 bàn. Trừ năm 2010, chưa có năm nào Neymar ghi ít hơn 3 bàn cho đội tuyển.
Một vấn đề có thể thấy rõ nữa của Neymar là càng ngày, anh càng kém bùng nổ. Thể hiện ở số bàn thắng cho đội tuyển. Tiền đạo của PSG tới nay đã ghi được 61 bàn thắng cho Selecao, một thành tích tuyệt vời. Tuy nhiên, 2/3 trong số đó, tương đương 42 bàn, được ghi trong 5 năm đầu. Từ năm 2015 tới nay, phong độ ghi bàn của Neymar đã sụt giảm đáng kể. Anh chỉ ghi được thêm 19 bàn trong 5 năm trở lại đây.
Tất nhiên, cũng phải nói một cách khách quan rằng trong 5 năm trở lại đây, Neymar thi đấu cho đội tuyển ít hơn hẳn, chủ yếu vì chấn thương. Từ 2011 tới 2014, năm nào anh cũng đá trên 12 trận. Nhưng từ 2015 tới nay, chỉ có năm 2018 là anh đá nhiều hơn 10 trận, và đó là năm anh có được 7 bàn. Nhưng điều đó cũng có nghĩa là Neymar trong thời gian tới cần phải nỗ lực hơn, để bù đắp cho quãng thời gian đánh mất.
2014 là năm “năng suất” nhất Năm 2014 là năm buồn nhất trong sự nghiệp của Neymar khi anh dính chấn thương nặng còn Brazil bị Đức vùi dập ở kỳ World Cup diễn ra trên sân nhà. Nhưng đó cũng là năm thành công nhất của Neymar về mặt cá nhân. Trong năm này, anh chơi 14 trận, và ghi được tới 15 bàn. |
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn