Bóng Đá Plus trên MXH

Nguyễn Bá Nhật Ka, thủ môn gốc Việt cao gần 2m & niềm hy vọng một 'Văn Lâm mới' 

02 giờ trước
Thủ môn Việt kiều cao gần 2 mét Nguyễn Bá Nhật Ka sinh năm 2007, hiện thi đấu cho đội bóng trường cấp 3 Nhật Bản, Ryutsu Keizai University Kashiwa. Sở hữu chiều cao ấn tượng và nền tảng kỹ thuật cơ bản tốt, Nhật Ka có mơ ước trở về phục vụ bóng đá Việt Nam. Anh được kỳ vọng sẽ trở thành một “Văn Lâm mới”.

    Nhật Ka trưởng thành từ bóng đá học đường tại Nhật Bản

    Thủ môn tuổi 17 với chiều cao ấn tượng

    Trong bối cảnh bóng đá Việt Nam luôn khao khát những thủ môn có thể hình lý tưởng, sự xuất hiện của Nguyễn Bá Nhật Ka, cầu thủ Việt kiều sinh năm 2007, nhanh chóng gây chú ý. 

    Nhật Ka sở hữu chiều cao lên tới 1m96, con số hiếm thấy với các thủ môn trẻ người Việt. Hiện tại, anh đang thi đấu cho đội bóng trường trung học Ryutsu Keizai University Kashiwa tại Nhật Bản, một môi trường đào tạo có uy tín trong hệ thống bóng đá học đường của xứ sở hoa anh đào.

    Năm 2015, Nhật Ka cùng gia đình chuyển tới xứ sở mặt trời mọc. Tại đây, cậu bắt đầu bén duyên tới bộ môn thể thao vua. Với chiều cao lý tưởng cùng phản xạ tốt, Nhật Ka được đảm nhận vai trò thủ môn tại trường cấp 3 Ryutsu Keizai University Kashiwa. 

    Mặc dù tham gia hoạt động thể thao, việc tham gia sinh hoạt của Nhật Ka vẫn đảm bảo cho sự phát triển các kiến thức nền và văn hóa. Cụ thể: sáng 6h30 luyện tập tới 8h30 rồi học văn hoá, chiều 3h30 học xong tập tới 19h30. Vào cuối tuần sẽ thi đấu tập nội bộ trong trường, với các đội bóng trong khu vực tỉnh Chiba hoặc các tỉnh khác.

    Một điều thú vị rằng, Nhật Ka vẫn giữ quốc tịch Việt Nam. Phía nhà trường của Nhật Ka từng đề nghị em chuyển sang quốc tịch Nhật Bản nhưng cậu bé này chưa đồng ý vì muốn được thi đấu cho Việt Nam trong tương lai. 

    Không chỉ dừng lại ở những chia sẻ trên truyền thông, thủ môn 17 tuổi đã trực tiếp bày tỏ mong muốn được trở về cống hiến cho bóng đá quê hương. Với thể hình nổi bật, khả năng kiểm soát không gian tốt và nền tảng kỹ thuật cơ bản vững chắc, Nhật Ka đang được xem như một “của để dành” cho bóng đá Việt Nam trong tương lai.

    Cơ hội thử sức cùng U20 Việt Nam

    Nhật Ka (khoanh đỏ) trong lần tập trung cùng đội U20 Việt Nam

    Dấu mốc đáng nhớ nhất trong hành trình đến gần hơn với bóng đá Việt Nam của Nhật Ka chính là lần được triệu tập tập huấn cùng đội U20 Việt Nam hồi đầu năm 2024. 

    Nhận được thông tin U20 Việt Nam sẽ sang Nhật Bản tập huấn, gia đình Nhật Ka đã tìm cách liên hệ với LĐBĐ Việt Nam với mong muốn ban lãnh đạo đội bóng sẽ tạo điều kiện cho anh thử sức tại cấp độ đội tuyển Quốc gia. 

    Được biết, Nhật Ka có bố mẹ đều là người Việt Nam. Thủ thành sinh năm 2007 hoàn toàn đủ điều kiện nhập quốc tịch Nhật Bản. Tuy nhiên, Nhật Ka chưa đồng ý vì muốn thi đấu cho các cấp độ đội tuyển Việt Nam trong tương lai. 

    Nếu nhập tịch Nhật Bản, anh sẽ phải bỏ quốc tịch Việt Nam. Điều đó đồng nghĩa cơ hội cống hiến cho “những chiến binh sao vàng” sẽ đóng lại với thủ thành 17 tuổi.

    HLV Hứa Hiền Vinh, sau khi tìm hiểu và đánh giá năng lực, đã quyết định bổ sung anh vào danh sách nhằm chuẩn bị cho các giải đấu quốc tế. 

    Sự có mặt của thủ môn Việt kiều cao gần 2 mét này lập tức tạo hiệu ứng mạnh trong dư luận, khi nhiều người liên tưởng đến hình mẫu của Đặng Văn Lâm hay Filip Nguyễn, những thủ môn Việt kiều thành công trong màu áo đội tuyển quốc gia Việt Nam.

    Theo ghi nhận, Nhật Ka đã hòa nhập khá nhanh trong thời gian tập trung cùng U20 Việt Nam. Anh cho thấy sự tự tin trong khung gỗ, khả năng kiểm soát bóng bổng tốt và phản xạ ổn định. Dù chưa thực sự hoàn thiện kỹ năng như một thủ môn trưởng thành, song ở tuổi 17, Nhật Ka sở hữu tiềm năng phát triển rất lớn. 

    Đặc biệt, việc anh chấp nhận từ chối lời mời của một số cơ hội tại Nhật để hướng về màu áo đội tuyển Việt Nam càng khiến truyền thông trong nước dành nhiều sự quan tâm.

    Khát vọng trở thành “Văn Lâm mới”

    Nhật Ka luôn mơ ước được cống hiến cho bóng đá Việt Nam

    Trong những phát biểu gần đây, Nhật Ka nhiều lần nhấn mạnh mong muốn nối bước các đàn anh Việt kiều từng thành công ở tuyển quốc gia. Anh coi Đặng Văn Lâm như một hình mẫu để học hỏi, cả về phong cách thi đấu lẫn tinh thần cống hiến. 

    Giới chuyên môn trong nước cũng cho rằng nếu được đào tạo đúng hướng, Nhật Ka hoàn toàn có thể trở thành một lựa chọn đáng giá cho khung thành tuyển trẻ, thậm chí xa hơn là đội tuyển quốc gia.

    Tương lai phía trước còn nhiều thử thách, bởi để cạnh tranh vị trí ở các cấp độ đội tuyển, Nhật Ka cần thời gian trui rèn, tích lũy kinh nghiệm thực tiễn trong môi trường thi đấu khắc nghiệt hơn. Tuy nhiên, việc anh kiên định với lựa chọn gắn bó cùng bóng đá Việt Nam đã là tín hiệu tích cực.

    Trong bối cảnh lực lượng thủ môn nội địa chưa thật sự dồi dào, sự xuất hiện của Nhật Ka là một lời hứa hẹn cho tương lai, mang đến thêm niềm tin về lớp kế cận có thể tiếp nối và phát huy truyền thống của những người gác đền Việt Nam.

    Tiểu sử Nguyễn Bá Nhật Ka
    •    Tên đầy đủ: Nguyễn Bá Nhật Ka
    •    Năm sinh: 2007
    •    Chiều cao: 1m96
    •    Vị trí: Thủ môn
    •    CLB hiện tại: Đội bóng trường trung học Ryutsu Keizai University Kashiw (Nhật Bản)
    •    Điểm nhấn sự nghiệp: Tập huấn cùng U20 Việt Nam (2024)
    •    Mục tiêu: Về nước khoác áo đội tuyển Việt Nam trong tương lai

    Trung Nghĩa (tổng hợp) • 02 giờ trước

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay