
Sở dĩ nói thách thức vì ở trận đấu này, CLB Naegohyang đá sân nhà và họ chọn Lào làm địa điểm thi đấu. Theo đó, trận đấu sẽ diễn ra vào lúc 15h00 ngày 28/3 trên sân vận động quốc gia Lào, tại thủ đô Vientiane.
HLV Đoàn Thị Kim Chi cho biết: “Thực tế thi đấu lúc 15h00 đang là một thách thức không nhỏ với các cầu thủ của chúng tôi, bởi CLB nữ TP.HCM có khá nhiều cầu thủ trụ cột đã lớn tuổi, trong lúc cầu thủ trẻ lại non kinh nghiệm. Thời tiết lúc 3 giờ chiều tại Lào nắng rất gắt và có lẽ đội bóng Naegohyang cũng đã điều nghiên khá kỹ đội bóng của chúng tôi, có lẽ họ xem trận bán kết đá với Wuhan Jiangda ở mùa giải 2024/25, các cầu thủ nữ TP.HCM gần như chạy không nổi do thi đấu vào buổi trưa”.

Than thế thôi, nhưng thời gian qua thầy trò HLV Kim Chi đã chuẩn bị rất kỹ cho trận tứ kết châu lục này, bởi ở đó còn là màu cờ sắc áo của bóng đá nữ Việt Nam khi bước ra tranh tài ở đấu trường châu lục. Sau giai đoạn đầu để cho các trợ lý nắm đội, vì phải làm nhiệm vụ ở ĐT nữ Việt Nam, ngay khi về nước nhà cầm quân họ Đoàn và các tuyển thủ thuộc biên chế TP.HCM đã bước ngay vào tập luyện chuẩn bị cho giải đấu.
Cũng do các trụ cột khá lớn tuổi nên HLV Đoàn Thị Kim Chi đã chiêu mộ thêm 3 ngoại binh để bổ sung cho đội hình nhằm chuẩn bị cho trận tứ kết châu lục. Ba ngoại binh mới gia nhập CLB nữ TP.HCM có ngoại hình và chuyên môn được đánh giá cao, gồm: tiền đạo Joelma Alves, cao 1m70, từng thi đấu ở Brazil, Macedonia và Malta. Kế đến là tiền vệ Alicia Groves có chiều cao tới 1m78 từng chơi bóng ở Bồ Đào Nha, Pháp và Anh. Cuối cùng là trung vệ Rielly Chesna Marie (Mỹ), 22 tuổi, có thể hình khá tốt (cao 1m68).

Tại vòng bảng AFC Champions League 2025/26 diễn ra hồi tháng 11 năm ngoái, CLB nữ TP.HCM chiêu mộ đến 6 ngoại binh, gồm trung vệ Aubrey Goodwill, Gorman Chloe, tiền vệ Sakura Yoshida, Tatiana Mason (đều là người Mỹ), hậu vệ trái Ouni Samia (Tunisia) và tiền đạo Maria Khan (Pakistan). Tuy nhiên, kết thúc vòng bảng, đội bóng này chỉ giữ lại hậu vệ trái Ouni Samia và bổ sung 3 ngoại binh vừa nêu trên.
Đánh giá về các tân binh của mình, HLV Kim Chi cho biết: “Để chuẩn bị cho trận đấu với Naegohyang, trước mắt chúng tôi chỉ ký hợp đồng ngắn hạn với các ngoại binh kể trên, vì tính từng trận một. Do ký hợp đồng quá ngắn với họ, nên khó mà đòi hỏi những cầu thủ có chuyên môn cao. Tuy nhiên, họ vẫn chơi ổn và điều tôi cần là các bạn ấy có sự hoà nhập và thích nghi tốt với lối chơi chung của đội”.

Nhận xét về đội bóng Triều Tiên sẽ gặp ở trận tứ kết AFC Champions League nữ 2025/26 tới, HLV Đoàn Thị Kim chi cho biết: “Dẫu chưa từng đối đầu với họ, nhưng xem qua băng ghi hình tôi nhận thấy đây là đội bóng mạnh của Triều Tiên, với lới chơi rất kỷ luật. Chưa kể trong đội hình của họ có đến 5 tuyển thủ góp mặt trong ĐT Triều Tiên tại giải bóng đá nữ vô địch châu Á 2026 vừa diễn ra tại Australia. Vì thế, đấy sẽ là thách thức không nhỏ cho CLB nữ TP.HCM”.
Dẫu biết cuộc so tài sắp tới trên đất Lào sẽ là một thách thức không nhỏ cho thầy cho nhà cầm quân họ Đoàn, nhưng các cầu thủ thành phố lại đang rất háo hức cho cuộc đối đầu này và họ hy vọng sẽ còn làm tốt hơn ở giải đấu hồi năm ngoái. Ở mùa giải năm ngoái, CLB nữ TP.HCM dừng bước tại bán kết, sau khi thua chủ nhà Wuhan Jiangda (Trung Quốc). Wuhan Jiangda lên ngôi vô địch sau đó, với chiến thắng 5-4 ở loạt sút luân lưu trước Melbourne City (hai đội hòa 1-1 trong 120 phút thi đấu).





















-ngay-24-3-2026.jpg)


