Thực tế, năm nay Australia chỉ mang sang tham dự giải là các tuyển thủ của đội tuyển U23, nhưng đã thể hiện sự khác biệt khá lớn với khu vực Đông Nam Á. Ngoài trận mở màn bảng B thua ĐT nữ Myanmar 1-2, vì chưa kịp thích nghi với thời tiết, còn lại họ đều bất bại và đi thẳng đến trận chung kết, trong đó có trận thắng 2-1 trước chủ nhà ĐT nữ Việt Nam ở bán kết.
Ngoài thể hình vượt trội và lối chơi hiện đại, các tuyển thủ trẻ Australia là một sự khác biệt với bóng đá nữ Đông Nam Á, dẫu khu vực vẫn có những nước có nền bóng đá nữ phát triển như Việt Nam, Thái Lan, Myanmar hay Philippines. Thậm chí, một đội tuyển có nhiều cầu thủ nhập tịch như Philippines cũng chẳng thể đương đầu với đội trẻ U23 đến từ xứ sở chuột túi. Vì thế đã có những ý kiến cho rằng, nếu cứ mời những đội bóng nữ của Australia tham dự, vậy bao giờ chức vô địch mới đến tay các đội bóng của khu vực Đông Nam Á?
Thực tế, những người đứng đầu của bóng đá khu vực Đông Nam Á thừa biết điều ấy, bởi nếu mời ĐT nữ Australia thực sự, khi ấy chắc chắn chức vô địch chẳng thể đến tay các nữ tuyển thủ của khu vực, nên họ chỉ mời các ĐT nữ trẻ của Australia, như năm nay là đội U23. Trước đó, ĐT nữ Australia từng góp mặt và vô địch ở giải đấu năm 2008, nhưng sau đó đội bóng nữ xứ chuột túi chỉ tham dự với đội U20 nên chỉ giành ngôi á quân năm 2013, 2018 và HCĐ năm 2015.
Sự có mặt các đội nữ Australia dẫu có sự khác biệt, nhưng thể hình và trình độ vượt trội của họ thực sự là một chất xúc tác, qua đó tạo sự cạnh tranh rất lớn cho sự phát triển của bóng đá nữ Đông Nam Á, nơi vốn được xem là vùng trũng của thể thao thế giới trong cuộc đua tranh vé tham dự World Cup bóng đá nữ.