
“Liều thuốc thử” cần thiết
Thất bại trong trận đấu tại Thâm Quyến không đơn thuần phản ánh sự chênh lệch về tỷ số mà còn giống như một “liều thuốc thử” đủ mạnh để nhận diện rõ những hạn chế còn tồn tại của đoàn quân HLV Mai Đức Chung. Cần nhắc lại, ĐT nữ Việt Nam đang bước vào giai đoạn nước rút hướng tới Vòng chung kết Giải vô địch bóng đá nữ châu Á 2026, dự kiến tổ chức tại Australia vào tháng 3. Sau khi hội quân từ đầu tháng 1, toàn đội đã sang Trung Quốc tập huấn từ ngày 7/2 đến 14/2, xem đây là bước chuẩn bị then chốt.
Trong quãng thời gian này, ban huấn luyện tập trung nâng cao nền tảng thể lực, cải thiện khả năng dứt điểm và rèn luyện lối chơi kiểm soát bóng với các pha phối hợp ngắn. Đây là những yếu tố quan trọng khi phải đối đầu các đội bóng sở hữu thể hình và sức mạnh vượt trội. Trận giao hữu tối 10/2 được tổ chức theo hình thức đá tập tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Thâm Quyến. Dù thi đấu đầy nỗ lực, ĐT nữ Việt Nam vẫn không thể tạo nên bất ngờ trước đối thủ được đánh giá cao hơn. Trung Quốc giành chiến thắng 2-0 khi tận dụng tốt cơ hội, trong lúc các học trò của HLV Mai Đức Chung chưa thể xuyên thủng hàng phòng ngự chắc chắn của đội chủ nhà.

Thực tế, ĐT nữ Việt Nam nhập cuộc khá chủ động và duy trì thế trận phòng ngự kiên cường trong khoảng 30 phút đầu. Tuy nhiên, Rigumula Wu đã tỏa sáng với 2 bàn thắng ở các phút 30 và 46. Bàn thua ngay đầu hiệp hai khiến mọi nỗ lực xoay chuyển cục diện của các cô gái Việt Nam trở nên khó khăn hơn.
Theo kế hoạch, hai đội sẽ tái đấu vào ngày 13/2. Đây được xem là cơ hội cuối để ĐT nữ Việt Nam khắc phục những lỗi hệ thống trước khi trở về nước và chính thức bước vào Asian Cup 2026, nơi thầy trò ông Chung nằm ở bảng C cùng Nhật Bản, Ấn Độ và Đài Bắc Trung Hoa.
Những điểm cần khắc phục
Sau trận đấu, HLV Mai Đức Chung thẳng thắn chỉ ra các hạn chế cần cải thiện. Ông cho rằng trong hiệp một, đội chưa thực sự gắn kết, thiếu sự liên kết giữa các tuyến do mức độ hoàn thiện chưa cao sau những trận giao hữu trước đó với Uzbekistan.
Nhà cầm quân 74 tuổi cũng nhìn nhận rõ khoảng cách về thể chất. So với các đội bóng lớn như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc hay Australia, cầu thủ Việt Nam vẫn còn hạn chế về tầm vóc, thể lực và sức mạnh, điều ảnh hưởng đáng kể trong các pha tranh chấp ở cường độ cao. Bên cạnh đó, trận thua giúp ban huấn luyện nhận ra những sai số trong phòng ngự trung lộ cũng như khả năng tận dụng cơ hội. Khi thi đấu ở cấp độ cao, số lần tiếp cận khung thành đối phương không nhiều, vì vậy hiệu quả dứt điểm cần được cải thiện rõ rệt.

Dù vậy, HLV Mai Đức Chung khẳng định đây là màn cọ xát rất bổ ích. Những trận đấu như vậy giúp các cầu thủ trẻ tích lũy bản lĩnh, đồng thời tạo nền tảng để ban huấn luyện lựa chọn bộ khung tối ưu cho chiến dịch tại Australia. “Chúng tôi có 2 trận gặp Trung Quốc và đây đều là những bài kiểm tra chất lượng. Dù thua 0-2, tinh thần toàn đội rất tốt. Qua trận đấu, chúng tôi sẽ rút kinh nghiệm để bổ sung và hoàn thiện đội hình”, ông Chung nhấn mạnh.
HLV Mai Đức Chung cũng bày tỏ sự hài lòng với thái độ thi đấu của các cầu thủ, cho rằng tinh thần kiên cường và nỗ lực là điểm sáng đáng ghi nhận.




















-ra-ngy-12-2-2026.jpg)


