
Thất bại 0-1 trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp mang tên Đài Bắc Trung Hoa là điều mà ĐT nữ Việt Nam không mong muốn. Thay vì giành 1 điểm để chắc chắn vào tứ kết ngay sau lượt 2, đội sẽ phải chờ đến lượt cuối cùng của vòng bảng để xác định khả năng đi tiếp.
Thuận lợi cho ĐT nữ Việt Nam là các cô gái được thi đấu muộn hơn 2 bảng A và B. Khi đó, đội sẽ xác định được đội đứng thứ 3 của 2 bảng kể trên có thành tích tốt thế nào. Chỉ cần đạt được điểm số hay hiệu số bàn thắng bại cao hơn 1 trong 2 đội, “Nữ chiến binh Sao Vàng” sẽ giành quyền đi tiếp.
Nhưng bất lợi cho ĐT nữ Việt Nam là lịch thi đấu của bảng C. Theo đó, đội sẽ phải gặp đội mạnh hàng đầu giải đấu là Nhật Bản. Nguy cơ thua đậm trước đối thủ này dẫn tới bất lợi khi so kè về hiệu số với các đội đứng thứ 3 của bảng A và B hoàn toàn có thể xảy ra.
Cơ hội nào để ĐT nữ Việt Nam đi tiếp? (mặc định Nhật Bản đã thắng Ấn Độ)
1. Kịch bản khó xảy ra
- Thắng Nhật Bản cách biệt 2 bàn trở lên -> Đứng nhất bảng
- Thắng Nhật Bản với cách biệt 1 bàn -> Đứng nhì bảng
- Hòa Nhật Bản, Đài Bắc Trung Hoa không thua Ấn Độ -> Đứng thứ 3 bảng
- Hòa Nhật Bản, Đài Bắc Trung Hoa thua Ấn Độ -> Đứng nhì bảng
2. Kịch bản có thể xảy ra
- Việt Nam thua Nhật Bản, Ấn Độ thắng Đài Bắc Trung Hoa 1-0 -> Việt Nam đứng nhì bảng
- Việt Nam thua Nhật Bản, Ấn Độ thắng Đài Bắc Trung Hoa 2-1 -> Ba đội ngang nhau về các chỉ số đối đầu -> Xét hiệu số -> Việt Nam có hiệu số tốt hơn 1 trong 2 đội thì đứng thứ 3, hơn 2 đội thì đứng nhì, thấp hơn 2 thì bị loại.
- Việt Nam thua Nhật Bản, Ấn Độ thắng cách biệt 2 bàn trở lên trước Đài Bắc Trung Hoa -> Việt Nam đứng thứ 3
- Việt Nam thua Nhật Bản, Ấn Độ hòa Đài Bắc Trung Hoa -> Việt Nam đứng thứ 3 bảng
- Việt Nam thua Nhật Bản, Ấn Độ không thắng Đài Bắc Trung Hoa -> Đứng thứ 3.
Chú ý:
+ Với các trường hợp đứng thứ 3, Việt Nam cần có hiệu số/điểm số tốt hơn 1 trong 2 đội đứng thứ 3 của bảng A và B vốn thi đấu trước đó.
+ Việt Nam thua Nhật Bản, Ấn Độ thắng Đài Bắc Trung Hoa với tỉ số có từ 3 bàn thắng trở lên -> Việt Nam bị loại.























