HLV Đoàn Thị Kim Chi: 'TP.HCM I có thể bảo vệ ngôi vô địch, nhưng sẽ khó khăn'

Kết thúc lượt đi giải bóng đá nữ VĐQG - Thái Sơn Bắc 2022, TP.HCM I vẫn đang dẫn đầu. Chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với HLV Đoàn Thị Kim Chi về góc nhìn của chị sau lượt đi.

PV: Chúc mừng chị và TP.HCM I tiếp tục dẫn đầu BXH sau khi lượt đi kết thúc. Cảm giác của chị thế nào?

HLV Đoàn Thị Kim Chi: Vừa mừng vừa lo anh ạ. TP.HCM I dẫn đầu sau lượt đi là bất ngờ lớn, bởi chúng tôi đã mất gần nửa đội hình chính. Ngoài Huỳnh Như ra nước ngoài thi đấu, Chương Thị Kiều vừa phẫu thuật và một số cầu thủ khác đang chấn thương, chúng tôi còn có Hoài Lương, Mỹ Anh và Kim Anh đầu quân cho Thái Nguyên T&T. Dẫu thế, các cầu thủ của chúng tôi, nhất là những gương mặt trẻ đã rất nỗ lực để giúp đội nhà có kết quả tốt ở lượt đi. Tuy nhiên, tôi vẫn tiếc là nếu lực lượng ổn và các học trò có thể tận dụng tốt cơ hội, đặc biệt là trận gặp Thái Nguyên T&T, có lẽ thành tích của TP.HCM I sẽ tốt hơn.

Chị đánh giá thế nào về giải sau lượt đi?

Bóng đá nữ Việt Nam bao lâu nay vẫn thế, không có nhiều thay đổi khi ứng viên đua tranh ngôi đầu chỉ có bấy nhiêu đội. Tuy nhiên, năm nay Thái Nguyên T&T sau khi có sự bổ sung của 3 cầu thủ Hoài Lương, Mỹ Anh và Kim Anh đã chơi tốt hơn và có thời điểm họ đeo bám với chúng tôi ở cuộc đua ngôi đầu. Dẫu thế, tôi vẫn đánh giá cao Hà Nội I và Than KSVN ở cuộc đua vô địch. Đặc biệt là Hà Nội I, bởi họ có lực lượng đồng đều và bản lĩnh trong lối chơi. Tôi nghĩ Hà Nội I vẫn là đối thủ cạnh tranh hàng đầu của TP.HCM I.

CLB TP.HCM I (áo vàng) của HLV Đoàn Thị Kim Chi đã dẫn đầu sau lượt đi giải nữ VĐQG 2022	Ảnh: PHAN TÙNG

Đầu mùa, chị cho rằng năm nay TP.HCM I khó bảo vệ ngôi vô địch và lãnh đạo cũng không đặt nặng thành tích vì lực lượng thiếu hụt, nhưng sau giai đoạn lượt đi chị có thay đổi quan điểm?

Đúng là đầu mùa giải năm nay tôi đã rất lo lắng về hành trình của đội nhà ở giải VĐQG và lãnh đạo ngành thể thao TP.HCM cũng không đặt chỉ tiêu gì với chúng tôi. Họ chỉ bảo là cố gắng sử dụng những gương mặt trẻ và cứ chơi đến đâu hay đến đó. Tuy nhiên, như đã nói ở trên, TP.HCM I đứng đầu sau lượt đi là bất ngờ lớn. Với thành tích này, tôi nghĩ chúng tôi vẫn có thể bảo vệ được ngôi vô địch, nhưng sẽ khó khăn hơn nhiều. Như anh cũng thấy, điểm số của 4 đội đầu bảng hiện đeo bám rất sát khi mỗi đội chỉ cách nhau 1 điểm, từ hạng nhất của TP.HCM I đến hạng tư của Thái Nguyên T&T chỉ là 3 điểm (14 so với 11), nên cuộc đua tranh ở lượt về sẽ rất khốc liệt.

Để bảo vệ ngôi vô địch, TP.HCM I cần cải thiện những gì?

Giai đoạn lượt về sắp tới sẽ rất khó khăn khi các đội đều muốn vô địch. Riêng TP.HCM I muốn bảo vệ ngôi đầu thì phải tận dụng những cơ hội có được, đặc biệt là phải dứt điểm tốt.

Ngoài ra, chị còn muốn chia sẻ điều gì đến BTC ở lượt về sắp tới?

Ai cũng biết lượt về sẽ là giai đoạn bứt tốc của các đội, nên điều tôi mong muốn là các nhà tổ chức lưu tâm hơn đến công tác trọng tài. Bởi thực tế công tác trọng tài sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến tinh thần và việc thi đấu của các đội. Tôi mong lực lượng trọng tài cần công tâm hơn!

Cám ơn chị về cuộc trò chuyện!

 

 

TP.HCM I sẽ được nghỉ 5 ngày
Sau trận đấu với PP Hà Nam vào tối 24/9 và dẫn đầu lượt đi, thầy trò HLV Đoàn Thị Kim Chi đã vào viện thăm trung vệ Chương Thị Kiều đang điều trị sau ca phẫu thuật chấn thương. Sau đó, đội quay về TP.HCM nghỉ 5 ngày trước khi bay ra Hà Nam tham dự lượt về giải bóng đá nữ VĐQG 2022 diễn ra vào ngày 5/10 tới.

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x