
6/8 đội dự Asian Cup 2026 đã vào tứ kết. Đó là Nhật Bản, Trung Quốc, Triều Tiên, Hàn Quốc, Australia và Uzbekistan. Một đội nhì bảng C và đội thứ 3 có thành tích tốt sẽ là 2 đại diện cuối cùng vào tứ kết.
Về phía ĐT nữ Việt Nam, dù cánh cửa đi tiếp hẹp đi sau thất bại 0-1 trước Đài Bắc Trung Hoa. Nhưng các cô gái vẫn còn cơ hội, với một số trường hợp xảy ra.
Trong đó, khả năng đặc biệt hiếm khi xảy ra trên thế giới có thể xuất hiện với ĐT nữ Việt Nam. Đó là BTC phải bốc thăm để đi tiếp. Trường hợp ít khi hiện diện này đến khi ĐT nữ Việt Nam thua 0-2 Nhật Bản, không chịu thêm thẻ phạt và Ấn Độ thắng 1-0 hoặc không thắng Đài Bắc Trung Hoa.
Khi đó, Việt Nam đứng thứ 3 bảng C, ghi 2 bàn, thủng lưới 4 lần và chịu 2 thẻ phạt. Thống kê khi ấy bằng hoàn toàn với Philippines, đội thứ 3 bảng A. Do Uzbekistan - đội đứng thứ 3 bảng B có thành tích tốt hơn và giành quyền đi tiếp nên Việt Nam và Philippines sẽ phải tiến hành bốc thăm. Đội nào may mắn hơn sẽ đi tiếp. Nếu điều này xảy ra, đây sẽ là câu chuyện hiếm thấy trong lịch sử Asian Cup nữ nói riêng và thế giới nói chung.
Cách đây 3 năm, tại vòng loại Olympic, Việt Nam từng thua đúng 0-2 trước Nhật Bản.
Kịch bản ĐT nữ Việt Nam đi tiếp vào tứ kết Asian Cup 2026:
- Nhất bảng
+ Thắng Nhật Bản cách biệt 2 bàn trở lên
- Nhì bảng
+ Thắng Nhật Bản 1-0
+ Hoà Nhật Bản, Ấn Độ thắng Đài Bắc Trung Hoa
+ Thua Nhật Bản, Ấn Độ thắng 1-0 Đài Bắc Trung Hoa
- Thứ ba
+ Hoà Nhật Bản, Ấn Độ không thắng Đài Bắc Trung Hoa
+ Thua cách biệt 1 bàn hoặc 2 bàn (có bàn thắng) trước Nhật Bản, Ấn Độ thắng cách biệt 2 bàn trước Đài Bắc Trung Hoa
+ Thua cách biệt 1 bàn hoặc 2 bàn (có bàn thắng) trước Nhật Bản, Ấn Độ không thắng Đài Bắc Trung Hoa

























