Quả bóng đồng Việt Nam 2022 - Nguyễn Thị Bích Thùy: Chỉ bên mẹ là mùa xuân thôi

ĐỖ TUẤN
10:16 ngày 11-03-2023
Con gái đá bóng là cả một thiệt thòi, nhưng tuyển thủ Nguyễn Thị Bích Thùy lại chẳng nghĩ như thế. Với cô, bóng đá là niềm đam mê và điều Quả bóng đồng Việt Nam 2022 này lo lắng lẫn yêu thương nhất chính là mẹ của mình.
Quả bóng đồng Việt Nam 2022 - Nguyễn Thị Bích Thùy: Chỉ bên mẹ là mùa xuân thôi

Đến với bóng đá vào năm 2010 khi mới 16 tuổi nhờ sự phát hiện của một thầy giáo đang thực tập tại Quảng Ngãi, Bích Thùy được giới thiệu về tập luyện và thi đấu cho CLB bóng đá nữ TP.HCM. Thời điểm ấy, chỉ có ba và anh trai ủng hộ cô gái nhỏ nhắn này đến với bóng đá, trong lúc mẹ của cô phản ứng quyết liệt. Với bà, con gái đá bóng không có điều gì tốt, vả lại “nó là con út và khi ấy còn nhỏ quá mà phải xa nhà, nên cô lo không có ai chăm sóc”, mẹ của Bích Thùy - bà Trần Thị Thuyền chia sẻ.

Mãi đến năm 2013, Bích Thùy mới góp mặt ở đội TP.HCM I tham dự giải VĐQG, nhưng hầu như chỉ ở vai trò dự bị cho tiền vệ Kim Hồng - một tuyển thủ kỳ cựu là là gương mặt trụ cột của CLB TP.HCM. Nữ cầu thủ người Quảng Ngãi này nhớ lại: “Ban đầu em được đẩy lên đá tiền đạo, nhưng do nhỏ con quá nên cô Đoàn Thị Kim Chi kéo em xuống đá tiền vệ cánh và vị trí này có vẻ phù hợp với em hơn. Thêm một điều nữa là cũng nhờ cô Chi mà em dần cảm thấy khoái và đam mê chơi ở vị trí tiền vệ cánh”.

Bích Thùy (áo sáng) tự tin hướng tới trận gặp Nepal tại vòng loại 1 Olympic Paris 2024

Giải VĐQG năm 2014, Bích Thùy lần đầu tiên được tung vào đá chính và trận đấu đầu tiên của cô là gặp CLB Phong Phú Hà Nam trên sân Thống Nhất. Cũng nhờ thành tích khá tốt tại giải VĐQG 2014, nên sau đó Bích Thùy được triệu tập vào ĐTQG dự giải vô địch Đông Nam Á 2015…

Còn nhớ hôm gala trao giải Quả bóng vàng Việt Nam 2022, một Bích Thùy đầy uy phong trên sân cỏ lại cứ như cô gái nhỏ luôn bám lấy mẹ, bởi như chính cô thổ lộ: “2 năm liên tiếp giành Quả bóng đồng Việt Nam làm em vui lắm, nhất là khi có mẹ và gia đình bên cạnh. Những thời khắc này, em nhớ đến ba kinh khủng anh ạ, chắc ở trên trời ba cũng vui và tự hào về con gái nhỏ của mình…”. Rồi cô lặng đi trong cảm xúc…

Khi ấy, tôi rất hiểu nỗi lòng của Bích Thùy, bởi đầu năm 2016 lúc cùng đội tuyển nữ Việt Nam sang Trung Quốc tập huấn và thi đấu vòng loại Olympic Rio 2016, nhưng khi bố mất, Bích Thùy đã không thể về chịu tang. 

“Hôm nghe tin ba mất vì bạo bệnh, em như chết lặng và dẫu cố nén cảm xúc, nhưng em vẫn không thể ngăn được những dòng nước mắt của mình trước mọi người, dù em là đứa được xem cứng rắn nhất đội. Hôm ấy, em tự lập một bàn thờ nhỏ rồi vái vọng ba từ xa. Sau này, mỗi khi đi tập huấn và thi đấu xa nhà, em đều nguyện đến ba và em nghĩ ba sẽ luôn bên cạnh. Đặc biệt, hôm đội tuyển nữ Việt Nam tranh vé dự World Cup 2023, lần ấy bọn em tưởng không thể thi đấu nổi vì Covid-19, nhưng em gửi lời nguyện đến ba và em cùng mọi người đã vượt qua. Lúc giành vé, em đã khóc như trẻ con…”, Bích Thùy hồi tưởng.

Bà Trần Thị Thuyền tự hào có cô con gái 2 năm liên tiếp giành Quả bóng đồng Việt Nam

Lúc trò chuyện cùng nhau, tôi hỏi: “Trước đây mẹ không muốn em theo bóng đá, giờ bà thế nào?”. Thùy thật thà chia sẻ: “Nói thật là mẹ tự hào về em lắm. Có lẽ bà chẳng nghĩ em sẽ có được những thành quả như bây giờ. Tuy nhiên, mẹ vẫn cứ bảo em bỏ bóng đá suốt anh ạ. Khổ tâm lắm, bởi bà lo con gái dễ bị chấn thương chẳng ai chăm sóc. Đặc biệt em hiểu, mẹ lo lắng bản thân đã cao tuổi, lỡ một ngày có chuyện gì đó lại không có em ở bên cạnh, như hồi bố em mất trước đây. Mỗi lần mẹ nói thế, em cứ cười và bảo mẹ cho con thi đấu thêm vài năm rồi con sẽ về với mẹ, nhưng em lại cố nén nước mắt vào trong…”.

Nữ tuyển thủ của bóng đá Việt Nam cho biết thêm: “Ai bảo con gái đá bóng thiệt thòi các kiểu, nhưng em lại không nghĩ thế, bởi đầu tiên em đến với bóng đá vì đam mê. Sau đó, bọn em luôn nỗ lực vì ngoài màu cờ sắc áo, chúng em còn muốn những người thân yêu tự hào. Bản thân em, giờ luôn nỗ lực và sống cho mẹ. Em luôn muốn mẹ vui và tự hào về em. Với em, chỉ bên mẹ là mùa xuân thôi”.

Sau danh hiệu Quả bóng đồng Việt Nam 2022, Bích Thùy hiện đang cùng các đồng đội tập trung ĐTQG tại Quảng Ninh, nhằm chuẩn bị cho vòng loại Olympic Paris 2024. Bích Thùy bảo: “Vòng loại Olympic Paris 2024 vào tháng 4 tới, bọn em chỉ gặp mỗi Nepal do tuyển Afghanistan xin rút nên cũng nhẹ gánh. Tuy nhiên, mục tiêu quan trọng nhất của đội tuyển nữ Việt Nam là SEA Games và World Cup 2023. Đặc biệt, bọn em sẽ nỗ lực để 2 chữ Việt Nam được mọi người chú ý hơn ở sân chơi World Cup sắp tới”.

ĐT nữ Việt Nam chuẩn bị cho vòng loại Olympic Paris 2024
Hôm qua (10/3), ĐT nữ Việt Nam đã hội quân với 31 tuyển thủ, trong đó có tiền vệ Bích Thùy, tại Cẩm Phả (Quảng Ninh) nhằm chuẩn bị cho vòng loại 1 của Olympic Paris 2024. Đội sẽ tập huấn tại Quảng Ninh trong 1 tuần nhằm nâng cao thể lực, sau đó sẽ quay về tập trung tại Hà Nội. Do Afghanistan xin rút lui, nên chỉ còn mỗi Nepal cùng bảng C với Việt Nam. Vì thế, Bích Thùy và đồng đội sẽ có 2 trận đấu với Nepal vào ngày 5/4 và 8/4. Đội thắng sẽ vào vòng loại 2 của Olympic Paris 2024.

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x