
Ngày 12/9, U17 nữ Việt Nam có trận giao hữu với U18 Shonan trong khuôn khổ chuyến tập huấn tại Nhật Bản. Trận đấu được chia thành 3 hiệp, tạo điều kiện để ban huấn luyện kiểm tra khả năng phối hợp, thử nghiệm nhân sự và duy trì thể lực cho các cầu thủ.
U17 nữ Việt Nam khởi đầu không thuận lợi khi sớm để U18 nữ Shonan dẫn trước 2 bàn. Tuy nhiên, các học trò của HLV Masahiko Okiyama nhanh chóng lấy lại thế trận và liên tiếp tạo ra những tình huống nguy hiểm. Trương Khánh Chi, Mai Ngọc Ánh và Đỗ Thị Hà Vi lần lượt lập công, giúp U17 nữ Việt Nam ngược dòng dẫn 3-2. Trước khi hiệp đấu đầu tiên khép lại, đội chủ nhà ghi bàn gỡ hòa 3-3.
Sang hiệp 2, hai đội tiếp tục duy trì thế trận cởi mở. U17 nữ Việt Nam có thêm bàn thắng do công của Lê Thị Bảo Trâm. Tuy nhiên, U18 nữ Shonan cũng tận dụng tốt cơ hội để ghi thêm bàn và kết thúc hiệp đấu với lợi thế 5-4.

Trong hai hiệp đầu, ban huấn luyện U17 nữ Việt Nam chủ động điều chỉnh nhân sự với hai sự thay đổi nhằm thử nghiệm các phương án khác nhau, đồng thời đảm bảo thể lực cho cầu thủ. Đến hiệp 3, HLV Masahiko Okiyama thay toàn bộ đội hình. U18 nữ Shonan tiếp tục vượt lên dẫn trước, nhưng U17 nữ Việt Nam vẫn kiên trì tấn công. Nguyễn Lê Khánh Đan và Nguyễn Quỳnh Lâm lần lượt ghi bàn, giúp đội khách gỡ hòa 6-6.
Thông qua trận đấu, ban huấn luyện có thêm cơ hội đánh giá khả năng thích ứng của từng cầu thủ trong những đội hình khác nhau, đồng thời kiểm tra mức độ phối hợp giữa các vị trí. Với các cầu thủ trẻ, những trận giao hữu tại Nhật Bản cũng mang đến kinh nghiệm thi đấu quý giá trước đối thủ có môi trường bóng đá khác biệt. Đây là một phần trong quá trình chuẩn bị của U17 nữ Việt Nam cho những mục tiêu sắp tới.




















