Hoàn toàn có thể cảnh báo Olympic Tây Ban Nha về những thách thức mà họ sắp đối mặt cho tham vọng giành HCV môn bóng đá nam ở kỳ Thế vận hội diễn ra ở Nhật Bản. Bởi, tuy Olympic Nhật Bản bị đánh giá thấp hơn nhiều so với Olympic Tây Ban Nha, nhưng họ mới là đội có bàn thắng vươn lên dẫn trước.
Tuy đại diện đến từ châu Âu có bàn quân bình tỷ số ở phút 77 nhờ công của Carlos Soler, song đó là từ khi có sự xuất hiện của Pedri (vào sân ở phút 67 thay cho Dani Ceballos) thì lối chơi của Olympic Tây Ban Nha mới khởi sắc hơn.
Tại Olympic Tokyo, Olympic Tây Ban Nha nằm ở bảng A cùng Olympic Ai Cập, Olympic Argentina và Olympic Australia. Xét về đẳng cấp, Tây Ban Nha có vị thế cao nhất nhờ cử lực lượng rất mạnh dự giải với 6 tuyển thủ của ĐT Tây Ban Nha vừa dự EURO gồm: Pedri, Oyarzabal, thủ môn Unai Simon, Pau Torres, Eric Garcia và Dani Olmo.
Bên cạnh đó còn có 3 cầu thủ quá tuổi là Mikel Merino (Sociedad) cùng bộ đôi của Real Madrid - Dani Ceballos và Marco Asensio. Song với màn khởi động khá nhạt nhòa ở trận giao hữu gặp Olympic Nhật Bản, không dễ để Olympic Tây Ban Nha giành được bộ HCV môn bóng đá nam tại Olympic Tokyo lần này.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn