EURO dời sang năm 2021 và nỗi buồn Giroud

Vịnh San
14:26 ngày 19-03-2020
Rất nhiều người đã thất vọng khi EURO bị dời sang năm 2021. Tuy nhiên, Olivier Giroud có lẽ người buồn nhất. Năm nay anh đã 33 tuổi và thời gian không còn nhiều.
EURO dời sang năm 2021 và nỗi buồn Giroud

“Virus corona giam cầm chúng ta, nhưng cũng khiến chúng ta thay đổi, học các sống chậm lại, dành thời gian bên nhau và chú ý nhiều hơn đến gia đình, sức khỏe. Rồi một ngày, Olivier Giroud sẽ lại bỏ lỡ các bàn thắng và chúng ta trở lại cuộc sống trước đây”, Marie Portolano, người dẫn chương trình của Canal+ viết trên Twitter. 

Dĩ nhiên cô nhắc tới Giroud theo cách hài hước, nhằm gây dựng sự lạc quan trong bối cảnh Covid-19 hoành hành. Và tiền đạo người Pháp, hiện đang tự tập tại nhà, không quá phiền lòng vì điều đó. Điều anh mong muốn nhất cũng là “trở lại cuộc sống bóng đá trước đây” và được “bỏ lỡ các bàn thắng”. Anh hẳn cũng đã ước, giá như không có Covid-19, và EURO 2020 vẫn diễn ra.

Cho tới trước tháng 2/2020, Giroud là người thừa ở Chelsea và bắt đầu lo lắng về vị trí trong đội tuyển Pháp. Thật khó để chọn một người thường xuyên mài đũng quần trên băng ghế dự bị để lĩnh hướng hàng công, sau đó đưa Les Bleus đến chức vô địch EURO sau 20 năm.

Tất cả biết rằng niềm tin của HLV Didier Deschamp đặt vào tiền đạo 33 tuổi là không thể lay chuyển, giống như tại EURO 2016 và World Cup 2018. Bất chấp việc thường phung phí cơ hội và không ghi nhiều bàn thắng ở các giải đấu đó (tại World Cup, thậm chí không có nổi một cú sút trúng đích sau 546 phút thi đấu), anh có ảnh hưởng quan trọng trong cách Les Bleus vận hành. Ngoài khả năng không chiến, sự nhiệt thành khi gây áp lực lên đối phương, Giroud còn rất giỏi giữ bóng, lôi kéo các hậu vệ và tạo không gian để Antoine Griezmann, Kylian Mbappe thâm nhập. Trong giai đoạn vòng loại EURO, anh cũng gây bất ngờ khi trở thành chân sút hàng đầu của đội với 6 bàn, bằng Griezmann và Mbappe cộng lại.  

Khi EURO dời sang năm sau, Giroud (phải) sẽ 34 tuổi và chưa chắc giữ được phong độ

Đó là lý do vào những lần tập trung đội tuyển hồi tháng 10 và tháng 11/2019, Deschamp đã thảo luận với Giroud về tình trạng thể chất, đồng thời thúc giục anh chuyển đến một đội bóng khác trong kỳ chuyển nhượng mùa đông để được ra sân thường xuyên. Nó có nghĩa, chiến lược gia 51 tuổi rất lo lắng về cậu học trò và tránh tình trạng khó xử khi lên danh sách tham dự EURO. 

Giroud chọn ở lại Chelsea và chiến đấu cho suất đá chính. Anh đã thành công. Trong bối cảnh Tammy Abraham chấn thương còn Michy Batshuayi gây thất vọng, Giroud nổi lên là lựa chọn số một trên hàng công The Blues, góp phần vào chuỗi trận thành công gần đây. 2 bàn thắng ghi được sau 9 pha dứt điểm ở 3 trận Premier League gần nhất, đạt tỷ lệ thành bàn 22,2% cũng không quá tệ với một tiền đạo 33 tuổi. 

Sự trở lại ấn tượng của Giroud khiến Deschamp không thể vui hơn. Hồi đầu tháng, ông ca ngợi cậu học trò “một lần nữa cho thấy ý chí và sự quyết tâm mạnh mẽ”. Chắc chắn rồi, chân sút của Chelsea sẽ là đầu tàu ở EURO 2020, trong khi những đồng đội trẻ tuổi hơn như Wissam Ben Yedder phải tìm kiếm cơ hội trên ghé dự bị.

Thế nhưng mọi kế hoạch đã đổ vỡ vì Covid-19. EURO phải dời lịch và tất cả phải chờ đến mùa Hè 2021. Khi ấy Giroud sẽ 34 tuổi và ai biết những gì xảy ra trong khoảng thời gian 1 năm tới. Vào tháng 6, anh sẽ kết thúc hợp đồng với Chelsea và đối mặt với tương lai không chắc chắn. Trong khi đó, các tiền đạo trẻ có thêm thời gian để hoàn thiện mình và mang tới lựa chọn khác tốt hơn cho Deschamp. Ngay cả khi sự ưu ái của HLV 51 tuổi vẫn còn, khó đảm bảo Giroud vẫn có một suất trong đội hình xuất phát. Có thể nói, thời cơ tốt nhất của anh đã qua.

Giroud vẫn phải đợi ngày vượt Platini

Mặc dù mang danh “chân gỗ”, song Giroud vẫn là chân sút ghi nhiều bàn thứ 3 cho tuyển Pháp với 39 bàn. Nếu theo lịch thi đấu cũ, anh hoàn toàn có thể chiếm lấy vị trí số 2 của Platini (41 bàn) ở các trận giao hữu và tại EURO 2020. Giờ thì tiền đạo 33 tuổi sẽ phải chờ khá lâu nữa.

“Giroud thường xuyên phải chịu những chỉ trích bất công, song cậu ấy rất quan trọng với ĐT Pháp. Mặc dù đã nhiều tuổi và năm tháng đỉnh cao đã đi qua, nhưng sự quyết tâm và khát khao của cậu ta vẫn còn nguyên vẹn”, Deschamp nói. 

XEM THÊM

Lyon tức giận vì sự liều lĩnh của Depay

Khoảng trống Verratti, hạn chế lớn nhất của PSG

Vì COVID-19, Ligue 1 sẽ đá trên sân không khán giả đến 15/4

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Ligue 1 chỉ có thể  trở lại sau ngày 15/4 Ligue 1 chỉ có thể trở lại sau ngày 15/4

    Giải đấu cao nhất nước Pháp vẫn chưa xác định được thời điểm cụ thể đá lại. Tuy nhiên theo LFP, trái bóng không thể lăn trước ngày 15/4. 

  • Báo Pháp tố Neymar trốn cách ly Covid-19 về Brazil Báo Pháp tố Neymar trốn cách ly Covid-19 về Brazil

    Theo tờ Le Parisien của Pháp, Neymar có thể đã rời khỏi Pháp để trở về quê nhà Brazil cùng gia đình trong lúc tranh tối tranh sáng nhập nhằng trước khi có lệnh cách ly.

  • Kimpembe ngày càng  quan trọng với PSG Kimpembe ngày càng quan trọng với PSG

    Presnel Kimpembe đang có sự trưởng thành vượt bậc. Trung vệ 24 tuổi người Pháp chơi ngày càng chắc chắn và trở thành chốt chặn quan trọng trước khung thành của PSG, đặc biệt trong những trận cầu đỉnh cao.

  • Aulas lại đề xuất giải pháp mới cho Ligue 1 Aulas lại đề xuất giải pháp mới cho Ligue 1

    Jean-Michel Aulas không hổ danh là “nhà lãnh đạo giàu ý tưởng” của làng túc cầu Pháp. Vị chủ tịch uy quyền của Lyon lại vừa đề xuất một giải pháp mới cho cái kết Ligue 1 mùa này.

  • Kịch bản nào cho cái kết Ligue 1 mùa này? Kịch bản nào cho cái kết Ligue 1 mùa này?

    Ligue 1 năm nay đang đứng trước hai phương án kết thúc mùa giải. Một là theo đề xuất của chủ tịch Jean Michel Aulas (Lyon): hủy toàn bộ kết quả các trận đấu. Hai là chấm dứt mùa giải ngay từ vòng 27 để xác định nhà vô địch, các vị trí dự cúp châu Âu mùa tới…

  • PSG vất vả vì thủ môn... dự bị PSG vất vả vì thủ môn... dự bị

    Không giống như trước, PSG lúc này đã tìm được một thủ môn chính thức ưng ý. Vụ chuyển nhượng Keylor Navas từ Real Madrid, với giá chỉ 15 triệu euro, thậm chí còn được đánh giá là một trong những thương vụ ấn tượng nhất mà đội bóng thủ đô nước Pháp từng thực hiện. Tuy nhiên, không phải vì thế mà họ hết đau đầu với vị trí “người gác đền”.

  • Pogba và 10 tài năng tuyệt vời lò Le Havre tặng thế giới bóng đá  Pogba và 10 tài năng tuyệt vời lò Le Havre tặng thế giới bóng đá 

    Có rất nhiều CLB trên khắp châu Âu là những ‘nhà máy sản xuất tài năng’, nhưng đội bóng thường bị bỏ qua là Le Havre. 

  • Paredes và lời hứa 'chăm sóc' Emre Can Paredes và lời hứa 'chăm sóc' Emre Can

    “Cứ để tôi chăm sóc Emre Can”, Leandro Paredes gằn giọng trong đường hầm sân Parc des Princes. Và sau đó, tiền vệ người Argentina đã làm “tắt điện” tiền vệ của Dortmund ở trận lượt về vòng 1/8 Champions League hôm 12/3. Sau hơn 1 năm khoác áo PSG, Paredes mới có màn trình diễn xuất sắc nhất.

  • Golovin gia hạn hợp đồng với Monaco Golovin gia hạn hợp đồng với Monaco

    Trang chủ của Monaco thông báo, tiền vệ Aleksandr Golovin vừa quyết định gia hạn 1 năm với CLB.

  • Icardi sẽ trở lại Inter Icardi sẽ trở lại Inter

    Đó là quyết định của Mauro Icardi về tương lai của mình. Tiền đạo người Argentina sẽ rời PSG vào cuối mùa để trở lại Inter. Được HLV Thomas Tuchel tin tưởng hồi đầu mùa nhưng lúc này Icardi đã mất vị trí chính thức vào tay Edinson Cavani.

  • Lyon tức giận vì sự liều lĩnh của Depay Lyon tức giận vì sự liều lĩnh của Depay

    Lãnh đạo Lyon đang rất khó chịu với hành động cố gắng bình phục chấn thương để kịp dự VCK EURO 2020 của trụ cột Memphis Depay.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x