Renato Sanches tiếp tục hồi sinh, Lille thắng đậm: 'Đã đến thời của tôi'

Minh Huy
07:45 ngày 24-02-2020
Trước cuộc đón tiếp Toulouse ở vòng 26 Ligue 1, Renato Sanches khẳng định đầy tự tin trên L’Equipe: “Đã đến thời của tôi”. Và tiền vệ người Bồ Đào Nha không nói suông. Anh tái khẳng định điều đó trên sân Pierre-Mauroy bằng việc tỏa sáng trước Toulouse với một bàn thắng để giúp đội nhà có màn vùi dập 3-0.
Renato Sanches tiếp tục hồi sinh, Lille thắng đậm: 'Đã đến thời của tôi'

Lịch thi đấu, Kết quả, BXH Ligue 1

“Dù đêm có dài đến đâu, rồi mặt trời cũng sẽ xuất hiện. Với tôi, Lille bây giờ chính là mặt trời trong sự nghiệp thi đấu của mình. Tôi từng uổng phí 4 năm đáng ra là rực rỡ nhất của cuộc đời cầu thủ. Nhưng không sao, nó cũng giúp tôi trưởng thành và rút ra được rất nhiều bài học quý. Trên tất cả, chỉ có nơi nào thực sự phù hợp mới có thể làm bàn đạp cho mình chiến thắng những khó khăn”, Sanches chia sẻ. Rõ ràng, đến với Lille, tiền vệ người Bồ Đào Nha đã “tái sinh”. Anh tìm thấy môi trường quen thuộc như tại Benfica trước kia khát và vì thế, khát khao chiến thắng đã trở lại với tiền vệ từng được bầu là Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất EURO 2016 này.

HLV Christophe Galtier luôn tin tưởng và trao cơ hội thi đấu cho Sanches. Ngoại trừ chấn thương, anh luôn là lựa chọn số 1 trên hàng tiền vệ của Lille, khi thì đá trụ (trong sơ đồ 4-3-3), lúc lại bám biên trái (4-4-2) và đều phát huy hiệu quả. Ở Lille, Sanches thừa nhận “cảm thấy như đang ở nhà” vì GĐTT Luis Campos, người phụ trách tuyển dụng Admar Lopes, trợ lý HLV Jorge Maciel, HLV thủ môn Carlos Pires đều là người Bồ Đào Nha. Ngoài ra còn là những cầu thủ nói cùng ngôn ngữ với anh như Leo Jardim, Tiago Djalo, Gabriel, Jose Fonte, Xeka hay Luiz Araujo.

Hạ cánh xuống sân Pierre-Mauroy, Sanches tìm lại được khát vọng. Nhìn Sanches lăn xả trước đội bóng bét bảng Toulouse vào rạng sáng vừa qua phần nào cũng thấy được một chàng trai hừng hực nhiệt huyết của thời đang nổi đình đám ở Benfica và được Bayern săn lùng. Rõ ràng Lille chính là môi trường lý tưởng để Sanches hồi sinh rực rỡ. Trước đó 2 tuần, Sanches cũng có pha lập công trước Angers để đội nhà hoàn tất chiến thắng 2-0 trên sân khách. 

Sanches (trái) góp 1 bàn thắng giúp Lille vùi dập Toulouse 3-0 vào rạng sáng qua

Trên hết, cầu thủ người Bồ Đào Nha đang trở thành mắt xích không thể thiếu ở hàng tiền vệ Lille. Sau 4 mùa giải trôi nổi một cách lãng phí ở Bayern và Swansea, Sanches cuối cùng đã tìm thấy bến đỗ phù hợp để phát triển tài năng. Anh đang nỗ lực để duy trì phong độ cao nhằm góp mặt trong danh sách 23 cầu thủ Bồ Đào Nha dự EURO 2020 vào tháng 6 tới. “Tôi đã từng nói mình đến Lille vì có những mục tiêu nhất định và một trong số đó là trở lại ĐTQG. Tôi muốn mỗi lần đội tuyển triệu tập, cái tên Renato Sanches lại được xướng lên. Tôi luôn nỗ lực tỏa sáng tại CLB để trở lại Seleccao”, Sanches nhấn mạnh.

Trước khi đến Lille, Sanches từng đạt thỏa thuận với PSG vào Hè 2018, thậm chí đã sửa soạn hành lý để bay sang Paris kiểm tra y tế nhưng vào phút chót HLV Bayern lúc bấy giờ là Niko Kovac lại không cho anh đi. Song, trong cái rủi có cái may. Nếu tới PSG, chưa chắc Sanches đã được ra sân thường xuyên để tìm lại phong độ. Bởi so với Lille, PSG có quá nhiều tài năng chơi ở tuyến giữa và anh rất khó kiếm được một chỗ đứng vững chắc.

Xem ra, đúng là đã tới thời của Sanches. Tiền vệ 22 tuổi muốn tỏa sáng để đáp lại niềm tin mà Lille trao cho anh cũng như tình yêu, sự ủng hộ của gia đình. “Gia đình và bạn bè không bao giờ bỏ rơi tôi. Còn Lille thậm chí biết tôi đang chấn thương vẫn sẵn sàng trao cơ hội cho tôi. Tôi biết ơn vì tất cả những điều đó”, Sanches nhấn mạnh.

Loic Remy lập cú đúp trước Toulouse

Trong lần đá chính trên hàng công, tiền đạo Loic Remy đã ghi 2 bàn đóng góp vào chiến thắng 3-0 của Lille trước Toulouse. Đây là cú đúp đầu tiên của cựu tuyển thủ Pháp này sau 2 năm tại một giải VĐQG kể từ cú đúp vào lưới Valencia hồi tháng 4/2018. Ngoài cú đúp tuyệt vời này, chân sút 32 tuổi cũng là cầu thủ chuyền bóng thành công nhất với 95% đường chuyền đúng địa chỉ, tranh chấp tay đôi tốt nhất (thắng 75%) và dứt điểm hiệu quả nhất (sút trúng đích 3 thì có 2 bàn).

HELDER CRISTOVAO: “Renato đủ trình chơi cho Real hay Barca”
Là HLV của Sanches từ hồi còn ở đội trẻ Benfica, Helder Cristovao cho rằng tài năng của anh đủ sức chơi cho Barcelona hay Real. “Renato có nhiều tố chất đặc biệt, nhất là khả năng đọc trận đấu và rê dắt. Cậu ấy đủ trình để thi đấu cho Real hay Barca. Chỉ tiếc cậu ấy rời Benfica khi còn quá trẻ. Và Bayern lại không phải bến đỗ phù hợp”, Cristovao cho biết.

20. Ngày 23/8/2019, Renato Sanches ký hợp đồng 4 năm với Lille và trở thành cầu thủ đắt giá nhất lịch sử đội bóng nàyvới mức phí chuyển nhượng là 20 triệu euro. Anh là người hưởng lương cao thứ nhì Lille (250.000 euro/tháng), chỉ sau Loic Remy (270.000). 

XEM THÊM

Neymar thêm một lần hoa mắt vì đồng tiền và quên mối lương duyên với Barca?

Quan hệ khăng khít giữa chủ tịch PSG và Valcke

Marseille: Payet trở lại đúng lúc

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • Giroud rời Milan tới MLS không phải vì tiền Giroud rời Milan tới MLS không phải vì tiền

    Thay vì tiếp tục cống hiến cho Milan, tiền đạo Olivier Giroud sẽ sang giải Nhà nghề Mỹ (MLS) để khoác áo CLB Los Angeles khi mùa giải 2023/24 kết thúc.

  • MU tức giận khi ngôi sao cho mượn bị Sevilla hắt hủi MU tức giận với cách Sevilla sử dụng sao trẻ Hannibal

    Theo báo chí Anh, MU được cho là vô cùng tức giận khi cầu thủ đang được cho mượn ở Sevilla là Hannibal Mejbri không được ra sân thường xuyên. 

  • Điểm mặt những “dự bị hạng sang” dưới triều đại HLV Troussier Những 'dự bị hạng sang' dưới triều đại HLV Troussier

    Khoảnh khắc Quang Hải tung cú đá vào thùng nước, hay cảnh anh ngồi trong cabin rơm rớm nước mắt sẽ còn ám ảnh với tiền vệ này và với chính người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Quang Hải không phải là người duy nhất mang trong mình nỗi buồn dưới triều đại của HLV Troussier.

  • Man City đón hàng loạt bệnh binh: Cơ hội chiến thắng của Arsenal cao hơn bao giờ hết Man City đón hàng loạt bệnh binh: Cơ hội chiến thắng của Arsenal cao hơn bao giờ hết

    Những kỳ nghỉ ngắn cho loạt trận quốc tế của các ĐTQG mà chúng ta quen gọi là FIFA Days luôn là cơn ác mộng đối với các đội bóng. Đặc biệt, trong thời kỳ nước sôi lửa bỏng và mùa giải 2023/24 trôi về giai đoạn nước rút quyết định, thì những hậu quả để lại của nó – những chấn thương, chính là nỗi ám ảnh cho những ông lớn như Man City. Và, Pep Guardiola đang đứng ngồi không yên với hàng loạt chấn thương của các trụ cột sau FIFA Days.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x