Dù Bartomeu có từ chức, Messi vẫn sẽ ra đi

TIỂU LÝ
06:32 ngày 29-08-2020
Lionel Messi thừa tỉnh táo để hiểu rằng, tuyên bố “sẵn sàng từ chức nếu anh đồng ý ở lại Barca” của chủ tịch Josep Bartomeu chưa chắc đã thật lòng. Tiền đạo 33 tuổi này vẫn đang tỏ thái độ quyết rời Nou Camp trong mùa Hè năm nay, bất chấp chiếc ghế quyền lực cao nhất ở Barca có đổi chủ hay không.
Dù Bartomeu có từ chức, Messi vẫn sẽ ra đi

2 ngày sau khi tiền đạo Lionel Messi gửi fax đến lãnh đạo Barca đề đạt nguyện vọng được tự do rời CLB trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè này, chủ tịch Josep Bartomeu đã có động thái. Người đang nắm giữ chiếc ghế quyền lực cao nhất ở Nou Camp vừa mới khẳng định rằng, ông sẵn sàng lập tức từ chức, nếu điều đó khiến Messi cảm thấy thoải mái và rút lại ý định rời Barca.

Cho đến thời điểm hiện tại, Messi vẫn chưa trực tiếp gặp Bartomeu, cũng không hề nói chuyện với ông này qua điện thoại. Trước sự hạ mình của “sếp tổng”, siêu sao người Argentina chỉ đáp lại bằng sự im lặng. Theo kế hoạch, anh vẫn sẽ tham gia buổi tập luyện đầu tiên của Barca dưới triều đại của tân HLV Ronald Koeman vào ngày 31/8 tới, nhưng kiên quyết không gặp Bartomeu.

Áp lực ngày một đè nặng lên Bartomeu, khiến ông phải tính tới khả năng từ chức chủ tịch Barca

Nhà báo nổi tiếng Miguel Blazquez thông qua trang Twitter cá nhân còn cho biết thêm, Messi khẳng định vẫn sẽ chia tay Barca trong mùa Hè năm nay bất chấp Bartomeu còn giữ ghế chủ tịch hay không. Tiền đạo người Argentina đã cân nhắc rất kỹ lưỡng trước khi gửi thông điệp đến lãnh đạo CLB. Ngay từ lúc đó, anh đã xác định rõ rằng, một khi bát nước đã hắt đi thì khó mà hớt lại cho đầy được.

Trên thực tế, Messi chưa bao giờ tin tưởng Bartomeu. Trong quá khứ, tiền đạo 33 tuổi này từng tố đương kim chủ tịch của Barca “ăn không nói có”. Cụ thể, ông này chưa từng đề cập chuyện đàm phán gia hạn hợp đồng với anh, nhưng lại phát biểu trước truyền thông rằng đã thuyết phục được Messi ở lại. Messi cũng từng bất bình kêu gọi Bartomeu từ chức, khi chủ tịch CLB bị phát hiện tuồn tin mật của đội bóng ra ngoài để “đâm sau lưng” một vài thành viên của đội bóng…

Trong mắt của Messi, Bartomeu là một kẻ bất tín, do vậy, không loại trừ khả năng tuyên bố “sẽ từ chức nếu Messi chịu ở lại” của ngài chủ tịch chỉ là động tác giả. Một khi tiền đạo người Argentina thay đổi ý định để tuyên bố tiếp tục gắn bó với Barca, một kẻ trơ trẽn như Bartomeu hoàn toàn có thể sẽ lật lọng để tiếp tục ngồi trên chiếc ghế chủ tịch CLB cho đến hết nhiệm kỳ vào tháng 3 năm sau.

Messi vẫn quyết tâm chia tay Nou Camp

Có một thực tế ai cũng thấy rõ, đó là chiếc ghế chủ tịch của Bartomeu đang bị lung lay dữ dội. Mấy ngày vừa qua, sau khi Messi gửi yêu cầu đòi ra đi đến lãnh đạo CLB, nhiều cuộc biểu tình do CĐV của Barca tổ chức đã diễn ra trước cổng SVĐ Nou Camp. Họ giăng băng rôn yêu cầu Bartomeu phải lập tức thoái vị với hy vọng điều đó sẽ khiến siêu sao người Argentina từ bỏ ý định ra đi.

Cũng theo tiết lộ của báo chí Tây Ban Nha, Hôm qua, 3 nhân vật máu mặt (có cả cựu ứng cử viên và ứng cử viên cho chức chủ tịch của Barca nhiệm kỳ tới) bao gồm Jordi Farre, Lluis Fernandez và Victor Font đã gia nhập hội những người quyết lật đổ Bartomeu trong mùa Hè này. Họ đang gom chữ ký từ các hội viên của đội bóng. Một khi gom đủ 16.000 chữ ký, họ sẽ yêu cầu tổ chức một cuộc họp bất thường để bãi miễn chức chủ tịch của Bartomeu theo đúng quy định.

Vậy nên, cho dù Bartomeu không định từ chức, ông vẫn có thể phải rời Barca trong mùa Hè năm nay. Do vậy, việc ông này quyết định đi trước một bước, với tuyên bố “sẵn sàng thoái vị nếu điều đó giúp Messi đồng ý tiếp tục ở lại” là một nước cờ cao tay. Vấn đề nằm ở chỗ, tiền đạo người Argentina đang quyết tâm ra đi bằng mọi giá, do vậy sẽ không bị “sập bẫy” của Bartomeu.

Vấn đề với Messi bây giờ có lẽ chỉ còn là cách làm thế nào để có thể rời Nou Camp dưới dạng cầu thủ tự do. Trong hợp đồng hiện tại của anh với Barca có điều khoản cho phép tiền đạo người Argentina ra đi dưới dạng miễn phí sau khi mùa giải này kết thúc vào ngày 31/5. Phía lãnh đạo Barca cho rằng thời hạn đó đã qua từ lâu. Nhưng Messi lại viện cớ rằng, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 khiến mùa giải năm nay bị gián đoạn mất 3 tháng, nên phải tính đến ngày 31/8 tới mới khép lại mùa giải 2019/20.

Bartomeu được cựu chủ tịch Barca bảo vệ
Dù đang bị “đánh hội đồng”, nhưng Bartomeu không phải không nhận được những sự ủng hộ. Cựu chủ tịch Joan Gaspart (giai đoạn 2000-2003) tuyên bố rằng, lãnh đạo CLB cần phải có hành động thật cứng rắn với Messi. Ông cho rằng không thể đặt Messi lên trên cả CLB. “Nếu Messi muốn đi, Barca cần phải nhận đủ 700 triệu euro tiền giải phóng hợp đồng”, Gaspart nhấn mạnh.

Ramon Calderon (cựu chủ tịch Real): “Khi đội bóng thành công, người ta chỉ dành lời khen cho cầu thủ và HLV. Nhưng khi đội bóng thất bại, kẻ giơ đầu chịu báng lại là chủ tịch CLB. Điều đó là không công bằng. Tôi cho rằng ông Josep Bartomeu cần phải nhận được sự tôn trọng”.

XEM THÊM

Thần đồng 16 tuổi của Barca tới Anh ký hợp đồng với M.U

Griezmann mới chính là tác nhân khiến Messi đòi rời Barca?

SỰ KIỆN NÓNG TRONG NGÀY

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x