HLV Luis Enrique đã khẳng định sẽ rời Barcelona sau mùa giải này. Và ông mới đây đã có một bài trả lời phỏng vấn trực tuyến với độc giả tạp chí nổi tiếng FourFourTwo của Anh. Enrique đã nói về ước muốn chuyển sang làm việc tại Premier League, cũng như tiết lộ nhiều chi tiết thú vị về cuộc sống, sự nghiệp của mình…
- FourFourTwo: Ký ức đầu tiên của ông về bóng đá có từ bao giờ?
HLV Luis Enrique: Đó là trận Tây Ban Nha thắng Malta 12-1. Tây Ban Nha phải thắng cách biệt 10 bàn để dự VCK EURO 1984. Tôi đã xem trận đấu trên truyền hình. Còn ký ức đầu tiên của tôi trong một trận cầu trên sân là xếp hàng xem trận Gijon và Cadiz, khi đó tôi mới 10 tuổi.
Ông được biết tới như một người đàn ông giàu đam mê?
- Tôi luôn hứng thú về những gì mình làm. Tôi đặt ra thử thách trong cuộc đời. Tôi thật may mắn khi được cống hiến cuộc đời mình cho những gì mình yêu thích nhất. Thật khủng khiếp khi phải làm những gì mình không muốn.
Ông khởi đầu bóng đá bằng việc chơi futsal. Nó giúp gì ông trong sự nghiệp sau này?
- Việc chơi ở những sân đấu nhỏ sẽ giúp bạn cải thiện kỹ thuật rất nhiều. Thi đấu sân 11 người hoàn toàn khác. Cầu môn thật rộng lớn và khoảng cách thật xa. Tôi không có đủ sức mạnh khi bắt đầu với sân 11 người. Nhưng sức mạnh là điều bạn có thể dễ cải thiện.
Biệt danh “Lucho” của ông đến từ đâu?
- Lucho Flores là một cầu thủ xuất sắc người Mexico từng chơi cho Gijon (CLB đầu đời của Enrique). Lúc đó tôi 14 tuổi và là một tiền đạo. Vì vậy họ so sánh tôi với ông ấy và gọi tôi là Lucho.
Tại sao ông gia nhập Real Madrid? Có phải vì được muốn chơi cùng với Laudrup, Butragueno, Raul, Hierro khi đó?
- Tôi chưa từng mơ được chơi cho Real khi còn thi đấu cho Gijon, nhưng sau đó CLB cần tiền và phải bán tôi. Tôi nhanh chóng ký hợp đồng với Real. Tôi bắt đầu ở vị trí tiền đạo, song sau đó được đẩy xuống tiền vệ - vị trí tôi chưa từng thi đấu trước đó. Có lúc tôi đá cả hậu vệ cánh.
Ông nhớ gì về cú cùi chỏ của Mauro Tassotti tại World Cup 1994?
- Đó là câu hỏi tôi được hỏi nhiều nhất. Tassotti có xin lỗi tôi sau đó. Đó là điều đáng tiếc với cả hai chúng tôi. Sau sự việc này, FIFA ra luật cầu thủ không được thi đấu khi đang chảy máu.
Thời ông còn thi đấu, có rất nhiều tài năng đặc biệt ở ĐT Tây Ban Nha. Tại Tây Ban Nha không thành công ở các giải lớn. Sự khác biệt là gì?
- Chúng tôi khi đó thực sự không có may mắn, không một chút may mắn nào trong mọi giải đấu. Để thành công đôi lúc sự may mắn đóng vai trò quyết định.
Chưa từng có cơ hội sang Anh
Ông từng là cầu thủ quan trọng tại Real, tại sao ông lại chuyển sang Barca? Điều đó khó khăn thế nào?
- Không, nó thật dễ dàng. Tôi ký hợp đồng 5 năm với Real và tôi đã hoàn thành hợp đồng. Tôi có nhiều lời mời từ Italia và Barca, nhưng không có từ nước Anh. Tôi từng muốn được sang làm việc tại Anh, nhưng chưa bao giờ có cơ hội.
Ronaldo (Brazil) xuất sắc thế nào trong mùa giải duy nhất tại Nou Camp?
- Tôi từng xem Ronaldo thi đấu khi cậu ấy còn chơi cho PSV và nghĩ thật kỳ diệu. Rồi cậu ấy đến với Barcelona. Cậu ấy làm những điều mà tôi chưa từng chứng kiến trước đó. Giờ chúng ta quen với việc Messi đi bóng qua 6 cầu thủ, nhưng thời của Ronaldo thì không.
Bobby Robson giúp gì cho ông trong mùa giải đầu tiên tại Barca. Bobby là một HLV thế nào?
- Có Robson như một HLV và Robson như một người đàn ông. Ông ấy từng làm việc với Jose Mourinho. Lần đầu tiên tôi gặp Robson trong phong thay đồ và ông ấy chỉ tôi và hỏi Mourinho: “Cậu này là ai?”. Lúc đó tôi đã chơi cho ĐTQG!
Ấn tượng của ông về Jose Mourinho? Ông có cho rằng Mourinho là HLV hàng đầu thế giới?
- Không không bao giờ. Tôi không nghĩ Mourinho đã đạt đẳng cấp đó dù rằng tôi thích ông ấy. Mourinho tất nhiên am hiểu bóng đá, rất thành công và có tài ăn nói.
Điều điên rồ nhất ở El Clasico? Đó có phải “vụ đầu lợn”?
- Tôi chơi rất nhiều trận El Clasico, thật tuyệt vời khi được chơi những trận đấu đó. Louis van Gaal từng nói: “Đội giành chiến thắng là đội kiểm soát được cảm xúc”. Rất nhiều lần chúng tôi chứng kiến các cầu thủ đánh mất kiềm chế. Về vụ đầu lợn, tôi chưa bao giờ thấy các CĐV giận dữ đến thế trước đó. Tôi còn ngạc nhiên vì chỉ có một vài chiếc đầu lợn được ném xuống, chứ không phải cả con lợn.
Del Bosque, Bobby Robson, Louis van Gaal, Jorge Valdano. Ông đã từng được dẫn dắt bởi nhiều HLV vĩ đại. Ai là người ảnh hưởng tới ông nhất?
- Bạn học được từ tất cả mọi người, kể cả những HLV tồi. Nhưng Van Gaal là người mà tôi học được nhiều nhất. Ông ấy rất đam mê với công việc và luôn chuẩn bị rất kỹ lưỡng.
Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi này!
Enrique chỉ xếp sau Cruyff và Guardiola
Chỉ sau 2 mùa rưỡi dẫn dắt Barca, HLV Luis Enrique đã giành được tổng cộng 8 danh hiệu lớn, gồm 2 chức vô địch La Liga, 2 Cúp Nhà Vua, 1 Siêu Cúp Tây Ban Nha, 1 Champions League, 1 Siêu Cúp châu Âu và 1 FIFA Club World Cup. Như vậy, thành tích của ông chỉ kém 2 HLV đại tài Johan Cruyff (11 chiếc cúp) và Pep Guardiola (14) trong lịch sử sân Nou Camp.
Tuổi tác, quốc tịch, kinh nghiệm ở cấp độ CLB lẫn ĐTQG sẽ là những tiêu chí hàng đầu mà Arsenal căn cứ để lựa chọn thuyền trưởng mới thay Arsene Wenger.
Cuối tuần này Arsenal sẽ gặp thử thách lớn khi phải tới làm khách trên sân của Liverpool. Nếu nhìn vào thành tích ở các trận đại chiến thì Pháo thủ có lý do để lo ngại.
Dàn cầu thủ mà Chelsea đem cho các CLB khác mượn đang tỏa sáng với thành tích ghi bàn hết sức ấn tượng. Tổng cộng, họ đã mang về 100 bàn thắng và người lập công nhiều nhất là Tammy Abraham (Bristol City).
Đã 1 năm kể từ khi Marcus Rashford, như một khối thiên thạch, từ đâu lao xuống Trái đất và liên tiếp tạo ra các vụ nổ lớn. Tất cả đã chờ đợi điều kỳ diệu tiếp theo xảy ra, nhưng dường như Rashford đang chững lại. Có lẽ anh cần thêm thời gian học hỏi trước khi sẵn sàng trở thành ngôi sao lớn trong tương lai.
Thông thường, đội vô địch Premier League sẽ ghi bàn nhiều nhất, để thủng lưới ít nhất, có tối thiểu một cầu thủ có thể ghi 20 bàn/mùa. Ngoài ra, những tiêu chí như chơi đại chiến tốt, được hưởng penalty nhiều… cũng trở thành yếu tố phụ trợ để một ứng cử viên lên ngôi. Tuy nhiên, mùa này không nhất thiết phải có các yếu tố đó mới vô địch.
Cơn khô hạn bàn thắng của Rasmus Hojlund đã được giải tỏa với pha lập công vào lưới Sheffield United. Nếu MU biết cách "chăm sóc" cho chân sút người Đan Mạch tốt hơn thời gian qua, có lẽ mọi chuyện đã khác.
U23 Iraq là một đối thủ mạnh, dù là 6 năm trước hay hiện tại, với U23 Việt Nam. Khi bước vào sân lúc bấy giờ, tôi nhận cả nhiệm vụ phòng ngự. Tôi nghĩ, những cầu thủ cùng vị trí trong đội hình U23 Việt Nam hiện tại cũng sẽ được thầy Tuấn giao trọng trách như thế.
Dù mới 19 tuổi nhưng Lê Nguyên Hoàng đang được xem là trung vệ quan trọng bậc nhất trong đội hình của U23 Việt Nam ở VCK U23 châu Á 2024. Màn trình diễn ấn tượng của cầu thủ gốc Nghệ An được giới chuyên môn đánh giá cao, đưa ra những nhận xét “có cánh” đầy tích cực.
Thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn đã có 50% tấm vé tới Olympic Paris 2024. Phía trước là U23 Iraq đầy tham vọng nhưng U23 Việt Nam cũng đã sẵn sàng làm nên bất ngờ.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn