Messi không đáng là người phải rời Barca

Đỗ Trung Đỗ Trung
21:10 ngày 21-08-2020
Barcelona đã trải qua mùa giải 2019/20 thất bại thê thảm, và không ít trách nhiệm được đổ lên đầu Lionel Messi - đội trưởng của CLB. Siêu sao người Argentina tuyên bố muốn ra đi, nhưng liệu anh có đáng là người phải rời Nou Camp?

Messi im lặng khi quan sát và suy nghĩ về việc liệu anh có nên ở lại Barcelona hay không. Đối với tiền đạo người Argentina, giọt nước làm tràn ly không gì khác ngoài trận thua nhục nhã 2-8 của Barca trước Bayern Munich ở tứ kết Champions League, một trong những thất bại tồi tệ nhất trong lịch sử của Blaugrana. 

HLV Quique Setien cùng đội ngũ ban huấn luyện bị sa thải vào thứ Hai (17/8), và sau đó nhanh chóng tới lượt giám đốc kỹ thuật Eric Abidal phải bước lên đoạn đầu đài. Barcelona đang tìm cách giải quyết một đội hình già cỗi, còn Messi tiếp tục suy ngẫm về mọi thứ. Trên tất cả, anh muốn là đầu tàu của một dự án có khả năng chiến đấu cho mọi danh hiệu, thay vì một tập thể rệu rã, cạn kiệt sinh khí.

Mới đây, báo chí Tây Ban Nha cho biết Messi đã xin rời Barca ở buổi gặp đầu tiên với tân HLV trưởng Ronald Koeman. Thông tin này càng khiến tương lai của siêu sao người Argentina ở Nou Camp trở nên mịt mờ, và chỉ duy nhất một người tin rằng Messi sẽ tiếp tục cống hiến cho Barca cho dù trời có sập xuống, đó là Joan Gaspart, cựu chủ tịch của gã khổng lồ xứ Catalan, đồng thời là người đưa Messi tới CLB.

"Tôi không tin rằng Messi đang xem xét bất cứ điều gì khác ở lại Barcelona. Giờ chúng ta đang ở thời điểm không có nhiều thông tin nên những điều kiểu như này (Messi ra đi) xuất hiện nhan nhản. Nhưng tôi biết Leo rất hạnh phúc ở Barcelona, sinh sống ở thành phố Barcelona cùng gia đình.

Tôi không ở bên gia đình Messi cả ngày, nhưng tôi biết họ ý định tiếp tục. Tất cả đều liên quan đến báo chí và những người không thích chúng tôi. Bạn phải lấy tin tức bán kiếm tiền nên điều này đã làm bẽ mặt tất cả mọi người ở Barcelona. 

Trong 30 năm tôi ở câu lạc bộ, tôi đã trải qua những tình huống tồi tệ hơn thế này nhiều. Bây giờ mọi người đang phát rồ lên vì 8 bàn thua trước Bayern. Nếu chỉ thua một bàn, đã không có chuyện ồn ào như vậy", Gaspart nói trên Marca.

Messi thực sự muốn rời Barca?

Trong khi đó, cựu cầu thủ và HLV của Barca, Carles Rexach chỉ ra đội hình quá già là một trong những nguyên nhân khiến gã khổng lồ xứ Catalan sụp đổ trước Bayern.

"Đó là một cú sốc lớn nhưng chúng ta phải nhớ rằng đây là một tình huống bất thường. Chúng tôi đã đi đến giai đoạn cuối mùa giải hoàn toàn khác. Đầu tiên, chúng ta thi đấu ở La Liga, sau đó là Champions League, đều không có khán giả cổ vũ và thậm chí với một số quy tắc mới. Điều này ảnh hưởng đến đội bóng rất nhiều.

Mọi thứ thậm chí còn tệ hơn khi Barca phải khởi đầu, tạm nghỉ rồi lại khởi đầu với một đội hình già nua. Một cầu thủ 18 tuổi ra sân đá một trận tưng bừng sau một tháng nghỉ ngơi, nhưng với những cầu thủ 30 tuổi thì không như vậy. Trận thua trước Bayern rất nặng nề. Nếu chỉ thua 1-2, chúng tôi sẽ không như thế này, nhưng sự thật là toàn đội đã sa sút trầm trọng.

Điều quan trọng là phải trẻ hóa đội bóng. Nhưng, công bằng mà nói, chúng ta phải thừa nhận rằng Barcelona đã cố gắng trẻ hóa với sự xuất hiện của những cầu thủ như Frenkie De Jong, Ousmane Dembele, Philippe Coutinho và Antoine Griezmann. Vì nhiều lý do, nó không hoạt động, thật là xui xẻo, nhưng các bản hợp đồng đã được thực hiện để đội hình không trở nên quá già", Rexach chia sẻ. 

Toni Freixa, một ứng viên cho chiếc ghế chủ tịch của Barca vào năm 2021, cho rằng Messi nên chấp nhận việc một số đồng đội của anh phải ra đi nhằm giúp đội bóng tiến bộ hơn.

"Messi không nên tức giận nếu các đồng đội như Luis Suarez, Jordi Alba hoặc Arturo Vidal phải ra đi, bởi những cầu thủ khác cùng đẳng cấp sẽ đến. Tôi không nghĩ đó là vấn đề cá nhân. Đó là quy luật của cuộc sống và bóng đá để tạo ra những thay đổi như vậy, và Messi phải hiểu rằng bất cứ điều gì đến sẽ là để nâng cấp CLB.

Tôi không đồng ý với những người nói rằng Messi muốn sai khiến mọi thứ. Cậu ấy muốn Barcelona giành chiến thắng và được vây quanh bởi những cầu thủ chất lượng (trên sân). Messi không đòi hỏi nhiều tiền hơn. Cậu ấy nhắm đến những người ở bên cạnh mình để cho phép cậu ấy giành được các danh hiệu.

Messi bắt đầu thi đấu vào năm 2005 và kể từ đó, cậu ấy đã có được 4 chức vô địch Champions League, nhiều chức vô địch quốc gia, Cúp Nhà Vua, 6 Quả bóng Vàng và 6 Chiếc giày Vàng. Messi có thói quen chiến thắng và cậu ấy không  muốn mất nó. Chỉ đơn giản như vậy.

Messi không muốn tiếp tục thi đấu cho Barca

Có những người nói rằng các cầu thủ Barca dường như không muốn chạy, nhưng đó là lời nói dối. Họ cũng muốn chiến thắng chứ bởi điều này sẽ giúp họ tốt hơn. Nếu chiến thắng, họ sẽ được công nhận, đền đáp nhiều hơn. Messi là người giỏi nhất và cậu ấy muốn tiếp tục như vậy", Freixa nêu quan điểm.

Trong khi đó, Miguel Angel Nadal, một thành viên trong đội hình "Dream Team" của Barca năm xưa, tin rằng sự thay đổi trong phòng thay đồ có thể là đủ để giúp đội chủ sân Nou Camp cứu vãn tình hình.

"Việc bị loại là kết quả của một màn trình diễn yếu kém. Khi bạn thua 2-8, không có sự bào chữa nào cả. Và đây là điều làm tổn hại đến hình ảnh của bản thân cầu thủ, mọi người và CLB. 

Nhưng, liên quan đến những gì xung quanh Messi, sự bất ổn ở phòng thay đồ còn nghiêm trọng hơn chứ không chỉ là kết quả. Bạn phải cố gắng điều chỉnh lại đội bóng, và cố gắng tìm lại sự cân bằng để Messi tỏa sáng trở lại và tiếp tục vai trò mà cậu ấy phải có. Điều rõ ràng là Messi chơi tốt ở bất kỳ đội bóng nào", Nadal nói.

Còn với Gaspart, ông muốn thấy Barcelona chiêu mộ những cầu thủ trẻ tiềm năng hơn là những người gần bằng tuổi Messi. 

"Hướng tới sang năm, chúng tôi cần phải đưa ề những cầu thủ trẻ triển vọng và loại bỏ những công thần để họ hết hợp đồng hoặc thay đổi hoàn cảnh bằng hình thức cho mượn. Điều này phải được thực hiện nhưng nó là một điều gì đó bình thường. Điều bất thường duy nhất mà chúng tôi đang trải qua không được gọi là bóng đá hay Barcelona, mà là virus corona", cựu chủ tịch của Barca nhấn mạnh.

Cuối cùng, cựu danh thủ Sergi Barjuan đề cập tới tầm quan trọng của học viện La Masia trong cuộc cải tổ Barca: "Có những cầu thủ vĩ đại ở CLB có thể tạo ra bước nhảy vọt, nhưng tôi phải thừa nhận rằng tôi không nghĩ chúng ta sẽ thấy, ít nhất là trong trường hợp của tôi, một cầu thủ khác như Messi từ La Masia một lần nữa.

Tôi hy vọng mình sai, nhưng tôi nghĩ mọi chuyện sẽ như vậy. Điều đầu tiên cần phải đánh giá cao chính là điều này, bởi Barcelona sẽ phải trả giá rất nhiều để có được một cầu thủ như Messi. Bây giờ Barca sẽ chen chân vào thị trường và chúng tôi sẽ xem những gì có thể được thực hiện, nhưng điều quan trọng là một cầu thủ như Messi cần được bao bọc tốt.

Là một "sinh viên" tốt nghiệp ở học viện, tôi biết rằng ước mơ đầu tiên là được ra mắt đội một và ước mơ thứ hai là có một sự nghiệp càng lâu càng tốt. Điều quan trọng là phải có đội trẻ bởi vì có những cầu thủ ấy có thể bổ sung cho nhau tốt với Messi".

XEM THÊM

HLV Koeman nói gì về Messi trong buổi lễ ra mắt có một không hai ở Barca?

Bartomeu hé lộ về tương lai Messi và kế hoạch nhân sự thời Koeman

SỰ KIỆN NÓNG TRONG NGÀY

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x