Người trong cuộc nghĩ gì về Messi ngày ra mắt Barca?

Đỗ Trung Đỗ Trung
15:47 ngày 17-10-2019
Vào ngày 16/10/2004, tức cách đây 15 năm, Lionel Messi đã có những bước chạy đầu tiên trong màu áo đội một của Barcelona, và phần còn lại trở thành lịch sử...
Người trong cuộc nghĩ gì về Messi trong ngày ra mắt Barca?

Ngày 16/10/2004 sẽ luôn được nhớ là một khoảnh khắc không thể nào quên trong lịch sử của Barca. Đó là ngày mà Messi, một cầu thủ tuổi teen vô danh mới mái tóc dài lãng tử, có trận đấu chuyên nghiệp đầu tiên cho gã khổng lổ xứ Catalan, ở trận cầu gặp Espanyol tại La Liga.

Messi chỉ vào sân trong 7 phút cuối, thế chỗ Deco, tác giả của bàn thắng duy nhất giúp Barca hạ Espanyol 1-0 trên sân Olimpic Lluis Companys. Siêu sao người Argentina không tạo ra được nhiều dấu ấn ở trận derby xứ Catalan này, song đó chỉ là bước khởi đầu cho một huyền thoại.

Trước khi cho Messi ra mắt CLB, Barca đã giành 16 chức vô địch La Liga, 1 Champions League và không có danh hiệu FIFA Club World Cup nào. Thế nhưng, kể từ khi Messi xuất hiện, gã khổng lồ xứ Catalan thay da đổi thịt. Họ có thêm 10 lần lên đỉnh sân chơi cao nhất Tây Ban Nha, 4 lần vô địch Champions League và đăng quang FIFA Club World Cup 3 lần. Bản thân Messi nhận được vô số danh hiệu cá nhân cao quý, điển hình là 5 Quả bóng vàng cùng hơn 600 bàn thắng.

Và để đánh dấu cột mốc 15 năm Messi ra mắt Barca, hãy cùng xem những người trong cuộc nói gì khi chứng kiến một cầu thủ vô danh nhỏ con được gã khổng lồ xứ Catalan tung vào sân ở trận gặp Espanyol.

Đầu tiên là Miguel Angel Lotina, HLV của Espanyol năm xưa. Ông hiện đang dẫn dắt CLB Cerezo Osaka của Nhật Bản. Đề cập tới Messi, Lotina thổ lộ: "Khi tôi lần đầu tiếp quản Espanyol vào năm 2004, trợ lý Tintin Marquez đã nói với tôi về Messi. Đó là lần đầu tiên tôi nghe về cậu ấy. Marquez bảo với tôi rằng Messi là một cầu thủ rất kỹ thuật, xuất sắc ở các tình huống một chọi một.

Chúng tôi đã muốn đưa Messi về Espanyol theo dạng mượn vào mùa hè năm ấy. Thời điểm đó, Messi chưa có hộ chiếu Tây Ban Nha và Barca đã đủ 3 suất cho cầu thủ ngoài Liên minh châu Âu (EU). Chính bởi vậy, chúng tôi thúc đẩy nhanh thương vụ hỏi mượn Messi. Cậu ấy thi đấu ở hiệp hai tại Joan Gamper cúp trước Juventus. Messi thi đấu tốt đến nỗi Barca đã phải tăng tốc làm hộ chiếu cho Messi để cậu ấy có thể ra sân cho đội một mùa đó.

Carles Rexach, người đã ra sân 449 trận cho Barcelona từ năm 1966 đến 1981, là giám đốc điều hành của CLB khi ký hợp đồng với Messi trên... giấy ăn vào năm 2000. Ông hiện giờ là cố vấn cho chủ tịch của Barca.

"Tôi đã ở Argentina khi nghe về một đứa bé tên Messi. Và tôi ngạc nhiên khi họ (Barca) đề cập tới cậu nhóc 12 tuổi. Lúc đầu, tôi nghĩ rằng họ đang nói về một đứa bé 18 tuổi. Vì tôi đã ở Argentina khi đó, nên tôi đã tới gặp Messi và dĩ nhiên cậu ấy đã làm tôi ngạc nhiên. Cậu ấy rất nhỏ bé, nhưng ở cậu ấy sở hữu một bản năng đặc biệt.

Một lần ở Barcelona, tôi đã quyết định ký hợp đồng với Messi trên một chiếc khăn giấy mà bồi bàn đưa cho vì tôi không thể để cậu ấy cứ thế ra về. Cha của Messi khi đó nói rằng họ sẽ ra đi bởi mọi thứ chẳng có gì rõ ràng. Và rồi tôi đã phải ký hợp đồng chính thức với cậu ấy ngay lập tức".

"Tôi đã ký hợp đồng với Messi trên một chiếc khăn giấy mà bồi bàn đưa cho vì không thể để cậu ấy cứ thế ra về"

Eusebio Sacristan là một trong những trợ lý của HLV Frank Rijkaard khi Messi ra mắt đội một Barca. Ông sau đó dẫn dắt Celta Vigo, Girona, Real Sociedad và Barca B.

"Tôi không nhớ chính xác lần đầu gặp Messi, nhưng tôi đã có nghe về cậu ấy. Messi được gọi lên tập luyện cùng đội một rất nhiều lần. Tôi nhớ chúng tôi đã rất ngạc nhiên ngay từ đầu bởi sự táo bạo của Messi. Không chỉ sở hữu phẩm chất vượt trội, Messi còn phô diễn nó trên sân tập. Cậu ấy không bị ngợp bởi các đàn anh giàu kinh nghiệm hơn. Cậu ấy chơi bóng với sự dễ dàng không thể tin được", Sacristan chia sẻ.

Manel Exposito, hiện là HLV của đội KAS Eupen (Bỉ), từng thi đấu cho đội Barca B từ năm 2003 đến 2005. Đây là quãng thời gian Messi cũng ở Barcelona, và cả hai đều có màn ra mắt đội một ở trận giao hữu với Porto tại Bồ Đào Nha năm 2003. Chấn thương đã hủy hoại sự nghiệp của Exposito tại Barca. Ông sau đó đã trôi dạt sang CLB Auckland City trước khi treo giày ở Bỉ.

"Tôi và Messi đã tập luyện cùng nhau vài lần khi chúng tôi được gọi cho trận giao hữu gặp Porto vào tháng 11/2003. Tôi nhớ 15 phút ra sân là đủ để Messi phô diễn tiềm năng. Chúng tôi hiếm khi nói chuyện với nhau xuyên suốt hành trình ở Bồ Đào Nhà bởi Messi là cầu thủ trẻ nhất trong số 5 người được gọi.

Messi đã để lại ấn tượng trong tôi bởi cậu ấy chơi bóng như một người trưởng thành chứ không phải đứa trẻ. Cậu ấy thi đấu ở mức tối đa, nhiều hơn tất cả chúng tôi. Messi được thăng ba cấp ngay khi bắt đầu từ đội Barca B, và chúng tôi không ngạc nhiên khi Messi được lần đầu ra sân cho đội một năm đó", Exposito tâm sự.

"15 phút ra sân là đủ để Messi phô diễn tiềm năng. Cậu ấy chơi bóng như một người trưởng thành chứ không phải đứa trẻ"

Cuối cùng, Horacio Gaggioli, người đại diện đầu tiên của Messi và là người thông báo cho Rexach về một đứa bé tài năng ở Argentina. Hiện giờ ông vẫn bảo quản chiếc khăn đã được sử dụng để ký hợp đồng đầu tiên với Messi.

"Ngay sau khi tôi ra sân bay đón Messi và ông Jorge (cha Messi), tôi đã nghĩ những người đồng nghiệp của tôi ở Argentina đã lừa tôi. Cậu bé rất nhỏ với đôi chân mỏng nhất mà bạn có thể tưởng tượng.

Bất chấp sự căng thẳng mà chúng tôi cảm thấy lúc đó, cũng như quá mệt mỏi vì chuyến bay dài, Messi đã đá trận đấu tập vào ngày hôm sau giữa đội trẻ em A và trẻ em B. Cậu ấy đã hủy diệt tất cả. Messi làm chúng tôi choáng ngợp với cách cậu ấy di chuyển, cách cậu ấy giải quyết mọi vấn đề mà đối thủ đưa ra cho cậu ấy".

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x