
Barca vẫn độc chiếm ngôi đầu La Liga sau khi đánh bại Levante 4-2 để nâng thành tích lên 5 trận toàn thắng từ đầu mùa. Song điều đáng chú ý hơn cả chuỗi kết quả hoàn hảo là những con số mà hàng công của Flick đang tạo ra.
Barca đã ghi 21 bàn trong 5 trận đầu tiên tại La Liga, trung bình hơn 4 bàn/trận. Tính thêm chiến thắng 5-1 trước Feyenoord ở lượt đầu vòng phân hạng Champions League, Barca đã có tới 26 lần làm rung mành lưới đối phương chỉ sau 6 trận.
Thành tích ấy càng ấn tượng bởi Barca bước vào mùa giải mà không sử dụng một số 9 truyền thống. Tuy nhiên, thay vì khiến sức tấn công suy giảm, sự thiếu vắng một trung phong lại buộc trách nhiệm ghi bàn và kiến tạo được phân bổ rộng hơn giữa các tiền đạo lẫn tiền vệ tấn công, qua đó khiến đối thủ khó tìm ra một phương án để phong tỏa.
Raphinha, Lamine Yamal, Fermin Lopez, Anthony Gordon và Karim Adeyemi đều góp phần vào màn khởi đầu bùng nổ đó. Theo thống kê, 5 cầu thủ này đã cùng nhau có 26 lần đóng góp vào bàn thắng sau 6 trận. Raphinha dẫn đầu với 8 bàn và 3 kiến tạo, còn Yamal đã có 7 bàn cùng 2 kiến tạo. Fermin đóng góp 4 bàn và 2 kiến tạo, Gordon có 4 kiến tạo, trong khi Adeyemi ghi 3 bàn và thực hiện 1 đường dọn cỗ.
Những con số vừa nêu cho thấy Barca không phụ thuộc vào một con đường duy nhất để tìm đến khung thành. Yamal có thể tạo đột biến từ biên hoặc tự mình xâm nhập vòng cấm, trong khi Raphinha vẫn là một nguồn bàn thắng và kiến tạo quan trọng. Fermin mang đến mối đe dọa trực tiếp hơn từ tuyến giữa, còn Gordon và Adeyemi bổ sung thêm những phương án tấn công khác. Điều đó cho phép HLV Flick xoay vòng đội hình mà không nhất thiết phải đánh đổi sự sắc bén phía trước.

Vậy nên, việc không có một trung phong thực thụ không khiến Barca thiếu khả năng xuyên phá. Ngược lại, hàng công của nhà ĐKVĐ đang chia sẻ gánh nặng ghi bàn khá đồng đều, và việc bỏ túi 21 bàn sau 5 vòng La Liga là minh chứng rõ nhất.
Để thấy màn khởi đầu ấy ấn tượng đến đâu, chỉ cần đặt Barca cạnh đối thủ lớn nhất của họ là Real Madrid. Đội bóng của Jose Mourinho cũng khởi đầu tốt khi thắng 5 trong 6 trận, nhưng hiệu suất ghi bàn tại La Liga khiêm tốn hơn đáng kể. Real Madrid mới ghi 14 bàn sau 5 trận, trung bình chưa tới 3 bàn/trận. Đó vẫn là con số đáng nể, song khoảng cách với 21 bàn của Barca là rất rõ ràng.
Sự khác biệt càng được thể hiện khi nhìn vào những đóng góp cá nhân. Kylian Mbappe đã ghi 7 bàn và có 1 kiến tạo, Vinicius đóng góp 1 bàn cùng 4 kiến tạo, Jude Bellingham có 3 bàn và 2 kiến tạo, còn Arda Guler ghi 1 bàn và thực hiện 3 kiến tạo. Real Madrid không thiếu chất lượng trên hàng công, nhưng sản lượng của họ chưa được phân bổ đồng đều như Barca. Đặc biệt, phần lớn khả năng ghi bàn của Los Blancos hiện đang phụ thuộc vào Mbappe.
Barca thì khác. Họ có nhiều cầu thủ cùng lúc tạo ra những đóng góp đáng kể, đồng nghĩa nếu một người im tiếng trong một trận đấu, một người khác vẫn có thể bước lên. Đó cũng là lý do việc thiếu số 9 truyền thống chưa trở thành vấn đề như nhiều người từng dự đoán. Barca đang bù đắp bằng khả năng di chuyển, sự sáng tạo cùng số lượng cầu thủ đủ sức tạo ra khoảnh khắc quyết định.
Dĩ nhiên, mùa giải vẫn còn rất dài và những thống kê đầu mùa hoàn toàn có thể thay đổi. Song ở thời điểm hiện tại, Barca đang thiết lập một chuẩn mực tấn công rõ ràng hơn Real Madrid.

























