Ro 'béo' chua chát thừa nhận bị Barca ném ra đường

Quang Minh
06:29 ngày 12-02-2020
Huyền thoại người Brazil, Ronaldo tiết lộ rằng anh không bao giờ muốn rời Barcelona vào năm 1997, với một hợp đồng mới được thỏa thuận tại Nou Camp trước khi được Inter Milan gọi điện.
Ro 'béo' chua chát thừa nhận bị Barca ném ra đường

Lịch thi đấu, Kết quả, BXH La Liga

Ronaldo từng bị NHM cáo buộc là kẻ hám tiền và phản bội khi quyết định rời Barcelona chỉ sau 1 năm gắn bó để tới Inter Milan hồi năm 1997. Trong 1 năm có mặt ở Nou Camp, huyền thoại bóng đá thế giới đã gây ấn tượng mạnh mẽ với 47 bàn thắng sau 49 trận đấu, giúp Barca giành 3 chức vô địch bao gồm Cúp 2, cúp Nhà vua Tây Ban Nha và Siêu cúp Tây Ban Nha.

Cựu chủ tịch Barca, Joan Gaspert hồi năm 2018 từng tuyên bố rằng việc Ronaldo ra đi không phải là ý định của cầu thủ này vào thời điểm đó, nhưng ngôi sao người Brazil đã bị ép buộc ra đi bởi một đề nghị kỷ lục thế giới trị giá 19,5 triệu bảng (27 triệu đô la).

Câu chuyện này giờ đã được ủng hộ bằng chính những tuyên bố của Ronaldo, người thừa nhận rằng anh ta thích dành nhiều thời gian hơn với Blaugrana. Trong phát biểu mới đây của mình, Ronaldo cho hay: "Tôi muốn ký hợp đồng gia hạn vào cuối mùa giải và tôi về phục vụ đội tuyển quốc gia Brazil khi đó".

"5 ngày sau họ gọi cho tôi để nói rằng tôi không được ký hợp đồng mới. Điều đó không bao giờ nằm trong tay tôi. Tôi muốn ở lại. Nếu câu lạc bộ coi trọng tôi như tôi nghĩ, thì quyết định đã nằm trong tay tôi. Tôi muốn ở lại, nhưng điều đó không phụ thuộc vào tôi", huyền thoại bóng đá Brazil chua chát thừa nhận.

Ronaldo thừa nhận không muốn rời Barca

Tuyên bố của Ronaldo khá giống với những gì người đại diện Giovanni Branchini tuyên bố cách đây không lâu: "Ronaldo không muốn rời Barca. Anh ấy cảm thấy rất thoải mái với cuộc sống ở Tây Ban Nha. Thành phố Barcelona rất xinh đẹp, cá nhân Ronaldo có một mùa giải đầu tiên rất tuyệt vời và trở thành hiện tượng của bóng đá thế giới khi mới 20 tuổi."

Sau khi chia tay Barca, Ronaldo có 5 năm khoác áo Inter Milan trước khi trở lại Tây Ban Nha thi đấu cho đại kình địch của Barca là Real Madrid. Tại đội bóng Hoàng gia, "người ngoài hành tinh" có được chức vô địch La Liga đầu tiên trong sự nghiệp. Nói về quãng thời gian 5 năm gắn bó với Real, Ronaldo cho hay: "Tôi đã thi đấu cùng với Carlos Carlos ở ĐT Brazil và anh ấy sẽ kể cho tôi nghe về tất cả những gì Madrid thể hiện, những gì anh ấy đã trải qua ở đó. Điều đó ám ảnh trong tâm trí của tôi và sau một vài năm tôi muốn nhìn thấy bằng chính mắt mình".

"Tôi đã đến Madrid và nó thậm chí còn lớn hơn những gì Roberto đã nói với tôi, lớn hơn tôi có thể tưởng tượng. Đó là Real Madrid, đội bóng được kỳ vọng lớn và áp lực lớn. Tất nhiên cũng có những cầu thủ giỏi nhất thế giới. Tôi đã rất vui mừng khi biết rằng đó là một câu lạc bộ lớn và tôi có thể giúp câu lạc bộ trở nên vĩ đại hơn.

Có rất nhiều kỳ vọng về nhóm 'Galacticos' đó. Cuối cùng, chúng tôi đã mang tới rất nhiều trải nghiệm và là một thế hệ chiến thắng, thay đổi cách kinh doanh trong bóng đá. Kể từ đó, mọi câu lạc bộ đã tạo ra nhiều tiền hơn và bán cầu thủ của họ tốt hơn. Đó là sự thay đổi lớn trong một kỷ nguyên mới của bóng đá", Ronaldo kết luận.

XEM THÊM

Thầy cũ định nghĩa về Frenkie de Jong, chỉ trích cách dùng của Barca

Trọng tài bắt trận Betis - Barca bị treo còi vì mắc quá nhiều sai lầm

Sao Bilbao thừa nhận 'quá mệt vì nhìn Barca và Real vô địch mỗi năm'

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Hojlund có toàn đồng đội xấu tại MU Hojlund có toàn đồng đội xấu tại MU

    Cơn khô hạn bàn thắng của Rasmus Hojlund đã được giải tỏa với pha lập công vào lưới Sheffield United. Nếu MU biết cách "chăm sóc" cho chân sút người Đan Mạch tốt hơn thời gian qua, có lẽ mọi chuyện đã khác.

  • Hà Đức Chinh: Tiền đạo U23 Việt Nam cũng cần phòng ngự trước Iraq U23 Việt Nam: Bắt đầu phòng ngự từ các tiền đạo

    U23 Iraq là một đối thủ mạnh, dù là 6 năm trước hay hiện tại, với U23 Việt Nam. Khi bước vào sân lúc bấy giờ, tôi nhận cả nhiệm vụ phòng ngự. Tôi nghĩ, những cầu thủ cùng vị trí trong đội hình U23 Việt Nam hiện tại cũng sẽ được thầy Tuấn giao trọng trách như thế.

  • Lê Nguyên Hoàng: Trung vệ hay nhất của U23 Việt Nam Trung vệ 19 tuổi, cao 1m76 đang gây sốt của U23 Việt Nam là ai?

    Dù mới 19 tuổi nhưng Lê Nguyên Hoàng đang được xem là trung vệ quan trọng bậc nhất trong đội hình của U23 Việt Nam ở VCK U23 châu Á 2024. Màn trình diễn ấn tượng của cầu thủ gốc Nghệ An được giới chuyên môn đánh giá cao, đưa ra những nhận xét “có cánh” đầy tích cực.

  • Góc nhìn: 50% tấm vé Olympic của HLV Hoàng Anh Tuấn 50% tấm vé tới Paris của HLV Hoàng Anh Tuấn

    Thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn đã có 50% tấm vé tới Olympic Paris 2024. Phía trước là U23 Iraq đầy tham vọng nhưng U23 Việt Nam cũng đã sẵn sàng làm nên bất ngờ.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x