10 ca chấn thương kỳ cục của các HLV

PHƯƠNG MINH
12:31 ngày 17-11-2021
Trong buổi tập gần nhất của đội tuyển Hà Lan, Louis van Gaal đã phải di chuyển trên một chiếc xe golf do bị chấn thương hông sau một cú ngã xe đạp. Nhưng ông thầy 70 tuổi này không phải HLV đầu tiên dính những chấn thương trời ơi đất hỡi kiểu như vậy.
10 ca chấn thương kỳ cục của các HLV

1. Louis van Gaal ngã xe đạp

Đang đạp xe quanh khách sạn của đội tuyển Hà Lan hôm thứ Hai (15/11), HLV Louis van Gaal bất ngờ bị té. Chiến lược gia 70 tuổi lập tức được đưa vào bệnh viện và kết quả kiểm tra cho thấy ông bị chấn thương hông. Vì không đi được, ông phải ngồi trên một chiếc xe golf để di chuyển trong buổi tập của Oranje. Nhưng may là Van Gaal vẫn có thể chỉ đạo trong trận đấu quyết định với Na Uy ở Rotterdam.

2. Thomas Tuchel rạn xương bàn chân

Không chỉ các cầu thủ, ngay cả HLV cũng có thể dính chấn thương khi tập luyện. Khi còn dẫn dắt PSG ở mùa 2019/20, Thomas Tuchel từng nếm trải cảm giác kỳ lạ này khi bị bầm mắt cá và rạn xương ngón chân trong một buổi tập. Kết quả là chiến lược gia người Đức phải đeo một thiết bị bảo vệ chân, và đành ngồi lì trên thùng giữ nhiệt gần như cả trận bán kết Champions League mùa giải ấy với RB Leipzig.

3. Gary Lewin trẹo mắt cá chân

Chấn thương kỳ cục nhất của các HLV diễn ra ở trận Anh gặp Italia tại World Cup 2014. HLV thể lực Gary Lewin của Tam sư đã bị vỡ mắt cá chân trong khi ăn mừng bàn thắng gỡ hòa của Daniel Sturridge. Kết quả là vị chuyên gia này được gửi thẳng về Anh, nhường chỗ cho Steve Kemp. Lewin sau đó thừa nhận: “Tôi thực sự suy sụp khi phải về nhà, trong lúc còn rất nhiều công việc đã được lên kế hoạch”.

4. Gareth Southgate bị trật khớp vai

Vẫn liên quan đến đội tuyển Anh, HLV Gareth Southgate đã phải chứng kiến các học trò giành chiến thắng trước Panama và Tunisia ở World Cup 2018 với cái tay phải treo toòng teng. Ông thầy này bị trật khớp vai sau một cú ngã do trượt chân. Southgate kể lại: “Tôi bước hụt, rồi chống khuỷu tay xuống và khi đứng lên, cánh tay của tôi lệch hẳn sang một bên. Thật may mắn là chúng tôi có một đội ngũ ý tế rất giỏi”.

5. Mick McCarthy chống nạng dẫn dắt Wolves

Đúng giai đoạn Wolves đang thi đấu thăng hoa ở Championship mùa 2008/09, HLV Mick McCarthy của họ lại phải trải qua một ca phẫu thuật mắt cá chân. Kết quả là ông thầy người CH Ireland suốt ngày phải kè kè đôi nạng khắp nơi suốt gần 1 tháng trời. Đó là một trải nghiệm chẳng hay ho gì với McCarthy. Sau này, ông kể lại: “Đôi nạng đó thực sự phiền phức và có lúc, tôi bực mình đến mức ném chúng xuống cầu thang”.

6. Ronald Koeman tổn thương gân Achilles

Năm 2015, Ronald Koeman dính chấn thương gân Achilles trong một buổi tập của Southampton. Chấn thương diễn ra ngay trước khi đội bóng Anh tới làm khách của Vitesse Arnhem ở Europa League. Vì gặp khó khăn trong việc đi lại khi rời khỏi sân Gelredome của Vitesse, ông đã phải ngồi một chiếc xe riêng, thay vì ngồi chung xe bus với các cầu thủ. Thời điểm ấy, Koeman còn hài hước viết lên Twitter là: “Hy vọng tôi không phải ngồi ngoài quá lâu”.

7. Lucien Favre bị đau vì ăn mừng

Thời còn dẫn dắt Dortmund, HLV Lucien Favre nổi tiếng vì những... chấn thương lãng xẹt. Ông thầy 64 tuổi từng dính một chấn thương bắp chân ngớ ngẩn vì một pha ăn mừng điên cuồng, sau khi Erling Haaland ghi bàn thắng đem lại 3 điểm cho đội bóng vùng Ruhr trước Duesseldorf hồi tháng 6/2020. Trước đó 7 tháng, Favre cũng từng tự làm đau mình vì một màn ăn mừng khác, sau bàn thắng muộn đem về thắng lợi trước M’Gladbach của Julian Brandt.

8. Vicente Moreno chấn thương cơ

Nếu như Lucien Favre bị đau vì đội nhà chiến thắng, thì đồng nghiệp Vicente Moreno đen đủi hơn nhiều. Chiến lược gia 46 tuổi đã dính chấn thương vì phản ứng quá khích khi Espanyol để Elche gỡ hòa ở cuối trận. Ông nhảy dựng lên và khi tiếp đất, đã dính một chấn thương cơ. Sau trận, Moreno vẫn hậm hực: “Tôi chưa bao giờ bị thế khi còn thi đấu. Tôi chỉ nhảy lên và nghĩ mình chưa già đến mức bị chấn thương”.

9. Mauricio Romero bị bắn vào vai

Đây là tình huống hy hữu nhất từng xảy ra với một HLV. Nó diễn ra trong trận Huracan Las Heras tiếp đón Ferro General Pico ở giải hạng Ba của Argentina. Khi đội chủ nhà đang dẫn 3-1 ở phút 34, xung đột đã diễn ra giữa các CĐV của Huracan. Sau đó người ta nghe thấy 3 tiếng súng nổ và một viên đạn lạc đã găm vào vai của HLV Mauricio Romero bên phía Ferro. Cũng may là HLV này không bị thương nặng.

10. Oscar Tabarez ngồi xe lăn chỉ đạo

Oscar Tabarez chính là cây trường sinh của bóng đá thế giới với 193 trận ngồi ghế chỉ đạo của đội tuyển Uruguay. Giữa năm 2018, tưởng như chiến lược gia này đã phải giải nghệ sau khi bị phát hiện mắc hội chứng Guillain-Barre, khi hệ thống miễn dịch của cơ thể tấn công các dây thần kinh. Thời điểm đó, Tabarez thậm chí còn phải chống nạng và ngồi xe lăn để chỉ đạo. Nhưng giờ, ông vẫn đang dẫn dắt Uruguay ở tuổi 74.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x