1. Nou Camp (Barcelona - sức chứa: 99.354 người). Dù đã là SVĐ lớn nhất châu Âu, song ban lãnh đạo gã khổng lồ xứ Catalan đang lên kế hoạch nâng cấp Nou Camp thành một sân đấu tiện nghi, hiện đại - tích hợp nhiều công trình phụ như khách sạn, nhà hàng, shop lưu niệm và đặc biệt sức chứa sẽ được nâng lên thành 110.000 người.
2. Wembley (Anh - sức chứa: 90.000 người): Chelsea sắp tiến hành dự án 500 triệu bảng để nâng cấp Stamford Bridge và dự định thuê sân vận động quốc gia làm đại bản doanh kể từ mùa giải 2018/19. Trước đó, Tottenham đã từng thuê sân Wembley làm sân nhà ở các trận đấu tại Champions League 2016/17.
3. Westfalenstadion (Dortmund - sức chứa: 81.359 người): Westfalenstadion hay còn được biết đến với tên gọi Signal Iduna Park là sân vận động hoành tráng nhất nước Đức và luôn được lấp đầy mỗi khi đội bóng áo vàng đen ra sân.
4. Stade de France (Pháp - sức chứa: 81.338 người): Nơi đã chứng kiến thất bại cay đắng của ĐT Pháp trước Bồ Đào Nha tại chung kết EURO 2016.
5. San Siro (Milan, Inter - sức chứa: 81.277 người): Đây là một trong những sân đấu lâu đời nhất châu Âu. Giờ San Siro đang là sân nhà của 2 đội bóng thành Milan.
6. Bernabeu (Real Madrid - sức chứa: 81.044 người): Sân nhà của Los Blancos là một trong những sân vận động lộng lẫy và uy tín nhất trên thế giới. Tại đây đã đăng cai tổ chức 3 trận chung kết European Cup (tiền thân của Champions League) vào năm 1957, 1969, 1980 và trận chung kết Champions League 2010. Ngoài ra, Bernabeu còn chứng kiến 2 trận đấu cuối cùng của EURO 1964 và World Cup 1982.
7. Ataturk Olympic Stadium (nhiều CLB - sức chứa: 76.092 người): Người hâm mộ Liverpool sẽ mãi nhớ về "đêm Istanbul huyền diệu", khi "Lữ đoàn đỏ" có màn lội ngược dòng không tưởng trước Milan tại chung kết Champions League 2004/05.
8. Old Trafford (Manchester United - sức chứa: 75.635 người): Với tư cách là đội bóng giàu thành tích nhất xứ sở sương mù, dễ hiểu khi Quỷ Đỏ sở hữu lượng fan hâm mộ trên khắp thế giới. Dù là sân đấu lớn nhất nước Anh, nhưng so với châu Âu, "Nhà hát của những giấc mơ" chưa đáng kể gì. Tuy nhiên, tại đây luôn chứng kiến bầu không khí bóng đá cuồng nhiệt có một không hai.
9. Allianz Arena (Bayern Munich - sức chứa: 75.000 người): Là một trong những sân vận động đẳng cấp bậc nhất châu Âu, Allianz Arena có thể chuyển thành màu đỏ của Bayern, màu xanh của CLB hạng 2 TSV 1860 Munich và màu trắng mỗi khi ĐT Đức chọn nơi đây làm địa điểm thi đấu.
10. Olympiastadion (Hertha Berlin - sức chứa: 74.649 người): Sân vận động Olympiastadion Berlin đóng vai trò chủ chốt tại World Cup 2006. Nơi đây đã diễn ra trận chung kết cũng như lễ khai mạc. "Kỳ quan" này vừa bước sang tuổi 81 và đang là đại bản doanh của Hertha Berlin, CLB đang đứng thứ 3 tại Bundesliga 2016/17.
Sân Stamford Bridge của Chelsea sẽ đứng thứ bao nhiêu nếu nâng cấp lên 60.000 chỗ ngồi?Với sức chứa hiện tại (41.841), Stamford Bridge chỉ xếp thứ... 79 trong danh sách những SVĐ lớn nhất châu Âu, thua kém cả sân Villa Park của Aston Villa (42.788). Tuy nhiên, nếu nâng cấp lên 60.000 chỗ, sân nhà của The Blues sẽ vươn lên vị trí thứ 22, ngang bằng với sân London của West Ham. 11. Stadio Olimpico - 72,698 - Lazio và Roma 12. Olimpiyskiy Complex - 70,050 - Ukraine, Dynamo Kyiv 13. Olympic Stadium of Athens - 69,618 - AEK Athens 14. Baku National Stadium - 68,700 - Azerbaijan 15. Stade Velodrome - 67,371 - Marseille 16. Estadio da Luz - 64,642 - Benfica 17. Veltins-Arena - 62,271 - Schalke 18. Mercedes-Benz Arena - 60,469 - Stuttgart 19. Emirates Stadium - 60,432 - Arsenal 20. Celtic Park - 60,411 - Celtic 21. Stadio San Paolo - 60,240 - Napoli 22. Stamford Bridge - 60.000 - Chelsea (dự kiến) 23. London - 60,000 - West Ham 24. Parc Olympique Lyonnais - 59,186 - Lyon 25. PGE Narodowy - 58,585 - ĐT Ba Lan |