
Kỷ nguyên thực sự của Carlo Ancelotti tại đội tuyển Brazil bắt đầu với danh sách 26 cầu thủ chuẩn bị cho hai trận giao hữu gặp Australia và Ấn Độ. Chiến lược gia người Italia tạo ra nhiều bất ngờ khi gọi tới 16 cầu thủ mới so với danh sách dự World Cup gần nhất, trong đó 8 người lần đầu được triệu tập lên đội tuyển quốc gia.
8 gương mặt lần đầu xuất hiện gồm Pedro Morisco, Otavio, Arthur Dias, Jair Cunha, Matheuzinho, Mauro Junior, Breno Bidon và Gabriel Bontempo. Bên cạnh đó, Ancelotti cũng trao cơ hội trở lại cho những cầu thủ từng vắng mặt tại World Cup 2026 như Estevao, Andrey Santos và Joao Pedro. Đây được xem là bước khởi đầu cho kế hoạch xây dựng đội hình hướng tới World Cup 2030.
Brazil bước vào chu kỳ mới sau khi chia tay hàng loạt trụ cột. Neymar không còn góp mặt cùng Danilo, Casemiro, Fabinho, Alex Sandro, Alisson và Ederson. Thất bại trước Na Uy của Erling Haaland tại vòng 1/8 World Cup khiến Brazil phải tiến hành cuộc thay đổi lớn sau giải đấu được kỳ vọng nhiều.
LĐBĐ Brazil quyết định làm lại từ đầu và vẫn tiếp tục đặt niềm tin vào Ancelotti. Nhà cầm quân người Italia được trao nhiệm vụ xây dựng đội hình cho 4 năm tiếp theo, kết hợp kinh nghiệm với lớp tài năng trẻ đang nổi lên. Một số cái tên như Kaua Elias, Andre, Souza, Kevin hay Kaiki không được triệu tập lần này, nhưng cánh cửa lên tuyển vẫn chưa đóng lại với họ.

Trong đội hình mới, Vinicius Jr và Raphinha được xác định là hai thủ lĩnh quan trọng nhất của Ancelotti. Hai ngôi sao đang khoác áo Real Madrid và Barca sẽ phải đảm nhận vai trò dẫn dắt Brazil trong giai đoạn hậu Neymar. Bruno Guimaraes cũng được kỳ vọng tiếp quản băng đội trưởng trong thời gian tới, khi Marquinhos dần tiến tới giai đoạn cuối vai trò thủ lĩnh.
Đáng chú ý nhất là Endrick. Ancelotti xem tiền đạo của Real Madrid là một trong những gương mặt tương lai của Selecao, trong bối cảnh Brazil vẫn chưa xác định được số 9 chủ lực.
“Đúng là trong năm nay chúng tôi đã thử nghiệm nhiều tiền đạo. Tình hình rất rõ ràng, chúng tôi có một số cầu thủ trẻ đang có phong độ rất tốt và phải đồng hành với quá trình phát triển của họ. Một trong số đó chắc hẳn mọi người đều biết rõ: Endrick. Chúng tôi còn những tiền đạo khác đang thi đấu rất tốt và một số người cũng đang vươn lên từ danh sách này. Chúng tôi có đủ sự lựa chọn, nhưng Endrick sẽ là một cầu thủ quan trọng với Brazil trong tương lai”, Ancelotti khẳng định.
Với danh sách mới, Ancelotti đã cho thấy Brazil dưới thời ông sẽ không còn phụ thuộc vào thế hệ cũ. Vinicius, Raphinha và Endrick được kỳ vọng trở thành những nhân vật trung tâm trong hành trình hướng tới World Cup 2030.
Danh sách ĐT Brazil
Thủ môn: Hugo Souza (Corinthians), Morisco (Coritiba), Otavio (Cruzeiro).
Hậu vệ: Arthur Dias (Athletico-PR), Douglas Santos (Zenit), Gabriel Magalhaes (Arsenal), Jair (Nottingham Forest), Marquinhos (PSG), Matheuszinho (Corinthians), Mauro Junior (PSV), Vitor Reis (Manchester City), Wesley (Roma).
Tiền vệ: Andrey Santos (Manchester United), Breno Bidon (Corinthians), Bruno Guimaraes (Arsenal), Danilo Santos (Botafogo), Douglas Luiz (Juventus), Gabriel Bontempo (Santos).
Tiền đạo: Endrick (Real Madrid), Estevao (Chelsea), Joao Pedro (Chelsea), Pedro (Flamengo), Raphinha (Barcelona), Rayan (Bournemouth), Samuel Lino (Flamengo), Vinicius Junior (Real Madrid).

























