Anh: Kane - Saka - Gordon
Đội tuyển Anh đang sở hữu hàng công được đánh giá toàn diện nhất. Harry Kane là trung phong hàng đầu thế giới, với khả năng dứt điểm và làm tường xuất sắc. Bukayo Saka đang ở đỉnh cao phong độ tại Arsenal, còn Anthony Gordon mang đến tốc độ, sự táo bạo và khả năng xuyên phá biên cực tốt. Bộ ba này kết hợp giữa kinh nghiệm, kỹ thuật và sức trẻ - một cấu trúc tấn công khiến mọi hàng thủ phải dè chừng.
Pháp: Mbappe - Dembele - Doue
Nếu nói về sự bùng nổ cá nhân, không đội nào sánh bằng Pháp. Kylian Mbappe là mũi nhọn siêu hạng, Dembele mang đến sự đột biến từ hai cánh, và tài năng trẻ Desire Doue là phát hiện mới, giúp Les Bleus thêm phần linh hoạt. Tuy nhiên, điểm yếu của họ nằm ở tính ổn định và khả năng phối hợp khi gặp những đội phòng ngự kỷ luật.
Na Uy: Haaland - Sorloth - Strand Larsen
Na Uy đang sở hữu “hàng tiền đạo cao kều” đáng sợ nhất châu Âu. Erling Haaland là "cỗ máy" ghi bàn, Sorloth và Larsen đều mạnh về không chiến. Điểm trừ duy nhất là lối chơi quá phụ thuộc vào Haaland, khiến họ dễ bị bắt bài trước các đối thủ mạnh.
Tây Ban Nha: Torres - Williams - Yamal
La Roja đã trẻ hóa hàng công đáng kể. Ferran Torres ổn định, Nico Williams đầy tốc độ và Lamine Yamal đang khiến châu Âu ngỡ ngàng. Bộ ba này đem lại thứ bóng đá nhanh, kỹ thuật và linh hoạt, đúng với DNA tiki-taka hiện đại của Tây Ban Nha.
Bồ Đào Nha: Ronaldo - Neto - Leao
Cristiano Ronaldo vẫn là đầu tàu, nhưng điểm sáng nằm ở hai cánh: Pedro Neto giàu tốc độ và Rafael Leao sáng tạo. Hàng công này pha trộn giữa kinh nghiệm và kỹ thuật, tuy nhiên lối chơi của Bồ Đào Nha đôi khi vẫn xoay quanh CR7 quá nhiều.
Đức: Woltemade - Musiala - Adeyemi
Đức đang trong quá trình tái thiết, và dàn tấn công trẻ trung này hứa hẹn tương lai rực rỡ. Musiala là “nhạc trưởng” tấn công, Adeyemi tốc độ như điện, còn Woltemade mang đến sự khác biệt ở vai trò trung phong.
Italia: Kean - Raspadori - Retegui
Hàng công trẻ, giàu tiềm năng nhưng vẫn thiếu tính bùng nổ. Kean và Raspadori có kỹ thuật tốt, còn Retegui đang học cách thích nghi với môi trường châu Âu. Azzurri có sự gắn kết, nhưng hiệu suất ghi bàn vẫn là nỗi lo.
Bỉ: Openda - Doku - Trossard
Đây có lẽ là thế hệ tấn công đáng xem nhất của Bỉ kể từ thời Hazard - Lukaku. Openda năng nổ, Doku đầy tốc độ và kỹ thuật, còn Trossard đang đạt phong độ cao tại Arsenal. Bộ ba này có thể khiến bất kỳ hàng thủ nào chao đảo.
Thuỵ Điển: Isak - Gyokeres - Elanga
Cũng giống như Na Uy, Thuỵ Điển đang có nhiều tiền đạo chất lượng đã và đang khẳng định mình tại các giải hàng đầu châu Âu. Tuy nhiên, những tuyến khác lại không mạnh nên khả năng họ giành vé dự World Cup 2026 đang khá mong manh.