Antonio Nusa - Neymar xứ Bắc Âu và tương lai của Na Uy

HOÀNH BỒ
15:47 ngày 29-06-2022
“Antonio Nusa có thể tạo ra những khoảnh khắc phi thường” - cựu hậu vệ Ngoại hạng Anh, Gunnar Halle tin rằng bóng đá Na Uy đang sở hữu một tài năng xuất chúng khác, sau những ngôi sao đã thành danh như Haaland và Odegaard.
Antonio Nusa là ai?

Neymar xứ Bắc Âu

Ở tuổi 17 và 21 ngày, Antonio Nusa trở thành cầu thủ ghi bàn trẻ nhất trong lịch sử CLB Club Brugge. Chàng trai người Na Uy lập kỳ tích cho đội bóng Bỉ, vượt qua kỷ lục đã tồn tại từ năm 1974 của Dirk Hinderyckx. Bàn thắng mà Nusa ghi cho Brugge vào ngày 8/5/2022 vừa qua vào lưới Union Saint-Gilloise đã mở ra một chương mới cho sự nghiệp của cầu thủ còn rất trẻ này.

Trước đó, ở đội bóng cũ Stabaek và tại giải VĐQG Na Uy, Nusa cũng đã kịp tạo nên một kỳ tích khác. Tháng 6/2021, ngôi sao tấn công gốc Nigeria với bàn thắng vào lưới Bodo/Glimt, đã trở thành cầu thủ trẻ thứ hai ghi bàn trong toàn bộ lịch sử giải đấu.

Vào lúc này các fan của Stabaek, một đội bóng thuộc giải VĐQG Na Uy, đang vô cùng giận dữ với BLĐ. Bởi lẽ, mùa hè năm ngoái, giới lãnh đạo Stabaek vội vã bán Antonio Nusa khi nhận được đề nghị trị giá 3 triệu euro từ Club Brugge. Nhìn vào sự phát triển vượt bậc của cầu thủ được truyền thông Na Uy mệnh danh là “Neymar mới” này, đội bóng Bỉ tin rằng họ đã vớ được một món hời.

Antonio Nusa chơi bóng cho đội nghiệp dư Langhus từ thuở tấm bé. Đến năm 13 tuổi, cha mẹ Nusa tin rằng con trai họ cần có môi trường tốt hơn để phát triển. Nghĩ là làm, họ ghi danh cho cậu bé vào đội trẻ Stabaek. Và đây là bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời Nusa. Bởi chỉ chưa đầy một tháng sau ngày đón tuổi 16, cậu đã được trao cơ hội chơi cho đội một Stabaek.

Gunnar Halle, cựu cầu thủ Leeds United từng chơi bóng ở giải Ngoại hạng Anh và lúc này đang dẫn đội U17 Na Uy nhận định về cậu học trò: “Antonio Nusa sở hữu những kỹ năng tuyệt vời với trái bóng. Nó có thể tạo ra những khoảnh khắc phi thường”. Minh chứng cho phát biểu ấy, Nusa chỉ mới đá cho U17 Na Uy 2 trận nhưng cũng đã ghi 1 bàn thắng rất đẹp.

Tháng 4/2021, Nusa trả lời phỏng vấn tờ Aftonposten như thế này: “Tôi thích tạo ra sự hỗn loạn. Neymar là hình mẫu của tôi. Anh ấy tạo ra sự hỗn loạn bằng khả năng rê dắt của mình, giống như cách chơi của tôi vậy”.

Chờ tam tấu Na Uy

Bóng đá Na Uy đang sở hữu một thế hệ đầy hy vọng. Erling Haaland có thể gánh vác hàng công đội bóng Bắc Âu trong hàng thập kỷ tới. Sắp bước sang tuổi 22, tiền đạo này đã và đang đạt được những thành tựu tuyệt vời, thậm chí trên con đường đi vào ngôi đền huyền thoại của bóng đá thế giới.

Trong khi đó, Martin Odegaard ở tuổi 23 đã trở thành nhạc trưởng của ĐT Na Uy. Thoát khỏi cái mác cầu thủ của giới truyền thông khi rời bỏ đội bóng hào nhoáng Real Madrid để gia nhập Arsenal, rõ ràng Odegaard đã có một quyết định đúng đắn. Bởi nhờ vậy, anh có cơ hội thể hiện tài năng thay vì chỉ là một cầu thủ tiềm năng ở Madrid.

Nhưng để hàng công Na Uy trở nên mạnh mẽ, đội bóng này cần những cầu thủ có nền tảng kỹ thuật đủ tốt, có khả năng tạo ra sự đột biến trên sân. Theo đánh giá của chuyên gia Michael Yokhin trên tờ Goal, 2 năm tới sẽ là thời điểm Antonio Nusa bước ra ánh sáng, sát cánh với Haaland và Odegaard để tạo ra một bộ ba tấn công đủ mạnh mẽ cho ĐT Na Uy.

Điểm mạnh của Nusa, tự biệt danh “Neymar Bắc Âu” đã nói lên tất cả: Khả năng đi bóng, rê dắt, tạo ra sự bất ngờ cho đối thủ với những cú cắt chéo từ cánh trái bó vào trong mang đầy tính sát thương. 

Bên cạnh đó, chàng trai trẻ này cũng rất cừ ở khả năng kiến tạo với những đường chuyền mang tính đột biến cao. Cái chân phải của Nusa được đánh giá còn “ngoan” hơn cả siêu sao người Brazil. 

Ở Na Uy, mẫu cầu thủ như Nusa thuộc dạng của hiếm. Cách chơi phóng khoáng, ngẫu hứng dựa trên nền tảng kỹ thuật vượt trội, đó là sự khác biệt giữa Nusa và những cầu thủ vốn đã quen với cách chơi “lập trình” ở xứ sở này.

Và cũng nhờ vậy, ông thầy Eirik Kjono của đội bóng cũ Stabaek sau hơn 1 năm Nusa rời đi vẫn còn ấn tượng: “Cậu ấy có thể tạo ra sự thách thức, vượt qua đối thủ và tạo ra sự mất cân bằng cho đối thủ. Tuy nhiên, điều làm nên sự khác biệt giữa Nusa và các cầu thủ ở cùng độ tuổi, đó là tố chất dứt điểm thực sự sắc bén. Thật hiếm thấy một mẫu cầu thủ như vậy ở Na Uy”.

ĐT Nigeria “đòi người”
Antonio Nusa sinh ra ở Ski, Na Uy. Tuy nhiên, cầu thủ này cũng có thể chơi cho Nigeria nếu muốn. Người cha của Nusa có gốc gác Nigeria, nhưng sau đó đã đến Đan Mạch định cư.
Hiện tại, LĐBĐ Nigeria đang mời gọi Nusa trở về khoác áo ĐT quê nhà. Dĩ nhiên là phía Na Uy cũng không muốn mất người. Hiện đội bóng này đang để Nusa chơi ở đội U17. Với phong độ xuất sắc trong màu áo CLB Club Brugge tại Bỉ, rất có thể HLV Stale Solbakken sẽ sớm trao cơ hội lên tuyển cho Nusa để tránh “đêm dài lắm mộng”.

Nusa mang đến tính giải trí
Mats Solheim, người đồng đội cũ của Nusa ở Stabaek nhận xét: “Vẫn còn một khoảng cách giữa Nusa và Neymar, nhưng tôi thấy nhiều điểm tương đồng giữa họ. Cách cậu ấy di chuyển và rê dắt trái bóng mang đến tính giải trí rất cao, bằng những pha xử lý mãn nhãn”.

16&5 - Cho đến nay, toàn bộ sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp của Antonio Nusa là 16 trận, bao gồm 11 trận cho Stabaek, 3 trận với Club Brugge và 2 trận cùng U17 Na Uy. Cho đến nay, cầu thủ mới 17 tuổi này đã có 5 bàn thắng, tức đạt hiệu suất 0,31 bàn/trận.

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x