Bi Nguyễn & hành trình vượt qua số phận khắc nghiệt

Trần Thành
17:53 ngày 20-10-2019
Có biệt danh “Ong Sát thủ”, Bi Nguyen là một trong những nữ võ sĩ MMA đáng xem nhất hiện nay. Dù vậy, con đường đến ánh sáng vinh quang nơi võ đài là cả một hành trình dài đen tối với cô gái 29 tuổi gốc Việt.
Bi Nguyễn & hành trình vượt qua số phận khắc nghiệt

Quá khứ đen tối
Năm 8 tuổi, Bi Nguyen theo gia đình rời Việt Nam đến California định cư. Cuộc sống mới ở xứ cờ hoa không toàn màu hồng như họ mơ ước. Cô bé Bi Nguyen đang tuổi ăn học phải sớm nai lưng ra lao động phụ giúp gia đình. Nếu không chịu khó kiếm tiền, họ chỉ còn nước trở thành tội phạm để kiếm miếng cơm hàng ngày. Những ngày khốn khó ấy đã biến Bi Nguyen trở thành võ sĩ trước cả khi lên sàn MMA, với đối thủ chính là cuộc đời.

“Ngay từ lúc nhỏ, tôi đã học được giá trị của lao động. Nhà tôi có 7 anh chị em, nhưng bố mẹ không thiên vị ai”, Bi Nguyen kể lại trên tờ NY Post. Tiếp tục mạch chuyện, Bi trần tình: “Để cho tất cả được học hành đến nơi đến chốn, mọi người phải xắn tay vào làm việc. Chúng tôi thường ngồi xếp báo trong xe tải từ 9h tối đến 2h sáng để phân loại rồi gửi cho các doanh nghiệp địa phương. Làm xong việc tôi mới đi ngủ, nếu không phải thức đến giờ đi học”.

Quãng thời gian ngồi trên ghế nhà trường của Bi Nguyen sớm dừng lại ở tuổi 15. Cô bỏ học và cũng từ biệt gia đình ở California. Điểm đến tiếp theo trong hành trình của cô là Texas. Bi Nguyen ra đi bởi tiếng gọi tình yêu, nơi bạn trai cô sống ở đó. Nhưng rốt cục, cuộc tình trong mơ ấy lại trở thành chuỗi ngày ác mộng ám ảnh cô đến tận bây giờ.

Trong 4 năm liền, Bi Nguyen phải làm nạn nhân cho những trò bạo hành quái đản của gã bạn trai. Hắn ngăn cấm cô liên lạc với gia đình và bạn bè, rồi tra tấn thể xác cô mỗi ngày. Nghĩ về những ngày đó, Bi Nguyen nói cô cảm thấy mình như một cái vỏ ốc rỗng, sống thẫn thờ mà không nghĩ đến ngày mai. Chỉ đến khi cảnh sát Mỹ phát hiện, Bi mới được giải thoát.

Tìm lại bản thân
Ngày tên bạn trai cũ bị tống giam, Bi Nguyen cũng trở thành người vô gia cư. Không nhà cửa, không tiền bạc, không nơi nương tựa, cô gái gốc Việt đứng trước vô vàn ngã rẽ cuộc đời. Nhưng thay vì tiếp tục sa ngã và trượt dài, cô cảm thấy mình cần làm những điều có ích. Muốn giúp ích cho xã hội thì phải tự bảo vệ được bản thân, vì thế Bi Nguyen bắt đầu học võ.

Môn võ đầu tiên Bi Nguyen học là muay Thái. Cô đến đăng ký ở một phòng tập tại Houston và chăm chỉ đến học mỗi ngày. Các HLV ở phòng tập cũng rất ngạc nhiên trước tố chất lạ của cô gái trẻ. Những cú đấm và đá của cô mạnh đến lạ thường dù là người mang dòng máu châu Á. Vì thế, họ khuyến khích cô tập thêm những môn võ khác như kick-boxing, karatedo và cân nhắc theo đuổi con đường võ thuật.

Sau 6 tháng tập luyện, Bi Nguyen lần đầu thượng đài ở một giải muay Thái quốc tế. Bất ngờ hơn là cô giành chức vô địch một cách đầy thuyết phục. Từ chỗ học để tự vệ, võ thuật dần trở thành sự nghiệp của cô. Từ năm 2012 đến 2016, cô tiếp tục càn quét các sàn muay Thái nghiệp dư. Đến khi chẳng còn đối thủ nào xứng tầm với mình nữa, Bi Nguyen chính thức chuyển sang thi đấu MMA chuyên nghiệp.

Jeremy Mahon, cựu võ sĩ MMA chuyên nghiệp và hiện tại là HLV của Bi Nguyen nhận định: “Cô ấy là một võ sĩ hoàn hảo. Không chỉ mạnh về thể chất, Bi còn có ý chí thi đấu mạnh mẽ. Có lẽ quá khứ đầy rẫy những ký ức đau thương đã giúp cô ấy vững vàng như ngày hôm nay. Trong mỗi trận đấu, Bi đều giữ tâm lý ổn định trong trạng thái mà mọi võ sĩ đều sẽ mất bình tĩnh”.

Võ thuật đã giúp Bi Nguyen lấy lại tất cả những gì cô từng mất. Nhờ những trận đấu trên sàn MMA, cô dần tìm được những bạn bè thời thơ ấu. Đến năm 2017, cô trở lại California lần đầu sau 10 năm. Không còn bất hòa như trước đây nữa, Bi Nguyen đoàn tụ với gia đình mình trong nước mắt. Bây giờ dù có bị cuộc đời quăng quật đến đâu đi nữa, cô vẫn sẽ có một mái nhà để trở về.

Rời gameshow vì sợ chấn thương

Dù được NHM mong đợi, song Bi Nguyen vẫn quyết định chia tay gameshow nổi tiếng Survivor trên truyền hình tại Mỹ. “Tôi đã gặp chấn thương đầu gối trong khi thực hiện một cảnh quay”, nữ võ sĩ MMA chia sẻ thêm, “Đó là một chấn thương có thể ảnh hưởng đến sự nghiệp thi đấu của tôi. Vì vậy, tôi đã quyết định rời gameshow này sau khi đã tham khảo ý kiến bác sỹ riêng cũng như một số chuyên gia ”. Động thái của Bi Nguyen đã đập tan những tin đồn cho rằng cô rời gameshow: Survivor là do vấn đề về thù lao chưa tương xứng.

Lý giải biệt danh “Ong Sát thủ”
Mỗi lần Bi Nguyen thượng đài, HLV Jeremy Mahon luôn đứng ở góc võ đài hét lớn: “Kill her, Bi” (Hạ đối thủ đi Bi). Tuy nhiên trước ống kính máy quay, câu này bị nghe chệch thành “Killer Bee” (Ong Sát thủ). Biệt danh “Ong Sát thủ” từ đó gắn liền với cô. Trên mạng xã hội, cô cũng lấy tên là “Ong Sát thủ”.

Lấn sân ONE Championship


Bi Nguyen đã quyết định lấn sân ONE Championship không lâu sau khi chia tay gameshow: Survivor. Theo Bi Nguyen, cô từng dự khán không ít trận đấu trong khuôn khổ ONE Championship và rất mong muốn thử sức tại đây. Kể từ khi thành lập vào năm 2011 đến nay, ONE Championship đã trở thành một trong những đấu trường võ thuật tổng hợp lớn nhất tại châu Á nói riêng và thế giới nói chung.

Về thăm lại quê hương Việt Nam


Bi Nguyen đã có dịp về thăm lại quê hương Việt Nam hồi đầu tháng 9 vừa qua. Cá nhân nữ võ sỹ MMA không giấu nổi vẻ hào hứng xen lẫn sự xúc động khi đặt chân trở lại thành phố Hồ Chí Minh, nơi cô sinh ra. “Quê hương là duy nhất với mỗi người, đó là điều tôi không bao giờ quên dù có sinh sống ở bất kỳ nơi nào trên thế giới”, Bi Nguyen nhấn mạnh.

Bi Nguyen “bật mí” lý do yêu Muay Thai


Dù đã trở thành võ sỹ MMA chuyên nghiệp, song Bi Nguyen vẫn còn “nặng lòng” với Muay Thai. Nữ võ sĩ gốc Việt mới đây đã đánh bại võ sỹ người Ấn Độ, Puja Tomar sau ba hiệp ở ONE Championship tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh tối 6/9 vừa qua. “Muay Thai luôn đem lại cho tôi cảm giác hào hứng khác lạ”, Bi Nguyen nói, “Đó thực sự là môn võ mà tôi cảm thấy phát huy được hết khả năng”. 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • Tin nóng BĐVN 16/4: Dàn sao U23 Việt Nam sửng sốt trước mặt sân thi đấu quá đẹp trận gặp Kuwait Tin nóng BĐVN 16/4: Dàn sao U23 Việt Nam sửng sốt trước mặt sân thi đấu quá đẹp trận gặp Kuwait

    Tin nóng BĐVN 16/4 - Phát biểu của HLV Hoàng Anh Tuấn trước trận gặp U23 Kuwait - U23 Việt Nam tham quan sân thi đấu chính thức trận mở màn - Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Indonesia sẽ gửi đơn lên AFC để phản đối một số quyết định của trọng tài - HLV trưởng Diego Giustozzi khẳng định ĐT Futsal Việt Nam đặt mục tiêu tiến sâu tại giải Futsal châu Á.

  • Kết quả U23 Nhật Bản 0-0 U23 Trung Quốc: Bị mất người, U23 Nhật Bản vẫn thắng! Bị mất người, nhưng U23 Nhật Bản vẫn thắng!

    Mất người từ phút 17, nhưng U23 Nhật Bản vẫn giành được trận thắng đầu tiên của bảng B, dẫu họ đã chịu không ít áp lực từ đối thủ U23 Trung Quốc.

  • Nhận định bóng đá U23 Saudi Arabia vs U23 Tajikistan, 01h00 ngày 17/4: Đương kim vô địch trổ tài 01h00 ngày 17/4, U23 Saudi Arabia vs U23 Tajikistan

    Nhận định bóng đá trận U23 Saudi Arabia vs U23 Tajikistan diễn ra vào 01h00 ngày 17/4 trong khuôn khổ bảng B VCK U23 châu Á 2024. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, dự đoán tỷ số.

  • Nhận định bóng đá Dortmund vs Atletico, 02h00 ngày 17/4:  Rời cuộc chơi ngay trên sân nhà 02h00 ngày 17/4: Dortmund vs Atletico

    Nhận định bóng đá trận đấu giữa Dortmund vs Atletico trong khuôn khổ tứ kết lượt về Champions League 2023/24 sẽ diễn ra vào lúc 02h00 ngày 17/4. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x