Blatter cũng có nhiều công trạng trong 17 năm tại vị

HỒ ĐẮC
08:04 ngày 04-06-2015
Sepp Blatter vừa từ chức chủ tịch FIFA vì scandal tham nhũng của cấp dưới. Đó thực sự là mảng tối trong cuộc đời của người đàn ông 79 tuổi này. Tuy nhiên, không vì thế mà người ta có thể phủ nhận những công trạng to lớn của Blatter trong 17 năm điều hành FIFA.
Blatter cũng có nhiều công trạng trong 17 năm tại vị
Những ngày qua, cả thế giới rúng động khi một loạt quan chức của FIFA bị bắt vì cáo buộc hối lộ và tham nhũng. Điều đó khiến uy tín của ông Sepp Blatter giảm mạnh. Thậm chí ngài chủ tịch FIFA cũng bị điều tra… ăn hối lộ.

Đã xuất hiện những làn sóng chỉ trích Blatter, kết tội ông, bày tỏ sự phẫn nộ với cách điều hành FIFA của ông và muốn ông rời khỏi chiếc ghế chủ tịch. Trước áp lực đó, ông Blatter đã tuyên bố từ chức vào đêm thứ Ba vừa qua.

Nhưng công bằng mà nói, người đàn ông 79 tuổi này cũng rất có công với FIFA. Chính nhờ sự điều hành của Blatter trong suốt 17 năm làm lãnh đạo, FIFA mới có thể phát triển mạnh mẽ để trở thành tổ chức đa quốc gia có tầm ảnh hưởng lớn, thậm chí ở một chừng mực nào đó còn vượt cả Liên hiệp quốc.

Không phải ngẫu nhiên mà trong cuộc bầu cử chủ tịch FIFA vừa rồi, bất chấp đang trong tâm bão chỉ trích, ông Blatter vẫn vượt qua đối thủ đua tranh là Hoàng tử Ali bin al-Hussein của Jordan để lần thứ 5 liên tiếp giữ cương vị cao nhất của FIFA.


Thực tế, kể từ khi tiếp quản chiếc ghế chủ tịch FIFA thay Joao Havelange năm 1998, Blatter đã làm được rất nhiều việc ý nghĩa. Dự án Goal do ông khởi xướng giúp rất nhiều quốc gia phát triển cơ sở hạ tầng, nâng cao chất lượng đào tạo và phát triển bóng đá lên tầm cao mới.

Cũng nhờ có Blatter, World Cup mới thực sự được phổ cập, các “vùng trũng” như châu Phi mới có cơ hội được đăng cai tổ chức World Cup. Và thực tế là VCK World Cup 2010 đã thành công rực rỡ với hơn 3,2 tỷ người theo dõi các trận đấu diễn ra ở Nam Phi. 

Đặc biệt nhờ có đầu óc nhạy bén của Blatter, tiền mới ồ ạt chảy vào két của FIFA. Nhờ đó, cơ quan quyền lực của bóng đá thế giới mới có thể vươn lên những tầm cao mới so với thời kỳ của ông Havelange và FIFA trở thành cỗ máy kiếm tiền siêu đẳng.

Theo báo cáo tài chính, chỉ tính trong giai đoạn từ năm 2007 đến 2014, doanh thu của FIFA đã tăng từ 882 triệu USD lên thành 2,096 tỷ USD. Số tiền dự trữ cùng kỳ cũng tăng từ 643 triệu lên 1,523 tỷ USD. Những con số ấy không biết nói dối và đáng để người ta phải ngả mũ trước khả năng lãnh đạo của Blatter.

Cái gì cũng có mặt trái của nó. Không phải ngẫu nhiên mà Blatter bị áp lực đến nỗi phải từ chức. Ông là người có tội. Nhưng công lao của ông có lẽ cũng đủ để trùm hết tội. 

Và chắc chắn sau này khi đề cập đến sự phát triển của bóng đá thế giới, người ta không thể không nhắc đến những thành tựu lớn lao mà FIFA có được dưới thời của chủ tịch Blatter.

Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

  • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
  • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
  • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
  • Giá: 98.000 đồng.

ĐẶT MUA NGAY
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x