Các ngôi sao bóng đá giải nghệ trong năm 2015

PHONG LINH
05:43 ngày 31-12-2015
Năm 2015 chứng kiến hàng loạt huyền thoại bóng đá giã từ sự nghiệp thi đấu, để lại nhiều tiếc nuối trong lòng NHM. Từ thủ môn Rogerio Ceni, hậu vệ Rio Ferdinand cho tới tiền vệ Juan Roman Riquelme và chân sút vĩ đại Raul Gonzalez.
Các ngôi sao bóng đá giải nghệ trong năm 2015
Hàng loạt ngôi sao lớn đã tuyên bố giải nghệ trong năm 2015. Nhưng có lẽ Raul Gonzalez là cái tên nổi bật nhất và khiến NHM ngậm ngùi nhất. Ngôi sao người Tây Ban Nha đã giải nghệ ở tuổi 38 trong màu áo New York Cosmos vào tháng 11 vừa rồi. Có thể nói, Raul là một trong những ngôi sao có tầm ảnh hưởng lớn nhất trong thế giới bóng đá đương đại. 

Cái dáng chạy luôn hướng về phía trước và những pha làm bàn tinh tế của anh đã in đậm trong tâm trí của nhiều thế hệ NHM bóng đá suốt hơn 2 thập kỷ qua. Đặc biệt, với hàng trăm triệu CĐV Real trên khắp hành tinh, họ vừa phải nói lời chia tay với biểu tượng, niềm tự hào lớn nhất tại Bernabeu trong kỷ nguyên bóng đá hiện đại. 

VIDEO: Những cuộc chia tay của các huyền thoại năm 2015


Cũng trong năm 2015, sân cỏ còn nói lời chia tay một ngôi sao mà mỗi khi nhắc tới anh, NHM luôn tiếc nuối, luôn thèm muốn được xem lại anh thi đấu. Đó là Juan Riquelme. Tiền vệ người Argentina không giành nhiều danh hiệu khi thi đấu. 

Nhưng, Riquelme luôn được thừa nhận là “tiền vệ số 10” kinh điển cuối cùng mà bóng đá sản sinh ra, người thổi vào bóng đá một nguồn cảm hứng khổng lồ. Riquelme đáng ra vẫn tiếp tục thi đấu. Anh từng ký hợp đồng với CLB Cerro Porteno vào đầu năm 2015. Nhưng chỉ 2 ngày sau đó, anh đã thay đổi và quyết định treo giày.

Ferdinand, Senna, Ceni và Riquelme (từ trái qua), 
những ngôi sao giã từ sự nghiệp thi đấu trong năm 2015

Marcos Senna là một ngôi sao lớn khác giải nghệ trong năm 2015. Trong ký ức của NHM, tiền vệ phòng ngự này là “chiếc động cơ vạn năng” làm nên chức vô địch EURO 2008 của Tây Ban Nha. Đáng nói nữa, ngôi sao 39 tuổi này chia tay sân cỏ cùng ngày và cùng đội với Raul Gonzalez, sau khi cả hai chơi trận cuối cùng cho New York Cosmos vào tháng 11 vừa rồi.

Rio Ferdinand cũng là một cái tên lấy đi nhiều nước mắt của NHM trong năm 2015 bởi quyết định treo giày của anh, đặc biệt với các CĐV của Man United, CLB anh đã cống hiến tới 12 năm đỉnh cao. Có thể khẳng định Ferdinand là một trong những trung vệ thép lợi hại nhất đầu thế kỷ 21, không chỉ ở Man United, tại Anh mà cả trên thế giới. Ferdinand chia tay sân cỏ sau mùa 2014/15 trong màu áo QPR.

Trong những ngôi sao giải nghệ năm 2015, không thể không nhắc tới Rogerio Ceni. Anh là thủ môn đặc biệt nhất trong lịch sử bóng đá thế giới, dù chỉ bắt duy nhất cho CLB Sao Paulo trong đời cầu thủ chuyên nghiệp. Ceni chia tay với bóng đá khi đã 42 tuổi, là thủ môn ghi bàn nhiều nhất trong lịch sử túc cầu, với tổng cộng 131 pha lập công!

Khá nhiều ngôi sao nổi bật trong hàng chục năm qua cũng đã chỉ còn trong ký ức. Có thể liệt kê những cái tên tiêu biểu như Brad Friedel, Richard Dunne, Sebastian Kehl, Pablo Aimar, Luis Perea, Alvaro Recoba hay gần đây nhất là Damien Duff.


Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
<
  • Điểm tin 28/4: Arsenal chiêu mộ sao 100 triệu euro, Messi lại tỏa sáng rực rỡ Điểm tin 28/4: Arsenal chiêu mộ sao 100 triệu euro, Messi lại tỏa sáng rực rỡ

    Điểm tin 28/4 - Messi lại tỏa sáng giúp Inter Miami trụ vững ngôi đầu - Salah ám chỉ 'vấn đề lớn' nếu công khai vụ căng thẳng với Klopp - Ten Hag phản ứng với fan sau pha thay người 'đi vào lòng đất' - Sheffield United xuống hạng tại Premier League 2023/24 - Jadon Sancho lập kỷ lục - Kane chính thức đi vào lịch sử Bundesliga - Arsenal muốn chiêu mộ sao 100 triệu euro

  • HLV Hoàng Anh Tuấn: ‘Cầu thủ U23 Việt Nam về CLB có được đá nhiều không?’ HLV Hoàng Anh Tuấn: ‘Cầu thủ U23 Việt Nam về CLB có được đá nhiều không?’

    Khép lại VCK U23 châu Á 2024 với việc cùng U23 Việt Nam vào tứ kết, HLV Hoàng Anh Tuấn hy vọng đồng thời trăn trở về việc cầu thủ U23 Việt Nam sẽ ra sao khi trở về CLB chủ quản. Ông mong họ được thi đấu nhiều hơn.

  • FC Online ra mắt 'VAR bóng đá' FC Online ra mắt 'VAR bóng đá'

    Đến hẹn lại lên, mỗi mùa giải khi đi đến giai đoạn nước rút thì người hâm bóng đá lại sôi sục vì những trận cầu tâm điểm mang tính quyết định. Đi cùng với đó, không tránh khỏi những màn “VAR chạm” nảy lửa trên khắp các diễn đàn như FC Online.

  • Saka cảnh báo Arsenal sau thất bại của Liverpool Saka cảnh báo Arsenal sau thất bại của Liverpool

    Bukayo Saka đã cảnh báo các đồng đội ở Arsenal rằng họ không thể mắc sai lầm như Liverpool trong trận derby Bắc London vào tối nay.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x