"Ronaldo là bản hợp đồng mang tính lịch sử và là minh chứng cho sự tiến bộ của giải đấu này. Tất cả nhờ vào khả năng lãnh đạo sáng suốt và sự ủng hộ mạnh mẽ của những người đứng đầu giải VĐQG Saudi Arabia. Đây còn là thương vụ gây tiếng vang trên thế giới. Nó tác động tích cực đến hình ảnh của Saudi Arabia và cho cả thế giới thấy quốc gia này văn minh và tiến bộ như thế nào", ông Alghamdi nhấn mạnh tầm quan trọng về sự xuất hiện của Ronaldo tại quốc gia Tây Á này.
Al-Nassr chiêu mộ Ronaldo theo dạng chuyển nhượng tự do sau khi thủ quân ĐT Bồ Đào Nha chấm dứt hợp đồng với MU vào cuối năm 2022. Anh ghi 7 bàn chỉ trong 4 lần ra sân gần nhất ở mọi cấp độ. Tính riêng tại giải VĐQG Saudi Arabia, cựu sao MU có 11 bàn sau 9 trận. Con số này chỉ ít hơn 5 bàn so với người đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới là người đồng đội Anderson Talisca (16 bàn).
Ngoài ra, Ronaldo đã có trận thứ 3 liên tiếp lập được cú đúp trên mọi đấu trường. Trước đó, CR7 đã ghi 2 bàn trong các trận đấu của ĐT Bồ Đào Nha trước Liechtenstein (thắng 4-0) và Luxembourg (thắng 6-0).
Trước khi Ronaldo cập bến, Al-Nassr là một đội bóng kém danh tiếng và có khoảng 700.000 người theo dõi trên mạng xã hội. Khi CR7 gia nhập, CLB này hiện sở hữu hơn 14 triệu người theo dõi.
Ronaldo có thể không phải tên tuổi lớn duy nhất sang Saudi Arabia thi đấu. Theo chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, Al-Hilal đang hy vọng ký hợp đồng với Lionel Messi sau khi hợp đồng của anh hết hạn tại PSG vào mùa Hè này.
Ông viết trên Twitter: "Al-Hilal đã gửi lời đề nghị chính thức tới Leo Messi, mức lương trị giá hơn 400 triệu euro/năm. Tuy nhiên, ưu tiên tuyệt đối của Leo là tiếp tục ở lại châu Âu. Barcelona đang chờ giải quyết xong những khúc mắc với FFP trước khi mở ra các cuộc đàm phán".