Chủ tịch David Beckham vĩ đại thật!  

HẢI AN
15:16 ngày 08-06-2023
Làm chủ tịch không nhất thiết lúc nào cũng phải trưng xe cộ, hoặc phô diễn vẻ đẹp hình thể, vũ đạo loằng ngoằng. Chủ tịch David Beckham chỉ cần mua Lionel Messi về, đồng thời đẩy giá trị CLB Inter Miami lên gấp đôi là khiến thiên hạ lác mắt trầm trồ.  

Beckham thời còn là cầu thủ chỉ biết đá bóng thôi, chả biết gì. Thế nhưng từ ngày lấy nàng Victoria có tướng “ích phu vượng tử” đâm ra lại giỏi món kiếm tiền từ những cái tưởng chừng rất ưu phiền, như quần lót hay giải bóng đá lẹt đẹt ở xứ Cờ hoa vốn chuộng bóng chày hay bóng rổ hơn cả.

Dưới sự chỉ bảo của hiền thê, Beckham bớt tập trung cho đầu tóc, áo quần để tạo dựng hình ảnh một quý ông Ăng-lê chuẩn mực. Mượn cớ bị thày sút giày vào đầu, Beckham lập tức tót khỏi MU và chuyển tới Real Madrid để vừa kiếm một mớ, vừa gia nhập hàng ngũ Galaticos "sang xịn mịn" đệ nhất thế giới thời đó.  

Và khi cảm thấy cơ lỏng, gân nhão, Beckham liền trực chỉ bay qua Đại Tây Dương để đầu quân cho LA Galaxy của giải MLS, một giải bóng đá nghe rất amateur dù có chữ “nhà nghề” trấn trạch. Không sao, Beckham thấy đây là một mảnh đất béo bở mà vẫn vô chủ nên “tiểu đào tự khai hoa”.

Trong 5 năm ở đây, Beckham kiếm được 255 triệu USD từ bóng đá, trở thành ngôi sao truyền cảm hứng cho giải đấu này, khuếch trương sự hào nhoáng của MLS ra khắp thế giới, và thu hút vô số những anh tài “hết đát” ở châu Âu sang đây vừa thi đấu dưỡng sinh, vừa hốt cú chót trước khi nghỉ hưu.  

Đã mang phận ngôi sao thì gánh thêm phận nhãn hàng quảng cáo. Khó có thể thống kê Beckham đã trở thành gương mặt thân quen trên bao nhiêu “xen” quảng cáo, tuy nhiên, đẫm và béo bở nhất vẫn cứ là thực phẩm chức năng kinh doanh đa cấp Herbal Life.  

Song, đó chưa phải là miếng bánh ngon miệng, no lâu của Beckham. Sở hữu một CLB bóng đá MLS đóng đô ở đất tiền, đất bạc Miami mới là thứ làm nên danh tiếng chủ tịch của Beckham. Tất nhiên, Becks không dại gì trút toàn bộ trứng vào giỏ và chịu cảnh “làm một mình đau tức, ăn một mình cực thân”.

Chủ tịch David Beckham vừa khiến thế giới lác mắt vì thương vụ Messi

Becks hùn vốn với 3, 4 nhà đầu tư khác để chính thức mua nhượng quyền thương mại của một CLB bóng đá sẽ được kết nạp vào MLS theo dạng mở rộng, với giá 25 triệu USD. Cần biết, Beckham có được sự hẫu thuẫn của LA Galaxy trong việc này, bởi một thoả thuận đã được thòng trong hợp đồng đưa anh đến đây thi đấu năm 2007.  

Thế là một thành viên mới của MLS thuộc khu vực Miền Đông là Inter Miami được thai nghén và phát triển. Sau vài lần trì hoãn, vào ngày 1/3/2020, Inter Miami đã thi đấu trận đầu tiên, nơi họ thua chủ nhà Los Angeles FC 0-1. Đương nhiên, vị trí chủ tịch CLB thuộc về Bechkham.  

Chủ tịch Beckham rất muốn bồi đắp danh tiếng cho CLB để biến nó thành một "con bò sữa" càng nhanh càng tốt. Nhưng bằng cách nào, chả lẽ cứ loanh quanh ăn đong đám “trâu quá xá” ở Premier League như Wayner Rooney. Thế rồi chủ tịch Beckham đã quyết định chơi lớn: chiêu mộ Lionel Messi vừa dằn dỗi quay lưng với Barca năm 2021.  

Tuy nhiên, tiền của chủ tịch Beckham không thơm bằng tiền của Quỹ đầu tư công Qatar, và danh tiếng của Inter Miami so với PSG thì "một mười một tịt". Một CLB mới có 1 năm tuổi mà định chiêu mộ chủ nhân 7 Quả bóng Vàng thì đúng là “cóc ghẻ mơ ăn thịt thiên nga”. Đương nhiên là Messi đã khoác áo PSG đến tháng 6 năm nay.  

Đêm qua, “thiên nga Messi” hào hứng tuyên bố gia nhập Inter Miami của chủ tịch Beckham, và đôi bên đã ký tá xong hết các điều kiện hợp đồng cài cắm kín mở. Thôi, giờ Messi đã có giấc mơ Mỹ nên các anh tỉ phú nguyên liệu hóa thạch ở vùng sa mạc cứ ngồi trật tự.

Việc Leo Messi chuyển đến MLS là bản hợp đồng sắp tới quan trọng nhất của giải đấu kể từ sau… chính David Beckham. Tại Inter Miami, Messi sẽ nhận được mức lương khổng lồ. Dù con số chưa được công bố, nhưng báo chí Tây Ban Nha đồn đoán vào khoảng 54 triệu USD mỗi năm và kéo dài 4 năm.  

Messi chỉ hưởng khoảng 250 triệu tiền lương trong 4 năm nhưng giá của Inter Miami đã tăng lên 1 tỉ USD

Để hưởng mức lương này, Messi cứ việc theo con đường mà chủ tịch Beckham đã đi trước: tạo ra cơ chế quy tắc cầu thủ được chỉ định của MLS dành cho những trường hợp biệt đãi nhân tài hiếm hoi. Trong luật, nó được ghi là “Quy tắc Beckham” vào năm 2007.  

Mức lương 54 triệu USD/năm của Messi sẽ vượt xa tít tắp trần lương 651.000 USD/năm của MLS. Nhưng với những cầu thủ thuộc dạng "Quy tắc Beckham", thì cứ nhận lương thoải mái tùy tâm chủ tịch CLB. Một CLB ở MLS chỉ có tối đa 3 cầu thủ thuộc dạng này. Mục đích của nó coi như trả tiền mời sao đến thi đấu, nhằm quảng bá cho MLS và nền bóng đá Mỹ.  

Con đường của chủ tịch Beckham đã dẫn lối cho vô số anh tài hết hạn sử dụng ở châu Âu sang đây làm quảng cáo cho MLS như Thierry Henry, Zlatan Ibrahimovic, Wayne Rooney… và giờ là Leo Messi. Đổi lại, họ cũng đã góp phần nâng cao vị thế của MLS trên phạm vi toàn cầu, cũng như tại Mỹ.

Nhưng mục tiêu hàng đầu vẫn là tiền và ở thương vụ này, ai cũng có quà thơm. Messi chọn Inter Miami phần lớn vì những hứa hẹn về khoản lương lậu, bao gồm các thỏa thuận chia sẻ doanh thu với Adidas và Apple.  

Tất nhiên, nhượng quyền thương mại sẽ được hưởng lợi từ việc có cầu thủ nổi tiếng nhất thế giới trên sân bóng của họ. Giá vé đã bắt đầu tăng cao, và chắc chắn sẽ có sự gia tăng doanh số bán hàng và lượng người xem, cả trong nước lẫn quốc tế. Trận ra mắt của Messi dự kiến diễn ra vào ngày 21/7. Chiếc vé rẻ nhất vào xem trực tiếp trận đấu đó đang được niêm yết 477 USD, xấp xỉ 11 triệu đồng .  

Nhưng có lẽ người chiến thắng lớn nhất chính là David Beckham. CLB trị giá 25 triệu USD năm 2014 hiện được định giá khoảng 600 triệu USD. Tuy nhiên, sau thương vụ Messi, nó lập tức nhảy lên 1 tỉ USD. Đúng là buôn bán gì cho bằng.

Hồi xưa Beckham chỉ cần lấy được "thợ hát" Vic, còn bây giờ, chủ tịch Beckham chỉ cần chiêu mộ được Messi.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x