Con đường gian nan tới châu Âu của các cầu thủ châu Phi

Việt Hà
09:47 ngày 20-04-2020
Châu Phi được xem là lục địa vàng của bóng đá trẻ. Nhưng đi tới thành công như Mohamed Salah hay Sadio Mane hiện tại chỉ là số ít. Phần đông rơi vào tình cảnh tối tăm như Luqman Gilmore. Tài năng chơi bóng không hẳn là yếu tố quyết định, bởi từ châu Phi tới châu Âu là một hành trình đầy phức tạp phi bóng đá.
Con đường gian nan tới châu Âu của các cầu thủ châu Phi

Luqman Gilmore hiện chơi bóng tại FC Zugdidi thuộc giải vô địch quốc gia Georgia. Hậu vệ 23 tuổi vẫn mơ một ngày được thi thố tại các giải vô địch hàng đầu châu Âu như mục tiêu ban đầu khi rời Nigeria. Nhưng Gilmore cũng hiểu rằng sau những gì đã xảy ra với anh, thực tại khắc nghiệt hơn nhiều cho một cầu thủ trẻ châu Phi.

Gilmore gây chú ý vào năm 2013 khi CLB chủ quản AACC gửi hàng trăm clip đến các tuyển trạch viên khắp châu Âu. AACC là đội bóng nghiệp dư, không nằm trong hệ thống thi đấu chuyên nghiệp tại Nigeria và cũng không có bất kỳ đối tác đào tạo nào ở châu Âu. Ở tuổi 16, Gilmore cho rằng đó là thuận lợi giúp anh thoát khỏi ràng buộc và có thể tự quyết định số phận của mình.    

Cuộc thử việc đầu tiên tại Fulham bất thành. Sau đó, Gilmore được một tay “cò” giới thiệu tới Stoke. Gilmore tập khá tốt với đội U18 và được Stoke chuẩn bị kéo lên đội U21. Nhưng rồi việc ký hợp đồng gặp khó vì Gilmore chưa đủ 18 tuổi và thiếu “tên tuổi quốc tế” (ám chỉ việc khoác áo các đội tuyển trẻ quốc gia). 

Thực ra, Gilmore từng tập cùng đội U17 Nigeria bên cạnh Kelechi Iheanacho. Nhưng Gilmore bị gạch tên khi HLV gút danh sách vì “xuất thân” từ một CLB nghiệp dư. Rất nhiều cầu thủ trẻ tương tự Gilmore, chọn một CLB nằm ngoài hệ thống chuyên nghiệp vì các CLB lớn có xu thế “trói chặt” cầu thủ không cho sang châu Âu. Nhưng mặt trái là họ thiệt thòi khi lên tuyển.

Từng là một “viên ngọc thô” nhưng ở tuổi 23, Luqman Gilmore đã sớm phải dạt sang Georgia kiếm sống

Stoke vẫn tìm cách ký hợp đồng với tài năng đến từ Nigeria này. Theo tay “cò” giới thiệu thì Gilmore có tổ tiên sinh ra ở London, giúp Stoke hy vọng biến Gilmore thành cầu thủ châu Âu. Nhưng sau một tháng điều tra gốc gác Gilmore, Stoke phát hiện tay “cò” khai khống. “Tôi sụp đổ hoàn toàn”, cầu thủ trẻ Nigeria nhớ lại.

Sau Stoke, một tay “cò” khác kéo Gilmore sang Bồ Đào Nha thử việc tại Leixoes. Chỉ sau ba ngày xem giò cẳng, đội bóng hạng Nhì Bồ Đào Nha đã quyết định ký hợp đồng với Gilmore. Nhưng rồi người Bồ Đào Nha phát hiện ra Gilmore có tuổi thật là 16 chứ không phải 18 như tay “cò” giới thiệu. Thỏa thuận đổ bể vì cầu thủ người Nigeria chưa đủ tuổi ký hợp đồng.

Gilmore không dám muối mặt trở về Nigeria gặp cha mẹ. Anh theo lời giới thiệu tới thử việc tại Alcorcon. Mọi việc có vẻ suôn sẻ vì đội bóng hạng Nhì Tây Ban Nha sẵn sàng ký hợp đồng, còn nhà chức trách bản địa chuẩn bị cấp giấy phép lao động cho Gilmore. Nhưng vào phút chót hợp đồng vẫn không được ký. Lý do bởi tay “cò” đòi phí môi giới quá cao. “Lúc đó tôi đã nghĩ rằng bóng đá không dành cho tôi’, Gilmore chia sẻ.

Cuối cùng, cầu thủ trẻ người Nigeria này chỉ tìm được bến đậu tại Imereti thuộc giải VĐQG Georgia. Phong độ ổn định giúp Gilmore gia nhập Dinamo Tbilisi, đội bóng lớn nhất Georgia, vào năm 2018 trước khi chuyển sang Zugzidi vào năm ngoái. Hiện đã có vài CLB Nga quan tâm nhưng Gilmore chưa dám rời Georgia. Hậu vệ phải này không muốn tiếp tục trở thành món hàng của các tay môi giới lọc lõi.

Không nhiều ngôi sao châu Phi chọn được con đường đúng đắn như Mane, Aubameyang hay Salah

Ở Nigeria nói riêng và châu Phi nói chung có hàng nghìn, hàng vạn những trường hợp như Gilmore. Đó mới là bức tranh chủ đạo của các cầu thủ trẻ châu Phi. Họ có năng khiếu chơi bóng nhưng quá ngờ nghệch trong môi trường bóng đá châu Âu. Họ cần giấy phép lao động, visa và đủ thứ giấy tờ phức tạp để được chơi bóng ở châu Âu và đặc biệt là tại Premier League. Họ đành phó mặc những người môi giới, và vô tình trở thành cừu non cho đám cò “chăn dắt”.

Khác với Gilmore, Sadio Mane thuận lợi hơn nhiều trong việc sang châu Âu chơi bóng nhờ sự hợp tác giữa Generation Foot (CLB của Mane ở Senegal) và các đội bóng Pháp. Salah thì giống Gilmore ở chỗ được nhiều tay “cò” châu Âu chèo kéo khi còn nhỏ tuổi. Nhưng Salah đã từ chối để gia nhập một CLB chuyên nghiệp trong nước (Al Mokawloon), một bệ phóng “danh chính ngôn thuận” trước khi tới Basel.

Nhưng không nhiều cầu thủ châu Phi chọn được hướng đi đúng đắn như Mane, Salah… Đa phần đều sa vào vết xe đổ của Gilmore, vội vàng sang châu Âu theo sự dụ dỗ của những tay cò thay vì khoác áo một CLB nội để tạo dựng mối liên kết chính thống với bóng đá châu Âu.

Zamalek từng từ chối Salah
Năm 2011 khi còn khoác áo Al Mokawloon, Salah đã nhận được sự quan tâm từ đội bóng hàng đầu Ai Cập là Zamalek. Nhưng chủ tịch Zamalek lúc đó là Mamdouh Abbas từ chối Salah vì “cậu ấy chưa đủ giỏi để tới đây”. Salah không quên lời nhận xét đó, năm 2017 anh mời Abbas tới Anfield chứng kiến trận đấu với Chelsea. Cũng trong năm 2017, Abbas tặng một căn biệt thự cho Salah vì có công lớn giúp ĐT Ai Cập giành vé tới World Cup. Nhưng tiền đạo Liverpool đề nghị chuyển đổi căn biệt thự này thành khoản từ thiện để gửi về quê nhà Nagrig. 

Mane không quên bàn thắng vào lưới Arsenal
Trả lời trên Instagram, Sadio Mane lựa chọn bàn thắng vào lưới Arsenal là pha lập công ấn tượng nhất trong màu áo Liverpool. “Tôi rất ấn tượng với bàn thắng trước Arsenal bởi đó là trận ra mắt của tôi tại Liverpool. Tôi không quên được cảm giác hưng phấn đã theo tôi suốt cả ngày hôm đó”, tiền đạo người Senegal cho biết. Ngày 14/08/2016, Mane ra mắt Liverpool bằng một pha solo ghi bàn trong chiến thắng 4-3 trước Arsenal. 

16. Mohamed Salah đã ghi 16 bàn tại Premier League mùa này, nhiều hơn bất kỳ cầu thủ nào khác của Liverpool. Đứng thứ hai là Sadio Mane với 15 pha lập công.

XEM THÊM

'Thần tài' Eder: Một phút huy hoàng rồi chợt tắt

Những cặp đôi có thể giết nhau nếu không phải đồng đội

Những ngôi sao bóng đá có quan hệ họ hàng mà ít người biết

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Kai Havertz đã 'biến hình' như thế nào? Kai Havertz đã 'biến hình' như thế nào?

    Từ vị thế được coi là bản hợp đồng thất bại, tiền đạo Kai Havertz đã có diện mạo hoàn toàn mới mẻ tại Arsenal, trở thành một trong những mắt xích quan trọng nhất của Pháo thủ. Dĩ nhiên, đằng sau sự "lột xác" của Havertz có dấu ấn to lớn từ HLV Mikel Arteta.

  • Công Phượng nói lời bất ngờ trong lần đấu đá chính cho CLB Yokohama Công Phượng nói lời bất ngờ sau lần đấu đá chính cho Yokohama

    Công Phượng không hài lòng về chính bản thân trong lần đầu được đá chính cho CLB Yokohama tại Cúp Liên đoàn Nhật Bản.

  • Enzo Fernandez sẽ không ra sân cho Chelsea tới hết mùa 2023/24 Enzo Fernandez nghỉ đến hết mùa 2023/24

    Tiền vệ Enzo Fernandez sẽ bỏ lỡ phần còn lại của mùa giải 2023/24 khi anh quyết định phẫu thuật để giải quyết triệt để chấn thương háng nhằm kịp tham dự Copa America.

  • Klopp yêu cầu Nunez im miệng sau trận thua Everton Klopp yêu cầu Nunez im miệng

    Tiền đạo Darwin Nunez đã bị HLV Jurgen Klopp yêu cầu im miệng sau khi anh liên tục phàn nàn về trọng tài sau trận thua 0-2 của Liverpool trước Everton ở rạng sáng 25/4.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x