COVID-19 lại khiến Premier League, Ligue 1 hoảng hồn

Hồng Duy Hồng Duy
15:38 ngày 23-09-2020
COVID-19 vẫn đang bao trùm bóng đá sau khi nhiều cầu thủ lần lượt thông báo kết quả dương tính. Cho tới lúc này, phần lớn các giải VĐQG vẫn diễn ra trong tình trạng vừa đá vừa chống dịch. Người ta chỉ hi vọng đại dịch sẽ được kiểm soát để bóng đá không rơi vào tình cảnh đình trệ giống như cách đây vài tháng.

Chỉ chưa đầy 24 tiếng, từ Anh sang Tây Ban Nha, 3 CLB West Ham, Tottenham và Real Madrid đều thông báo có người dương tính Covid-19. Tại West Ham là HLV David Moyes cùng cặp cầu thủ Issa Diop và Josh Cullen, còn ở Real Madrid là tiền vệ trẻ Martin Odegaard.

Trước đó không lâu, trận đấu giữa Leyton Orient gặp Tottenham tại cúp Liên đoàn Anh phải lùi sang 1 ngày khác do chủ nhà có đến 18 thành viên là cầu thủ và nhân viên đều bị nhiễm COVID-19. Ngoài ra còn phải kể tới 7 ca đến từ CLB PSG (Mbappe, Neymar, Keylor Navas, Di Maria, Marquinhos, Paredes và Icardi) hay 3 ca của Man City (Ilkay Guendogan, Riyad Mahrez và Aymeric Laporte).

Cách đây chừng 1 tháng thì Man United và Chelsea từng trở thành ổ dịch bất đắc dĩ khi những ngôi sao của họ đều đi nghỉ ở đảo Mykolos (Hy Lạp). Mason Mount, Fikayo Tomori, Tammy Abraham, Christian Pulisic, Jorginho, Ross Barkley, Emerson và Michy Batshuayi gia nhập danh sách những cầu thủ Chelsea hiện đang bị cách ly vì COVID-19.

Trong số này, có 6 người dương tính với COVID-19, 2 người còn lại tiếp xúc gần nên cũng phải cách ly. Tiếp đó là việc Paul Pogba của Man United và Tanguy Ndombele của Tottenham cũng được cho là có kết quả dương tính khi lên tập trung cùng ĐT Pháp.

Mbappe được xác định nhiễm COVID-19

Tuy nhiên điểm đáng lo ngại là các cầu thủ đều không biết họ nhiễm COVID-19 từ nguồn nào. Không ai trong số Pogba, Mahrez, Guendogan hay Mbappe có thể nói ra vì sao họ lại dính loại virus mà cho tới bây giờ vẫn chưa có vắc xin phòng ngừa.

Hãy nói qua về việc COVID-19 lây lan như thế nào? Virus gây ra Covid-19 được cho là lây lan chủ yếu từ người sang người, thông qua các giọt bắn từ đường hô hấp được tạo ra khi người nhiễm bệnh ho, hắt hơi hoặc trò chuyện. Những giọt bắn này có thể vương vào miệng hoặc mũi của người ở gần đó hoặc có thể bị hít vào phổi. Sự lây lan có nhiều nguy cơ khi mọi người tiếp xúc gần với nhau (trong khoảng 2m).

COVID-19 dường như lây lan dễ dàng và kéo dài trong cộng đồng ("lây lan trong cộng đồng") tại nhiều khu vực địa lý bị ảnh hưởng. Lây lan trong cộng đồng nghĩa là mọi người bị lây nhiễm vi-rút trong một khu vực, bao gồm cả một số đối tượng không biết rõ họ đã bị lây nhiễm ở đâu và bằng cách nào.

Rõ ràng, ai cũng có thể dính COVID-19 khi mà chính bản thân họ cũng chẳng biết vì sao lại bị loại virus này "ghé thăm". Rất khó để nói rằng nguồn bệnh từ đâu. Do cầu thủ này lây cho cầu thủ kia hay bị dính khi đi trà chanh chém gió hoặc đi siêu thị, đi ăn nhà hàng...

Điều người ta quan ngại nhất bây giờ là liệu với tình hình này, cứ vài ngày lại có 1 CLB thông báo có người nhiễm COVID-19, BTC các giải VĐQG có lại nghĩ tới việc hoãn thi đấu giống như từng làm ở giai đoạn 2 mùa 2019/20 vừa qua? Còn nhớ hồi tháng 3 vừa qua, hàng loạt các giải VĐQG đã phải lùi lịch thi đấu, thậm chí Ligue 1 hay VĐQG Bỉ còn kết thúc mùa giải sớm hơn dự kiến. 

Tất nhiên vì nhiều lý do, Ngoại hạng Anh, Bundesliga, Serie A, La Liga và Europa League, Champions League sau đó vẫn tiếp tục tranh tài trong sân không khán giả, và các giải cúp châu Âu được đổi thể thức loại trực tiếp như World Cup hay EURO, đồng thời đá tập trung tại 1 quốc gia.

Các CLB lớn không muốn các trận đấu tạm hoãn hay giải đấu phải ngưng lại vì Covid-19

Ngày 16/9 vừa qua, Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) cho biết, đại dịch COVID-19 đã khiến các đội bóng trên toàn thế giới mất 14 tỷ USD. Ông Olli Rehn - đại diện FIFA đánh giá, dịch COVID-19 đã gây ra nhiều xáo trộn ở các cấp độ khác nhau, thậm chí khiến một số câu lạc bộ chuyên nghiệp rơi vào tình cảnh khó khăn. Tình hình có thể trở nên nghiêm trọng hơn đối với các học viện đào tạo và câu lạc bộ hạng dưới.

Chính vì lẽ đó mà M.U, Aston Villa, Fulham, Burnley, Newcastle, Tottenham và cả Liverpool đã trả tiền để "hỗ trợ" các đối thủ ở hạng đấu thấp hơn đưa cầu thủ đi kiểm tra y tế nhằm sớm phát hiện các trường hợp dính Covid-19. So với Ngoại hạng Anh thì những CLB ở League Two (giải Hạng Tư ở Anh sau Premier League, Championship và League One) với kinh phí hạn hẹp hơn nên không kiểm tra cầu thủ hàng tuần.

Dù thế, việc tài trợ này không phải là "túi thần kỳ" và là giải pháp lâu dài vì các đại gia cũng có khó khăn nhất định. Nhưng điều đó cũng cho thấy, các đội bóng lớn có lẽ cũng lo ngại nguy cơ dịch bệnh bùng phát trở lại khiến các trận đấu, các giải đấu phải tạm hoãn thêm lần nữa. Với họ lúc này, thà phải đối mặt với lịch thi đấu dày đặc đến ngộp thở còn hơn là "ăn không ngồi rồi" để rồi nhìn hàng chục triệu bảng đội nón ra đi.

XEM THÊM

Demi Rose khiến fan đỏ mặt khi dùng tay che vòng một căng mọng

SỰ KIỆN NÓNG TRONG NGÀY

Bạn gái Ronaldo lại gây sốt với bộ bikini ngựa vằn vàng - đen

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • Ake gây thất vọng nơi hàng thủ Man City Ake gây thất vọng nơi hàng thủ Man City

    Trung vệ tân binh Nathan Ake vừa có màn ra mắt Man City ở cuộc đối đầu với Wolves tại vòng 2 Premier League. Tuy nhiên cầu thủ người Hà Lan chưa để lại ấn tượng tốt, trong khi hàng thủ của Man xanh vẫn chưa cho thấy được sự an toàn như kỳ vọng của HLV Pep Guardiola.

  • HLV Lampard nhắn nhủ Kepa điều gì khi Chelsea sắp đón Mendy? HLV Lampard nhắn nhủ Kepa điều gì khi Chelsea sắp đón Mendy?

    HLV Frank Lampard của Chelsea mới đây xác nhận thủ môn Edouard Mendy sắp rời Rennes để gia nhập The Blues với giá 22 triệu bảng. Cùng với đó, ông còn có vài lời nhắn nhủ với cậu học trò Kepa Arrizabalaga.

  • Màn trình diễn của Henderson trước Luton Town khiến cả De Gea lẫn M.U đau đầu Màn trình diễn của Henderson trước Luton Town khiến cả De Gea lẫn... M.U đau đầu

    Ngay ở lần đầu tiên được HLV Ole Gunnar Solskjaer cho bắt chính, thủ môn Dean Henderson đã góp công lớn giúp Man United giành chiến thắng tưng bừng 3-0 trước Luton Town tại vòng 3 cúp Liên đoàn 2020/21. Đây là trận đấu mà anh đã khiến cả đồng nghiệp David De Gea lẫn những ai yêu mến Quỷ đỏ cảm thấy bất an.

  • 5 cầu thủ tốc độ nhất vòng 1 Ngoại hạng Anh: Son Heung-min chỉ xếp thứ 5 5 cầu thủ tốc độ nhất vòng 2 Ngoại hạng Anh: Son Heung-min chỉ xếp thứ 5

    Theo thống kê, chân sút Son Heung-min của Tottenham là 1 trong 5 cầu thủ chạy nhanh nhất vòng 2 Ngoại hạng Anh 2020/21.

  • Những chiêu tâm lý của Bielsa giúp Leeds thăng hoa Những chiêu tâm lý của Bielsa giúp Leeds thăng hoa

    Lâu nay nhắc đến HLV Marcelo Bielsa, mọi người thường hay liên tưởng tới “gã điên” với cá tính siêu dị của chiến lược gia lão luyện người Argentina này. Tuy nhiên, phía sau vẻ “điên khùng” ấy, Bielsa lại là bậc thầy về làm tâm lý. Ít nhất là tại Leeds.

  • Liverpool đánh bại Chelsea 2-0: Cỗ máy vô địch bắt đầu nóng Liverpool đánh bại Chelsea 2-0: Cỗ máy vô địch bắt đầu nóng

    Trên sân Stamford Bridge, Liverpool đã đánh bại Chelsea với tỷ số 2-0. Andreas Christensen đúng là đã mắc sai lầm nghiêm trọng, tạo nên bước ngoặt của trận đấu. Nhưng không thể phủ nhận The Kop thu lại rất nhiều điểm sáng từ tam tấu hàng công và cả màn ra mắt ấn tượng của Thiago. Cỗ máy vô địch đã bắt đầu nóng dần!

  • Nhà vua Liverpool đã trở lại ngai vàng Nhà vua Liverpool vẫn ngự trị trên ngai vàng

    Trận ra quân với Leeds United cũng như trận đấu thứ hai với Chelsea, đã có nhiều kịch bản xảy ra, khiến có lúc người ta nghĩ rằng Leeds và Chelsea sẽ là kẻ kết liễu nhà vua. Nhưng kết quả cuối cùng vẫn là 3 điểm vào tay Lữ đoàn đỏ.

  • Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 22/9 Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 22/9

    Lịch thi đấu bóng đá hôm nay được cập nhật mới nhất, chính xác nhất của các giải đấu.

  • Fan Liverpool đòi tống khứ cầu thủ 'tàng hình' ở trận thắng Chelsea Fan Liverpool đòi tống khứ cầu thủ 'tàng hình' ở trận thắng Chelsea

    Dù Liverpool vừa giành chiến thắng ấn tượng 2-0 ngay trên sân của đối thủ sừng sỏ Chelsea ở vòng 2 giải Ngoại hạng Anh 2020/21, nhiều CĐV The Kop lại tỏ ra không hài lòng về màn trình diễn của tiền vệ Georginio Wijnaldum.

  • Ryan Giggs: 'Trận thua Crystal Palace là cần thiết với M.U' Ryan Giggs: 'Trận thua Crystal Palace là cần thiết với M.U'

    Dù từng có nhiều năm gắn bó với Man United, Ryan Giggs lại tỏ ra khá bình thản khi chứng kiến đội bóng cũ của mình để thua Crystal Palace tới 1-3 trên sân nhà ở vòng 2 giải Ngoại hạng Anh 2020/21. Theo cựu danh thủ bóng đá người Xứ Wales, thất bại trước Crystal Palace thậm chí còn cần thiết với Quỷ đỏ.

  • Phát hiện cầu thủ thứ 3 của Man City nhiễm COVID-19 Phát hiện cầu thủ thứ 3 của Man City nhiễm COVID-19

    HLV Pep Guardiola sẽ không thể sử dụng tiền vệ Ilkay Guendogan khi Man City của ông làm khách của Wolves vào đêm nay (vòng 2 giải Ngoại hạng Anh). Lý do là bởi cầu thủ người Đức gốc Thổ Nhĩ Kỳ này vừa bị phát hiện dương tính với COVID-19.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x