Cristiano Ronaldo đã thi đấu xuất sắc ở trận chung kết tranh chức vô địch vô địch Arab Club Champions Cup năm nay với đối thủ Al Hilal. Anh lập cú đúp giúp đội nhà giành chiến thắng 2-1, qua đó lần đầu tiên trong lịch sử đăng quang ở mặt trận này. Tuy nhiên, niềm vui đã không trọn vẹn với siêu sao người Bồ Đào Nha.
Ronaldo buộc phải rời sân ở phút 115, sau 2 lần bị trung vệ Kalidou Koulibaly của đối thủ Al Hilal vào bóng quyết liệt, sau đó vẫn cố nán lại nhận giải. Đáng chú ý, CR7 đã phải nhờ lực lượng y tế đưa ra khỏi sân bằng xe cứu thương sau khi kết thúc màn ăn mừng. Sau đó, chủ nhân của 5 danh hiệu Quả bóng Vàng được xe cấp cứu chở thẳng đến bệnh viện.
Phóng viên đã ghi lại được hình ảnh Ronaldo bật khóc lúc ngồi trên xe cứu thương. Có vẻ như ngôi sao người Bồ Đào Nha cảm nhận được rất rõ mức độ rất nghiêm trọng. Theo thông tin ban đầu, CR7 dính chấn thương gối trái. Hiện Al Nassr chưa có thông báo chính thức về tình trạng anh. Nhưng dự đoán, Ronaldo có thể phải xa sân cỏ cả mùa giải 2023/24. Nếu vậy, đây sẽ là lần xa sân cỏ dài kỷ lục của Ronaldo.
Trong sự nghiệp lẫy lừng của mình, CR7 trước đó chưa từng xa sân cỏ quá 3 tháng. Theo thống kê bệnh án, lần phải nghỉ thi đấu dài nhất trước đó của tuyển thủ Bồ Đào Nha xảy ra ở mùa bóng 2008/09, khi anh còn khoác áo MU. Đợt ấy, Ronaldo xa sân cỏ tổng cộng 70 ngày, sau khi phải trải qua ca phẫu thuật chấn thương mắt cá. Nhưng do anh chấn thương vào mùa Hè, nên đến tháng 9 đã kịp trở lại và chỉ vắng mặt trong 5 trận đấu của MU.
Ca chấn thương nghiêm trọng thứ 2 của Ronaldo là ở mùa bóng 2016/17, khi anh đang thi đấu cho Real Madrid. Lần đó, ngôi sao người Bồ Đào Nha không thể ra sân trong vòng 59 ngày do bị rách dây chằng. Nhưng vẫn còn may cho CR7, quãng thời gian nằm viện của anh chủ yếu rơi vào đợt tập huấn mùa Hè. Thế nên, Ronaldo chỉ vắng mặt trong 3 trận đấu của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha.
Lần phải nghỉ thi đấu dài thứ 3 trong sự nghiệp của Ronaldo liên quan đến chấn thương là ở mùa 2007/08. Chân sút người Bồ Đào Nha gặp vấn đề ở mắt cá. Anh phải nghỉ thi đấu tổng cộng 46 ngày, suốt từ tháng 2 đến tháng 4. Không may mắn như ở trong những lần đề cập ở trên, vì chấn thương này, CR7 đã phải ngồi xem đồng đội thi đấu 10 trận liền.
Lần gần nhất Ronaldo không thể thi đấu là hồi tháng 11 năm ngoái, khi anh còn đang khoác áo MU. Nhưng đó là do chủ nhân của 5 Quả bóng vàng bị ốm, chứ không liên quan đến các vấn đề chấn thương. Anh chỉ phải nằm nhà đúng 9 ngày và vắng mặt trong 2 trận đấu của đội bóng thành phố Manchester.
Ronaldo năm nay đã 38 tuổi. Anh đang ở trong những năm tháng cuối cùng trong sự nghiệp huy hoàng. Chấn thương nghiêm trọng lần này không biết chừng sẽ ảnh hưởng đến mục tiêu chơi bóng ít nhất đến năm 40 tuổi của CR7. Đó là lý do giải thích tại sao một cầu thủ có nghị lực và ý chí phi thường như Ronaldo đã bật khóc khi phải nhờ đến xe cứu thương đưa ra khỏi sân.
Từ khi gia nhập Al Nassr để trở thành cầu thủ nhận lương cao nhất thế giới, Ronaldo vẫn thi đấu khá tốt. Đặc biệt ở Arab Club Champions Cup năm nay, chân sút người Bồ Đào Nha đã giành danh hiệu “Vua phá lưới” với 6 bàn thắng. Anh trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử của Al Nassr sở hữu danh hiệu cá nhân này.
Nếu Ronaldo phải xa sân cỏ trong cả mùa bóng 2023/24 (diễn ra từ 11/8 năm nay đến 27/5/2024), đó sẽ là thảm họa đối với Al Nassr – đội bóng đang có tham vọng bá vương, sau khi phải ngậm ngùi về nhì ở mùa trước với 5 điểm kém nhà vô địch Al-Ittihad.