
Theo tờ AS của Tây Ban Nha, IFAB sẽ họp thường niên vào ngày 20/1 tại London để xem xét chi tiết đề xuất này, trước khi tiếp tục thảo luận tại Đại hội đồng ở xứ Wales vào tháng 2.
Wenger, người hiện là giám đốc phát triển bóng đá toàn cầu của FIFA, muốn thay đổi căn bản cách xác định việt vị: cầu thủ tấn công chỉ bị thổi việt vị nếu toàn bộ cơ thể ở phía trước hậu vệ cuối cùng.
Nói cách khác, nếu bất kỳ bộ phận nào có thể ghi bàn vẫn thẳng hàng với hậu vệ, tình huống đó sẽ được tính là hợp lệ.
Wenger từng trình bày ý tưởng này từ năm 2020, với mục tiêu chấm dứt những quyết định việt vị "tính bằng milimet" dưới kỷ nguyên của VAR. Ông cho rằng công nghệ đã làm mất đi lợi thế vốn được trao cho tiền đạo trong các tình huống 50-50.

Wenger lấy ví dụ sau World Cup 1990, giải đấu có số bàn thắng thấp kỷ lục, khi luật "ngang hàng là không việt vị" được áp dụng nhằm khuyến khích lối chơi tấn công.
Chủ tịch Gianni Infantino cũng tỏ ra ủng hộ, cho rằng trong tương lai, cầu thủ tấn công "có thể cần phải hoàn toàn vượt qua hậu vệ mới bị việt vị". FIFA xác nhận các thử nghiệm đã và đang được tiến hành tại một số giải trẻ ở châu Âu để đánh giá tác động thực tế của luật mới.
Tuy nhiên, đề xuất này không tránh khỏi tranh cãi. Cựu danh thủ Jamie Carragher cảnh báo luật mới có thể khiến các đội phòng ngự lùi sâu hơn, làm trận đấu trở nên tiêu cực.
Dù vậy, FIFA và IFAB sẽ tiếp tục theo dõi kết quả thử nghiệm trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Nếu được thông qua, "cuộc cách mạng việt vị" của Wenger nhiều khả năng sẽ chính thức áp dụng từ mùa giải 2026/27, hứa hẹn tạo ra một trong những thay đổi lớn nhất của luật bóng đá hiện đại.























